Azzurri cần lắm những Immobile

11/10/2016 05:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Người Italy đã nói quá nhiều về việc tại sao Mario Balotelli không được gọi lên tuyển dù đang tỏa sáng ở Pháp, hay án phạt dành cho Graziano Pelle, mà quên mất rằng họ đã có một Ciro Immobile để kỳ vọng.

Ở tuổi 26, Immobile chưa phải là một chân sút đẳng cấp thế giới khi đã phải lang bạt từ Dortmund cho tới Sevilla sau khi rời Torino năm 2014 trước khi trở lại Serie A khoác áo Lazio. Nhưng trong mắt HLV Ventura, người đã dẫn dắt Immobile khi hai người còn ở Torino, tiền đạo này là một quân bài quan trọng của ông.

Cú đúp cực kỳ quan trọng vào lưới Macedonia đã nâng số bàn thắng của Immobile ở vòng loại World Cup 2018 lên con số 3 sau khi anh đã mở tài khoản trong trận ra quân với Israel. Trước Tây Ban Nha, dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng Immobile cũng đã tạo ra áp lực khủng khiếp lên hàng thủ đối phương, giúp Italy có bàn gỡ.

Sự đáng sợ của Immobile không phải là kỹ năng dứt điểm hay kỹ thuật thượng thừa, mà là khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và cực kỳ lì đòn. Cơ hội đôi khi đến với Immobile là do anh di chuyển không ngừng và không chấp nhận thất bại trong bất cứ cuộc tranh chấp tay đôi nào. Với đội Italy hiện tại, sự quyết liệt và tinh thần máu lửa của những cầu thủ như Immobile là rất quan trọng, như cái cách mà họ giành điểm trước Tây Ban Nha rồi ngược dòng đánh bại Macedonia.

Như tại EURO 2016, Immobile chỉ là dự bị cho cặp Eder-Pelle ở vòng loại World Cup 2018, nhưng sự vô kỷ luật của Pelle đã bất ngờ đem lại cơ hội cho tiền đạo của Lazio và anh đã tận dụng rất tốt cơ hội này. Với 3 bàn sau 3 trận, Immobile đang là chân sút số 1 của Italy ở vòng loại, và nhiều khả năng anh sẽ chiếm luôn suất đá chính trong thời gian tới.

Ở Serie A, Immobile cũng đang là chân sút nội tốt thứ hai, chỉ sau Andrea Belotti (5 bàn), tiền đạo cũng đá chính trước Macedonia và là tác giả bàn mở tỷ số.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm