Bad Bunny: 'Không cần phải hát bằng tiếng Anh'

30/08/2022 11:00 GMT+7 | Giải trí

Bad Bunny (28 tuổi) đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022 (VMA) năm nay khi anh trở thành nghệ sĩ biểu diễn không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Nghệ sĩ của Năm.

MTV Video Music Awards 2022: Bad Bunny và Taylor Swift thắng lớn

MTV Video Music Awards 2022: Bad Bunny và Taylor Swift thắng lớn

Sáng 29/8, (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022 đã diễn ra trực tiếp tại trung tâm Prudential, New Jersey, Mỹ.  Lễ trao giải năm nay thu hút được sự quan tâm của công chúng bởi sự kiện quy tụ sự tham gia loạt ngôi sao đình đám, trong đó phải kể đến Taylor Swift, Nicki Minaj, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink hay Bad Bunny.

Sáng 29/8 (theo giờ Việt Nam), trong lễ trao giải diễn ra tại bang New Jersey (Mỹ), hiện tượng âm nhạc này đã đánh bại các tên tuổi Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X và Lizzo để được vinh danh. Ca khúc hit Titi Me Pregunto của anh cũng nhận được đề cử VMA năm nay cho Ca khúc Latin hay nhất.

“Tôi nói phương ngữ Puerto Rico và không đổi giọng”

Hồi tháng 5, Bad Bunny đã phát hành album phòng thu thứ 4 của mình - Un Verano Sin Ti. Album này trở thành đĩa hát tiếng Tây Ban Nha thứ 2 “debut” ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200. Bad Bunny hiện là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. Nhưng cách đây vài năm, nghệ sĩ người Puerto Rico này - với tên khai sinh là Benito Antonio Martinez Ocasio - vẫn chỉ là một chàng trai đóng gói hàng tạp hóa và đăng các bản nhạc trên SoundCloud.

Chú thích ảnh
Bad Bunny, rapper người Puerto Rico

Bad Bunny sinh ngày 3/10/1994 ở Puerto Rico, trong gia đình có cha là tài xế xe tải và mẹ là giáo viên. Anh lấy nghệ danh là Bad Bunny sau một lần bị bắt mặc trang phục hình chú thỏ đến trường. Khi còn nhỏ, Bad Bunny đã tham gia dàn hợp xướng nhà thờ địa phương. Sau đó anh theo học Đại học Puerto Rico ở Arecibo.

Cuộc đời Bad Bunny đã thay đổi vào năm 2016với đĩa đơn tạo bước đột phá mang tựa đề Soy Peor. Kể từ đó, Bad Bunny đã phát hành 4 album solo (và 1 album hợp tác với J Balvin), là nghệ sĩ được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify kể từ năm 2020.

Bên cạnh đó, anh còn xuất hiện với tư cách là một kẻ buôn bán ma túy trong loạt phim truyền hình trực tuyến Narcos: Mexico (Trùm ma túy: Mexico - 2018), với vai phụ loạt phim Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm) và đang hiện diện trên màn bạc với vai sát thủ người Mexico được biết đến trong thế giới ngầm tội phạm với cái tên Người Sói trong phim Bullet Train (Sát thủ đối đầu).

Chú thích ảnh

Bad Bunny đạt được thành công như hiện nay nhờ khả năng “biến hóa” như tắc kè hoa và được xem là nghệ sĩ phá vỡ khuôn mẫu của phong cách âm nhạc reggaeton. Nhưng ngoài sự khởi sắc về phong cách, thành công của Bad Bunny còn đi ngược lại tất cả những gì mà các nhà điều hành giải trí từ lâu đã khuyến khích các nghệ sĩ Latin: Để thành công ở Mỹ, họ phải xóa bỏ một phần bản sắc, văn hóa của mình nhằm phù hợp với thẩm mỹ của các khán giả Mỹ không nói tiếng Tây Ban Nha.

Thực chất, các bài hát của Bad Bunny đều được hát độc quyền bằng tiếng Tây Ban Nha, trong đó gồm cả những dự án hợp tác với Drake và Cardi B. Chưa hết, ngay cả trong phim Bullet Train, Bad Bunny vẫn nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình cộng với một vài câu thoại bằng tiếng Anh. Đó là một quyết định có chủ ý từ phía nghệ sĩ này.

“Chúng ta phải loại bỏ ý tưởng rằng những người nói tiếng Anh là thần thánh”- Bad Bunny khẳng định -“Tôi thực sự tự hào khi đạt được thành công bằng việc chỉ sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Và không chỉ có thế, tôi còn nói phương ngữ Puerto Rico mà không thay đổi giọng của mình”.

Chú thích ảnh
Bad Bunny biểu diễn trong "The Last Tour Of The World" tại Sân vận động FTX Arena ở Miami, Florida hôm 1/4

Trong quá khứ, các nghệ sĩ Latin thường cần phải tung ra các bài hát bằng tiếng Anh để tạo bước đột phá trong thị trường Mỹ. Cụ thể, Shakira đã phải tung ra các bản hit bằng tiếng Anh như Hips Don’t Lie hoặc Whenever, Wherever để tìm được “tiếng nói” ở thị trường Mỹ. Enrique Iglesias cũng làm điều tương tự và gặt hái thành công với I Like ItHero.

Ngay cả như Selena hay Kali Uchis - những nghệ sĩ Latin sinh ra ở Mỹ và từng nỗ lực đưa cả 2 nền văn hóa vào âm nhạc của mình - cũng cảm thấy khó khăn trong câu chuyện này. “Tôi nhớ khi tôi biểu diễn tại các lễ hội và bắt đầu cover lại bằng tiếng Tây Ban Nha, mọi người bắt đầu rời đi hoặc cười” - Uchis kể - “Họ không đánh giá cao những ca khúc hát bằng tiếng Tây Ban Nha”.

Ngôi sao reggaeton, Daddy Yankee - một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Bad Bunny - có lẽ là nghệ sĩ Latin đáng chú ý nhất trong lịch sử gần đây tạo đột phá ở Mỹ mà không cần phải sáng tác các bài hát bằng tiếng Anh. Dù vậy, thành công của các nghệ sĩ Latin vẫn bị coi là gặp nhiều giới hạn. Đó là vấn đề khiến Bad Bunny trăn trở trong một thời gian.

“Tôi nhớ một lần, Billboard đưa ra danh sách các ca sĩ hay nhất trong lịch sử nhưng trong đó không có Juan Gabriel, Vicente Fernandez, Tito Rodriguez. Trong nền âm nhạc Mỹ Latin, họ là những huyền thoại. Nhưng tại sao họ không có tên trong danh sách này? Bởi vì họ không phải là người Mỹ, họ không hát bằng tiếng Anh?”- Bad Bunny chia sẻ.

“Tôi là chính mình, tôi tự hào về bản thân mình và tôi cảm thấy ổn với con người mình”- Bad Bunny nói.

Từ chối thay đổi, tự hào về bản thân

Tuy nhiên thực tế đó đã thay đổi với làn sóng nghệ sĩ Latin mới, từ J Balvin và Karol G cho đến Bad Bunny. Họ có thể tự đứng vững với tư cách là những nghệ sĩ gốc Tây Ban Nha.

Bad Bunny từ chối thay đổi con người mình và vẫn lựa chọn ngôn ngữ của mình. Anh vẫn cho ra đời những âm thanh hip-hop và phát triển reggaeton mạnh mẽ theo cách hoàn toàn riêng. Ngôi sao này truyền tải các bài hát mang tư tưởng tiến bộ, đề cập đến phân biệt chủng tộc, chứng kỳ thị người chuyển giới và bạo lực gia đình.

Điển hình, trong MV Solo de Mi, ca khúc củaBad Bunny kể về một phụ nữ đứng một mình trên sân khấu sau khi thoát khỏi mối quan hệ bạo hành. Máu và những vết bầm tím vẫn còn xuất hiện trên mặt khi cô kể lại hành vi của bạn tình. Nhưng cuối ca khúc, cô mỉm cười và nói: “Tôi không thuộc về bạn hay bất cứ ai. Tôi luôn là chính tôi”.

Tương tự, MV Yo Perreo Sola (2020) là một ví dụ khác về cách Bad Bunny đưa quan điểm cá nhân của mình vào âm nhạc. Đó là bài hát xoay quanh một người phụ nữ không muốn gì hơn là được biểu diễn tại câu lạc bộ mà không có bất kỳ kẻ biến thái nào làm hỏng đêm của cô. Bad Bunny thể hiện bài hát với bộ quần áo da màu đỏ, đi bốt tới đầu gối và một dòng chữ trên ngực: “Nếu cô ấy không muốn nhảy với bạn, hãy tôn trọng cô ấy”.

Chú thích ảnh
Bad Bunny trên trang bìa tạp chí “Allure”

Sự thẳng thắn có lẽ là lý do giải thích cho việc Bad Bunny thu hút được lượng người hâm mộ trên toàn thế giới. “Tôi không cố gắng thay đổi mình hay bất cứ điều gì” - Bad Bunny nói với GQ - “Tôi là chính mình, tôi tự hào về bản thân mình và tôi cảm thấy ổn với con người mình”.

Năm 2022 này, các ngôi sao Beyonce, The Weeknd, Kendrick Lamar, Drake và Harry Styles đã tung ra các sản phẩm âm nhạc mới. Song không ai trong số đó có thể “địch” được với thành công của Bad Bunny. Album Un Verano Sin Ti của anh đã chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 trong 7 tuần kể từ khi phát hành vào ngày 6/5.

Khi mùa Hè qua đi, Bad Bunny bắt đầu với những dự án mới. Anh đã khởi động chuyến lưu diễn World’s Hottest Tour vào ngày 5/8 tại Orlando. Trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn này, Bad Bunny đã trở lại Puerto Rico để biểu diễn trong 3 ngày. Tại Jose Miguel Agrelot Coliseum (Puerto Rico), Bad Bunny đã phá vỡ kỷ lục về số khán giả tham dự mà Metallica nắm giữ trước đó khi thu hút gần 19 ngàn người tới xem biểu diễn. Đó có thể là dấu hiệu báo trước cho “cơn sốt” trong những đêm sắp tới của chuyến lưu diễn của Bad Bunny, khi chúng vì anh đã bán hết vé vào thời điểm này.

Ở góc độ khác, vai diễn của anh trong Bullet Train khiến nhiều người tưởng rằng có thể là lần đầu tiên khán giả Mỹ tiếp xúc với ngôi sao này. Nhưng họ đã nhầm, Bad Bunny đã là một hiện tượng trên toàn thế giới.Có thể còn quá sớm để tiên lượng về tương lai diễn xuất của Bad Bunny sau phim Bullet Train. Nhưng các nhà sản xuất ở Hollywood đã nhìn ra các kỹ năng của Bad Bunny trong diễn xuất và họ đã tiếp tục chọn anh cho vai chính trong phim siêu anh hùng El Muertođược Sony phát hành vào tháng 1/2024.

Rõ ràng, khi Bad Bunny lấn sân sang nhiều lĩnh vực như truyền hình, điện ảnh,thời trang, cơ hội tiếp xúc của anh với các khán giả Mỹ ngày càng lớn. Nhưng với một nghệ sĩ luôn tự hào về dòng máu Puerto Rico của mình, có lẽ đó cũng không phải là một cái đích quan trọng.

MTV Video Music Awards 2022 được coi là 1 trong 4 giải thưởng âm nhạc đại chúng lớn của Mỹ, cùng với Grammy, Billboard Music Awards và American Music Awards. Ngoài giải thưởng của Bad Bunny, một số giải thưởng quan trọng năm nay gồm có:

MV của năm: Taylor Swift - All Too Well

Album của năm: Harry Styles - Harry's House

Ca khúc của năm: Billie Eilish - Happier Than Ever

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Dove Cameron

Nhóm nhạc của năm: BTS

Ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất: Harry Styles - As It Was

Ca khúc K-pop xuất sắc nhất: Lisa - Lalisa

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm