Australian Open: Nỗi hoài nghi về Novak Djokovic

01/01/2022 18:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều đồn đoán, tất cả cuối cùng đã có một số sáng tỏ về sự tham gia của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tại Australian Open.

Tennis: Emma Raducanu với 4 tháng và 324 bậc

Tennis: Emma Raducanu với 4 tháng và 324 bậc

Đó có lẽ là cụm tự súc tích nhất để mô tả về sự thăng tiến của Emma Raducanu, tay vợt nữ được xem là tiến bộ nhất trong năm 2021 này.

Như đã biết, tay vợt người Serbia đã rút lui khỏi giải ATP Cup mở màn mùa giải mới 2022 ở Sydney và động thái này càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tham gia Australian Open của anh.

Tiêm hay không tiêm?

Ít nhiều thì đó là một chút rõ ràng đầu tiên về kế hoạch của Djokovic sau câu chuyện kéo dài nhiều tháng, khi anh từ chối tiết lộ tình trạng tiêm phòng của mình (Djokovic là người phản đối tiêm vaccine ngừa Covid-19) hoặc liệu anh có thi đấu ở Australia hay không.

Tuy vậy, tay vợt số 1 thế giới vẫn chưa tuyên bố rõ ràng liệu anh có cố gắng giành được danh hiệu Grand Slam thứ 10 tại Melbourne Park và phá kỉ lục về số lần giành Grand Slam của một tay vợt với danh hiệu 21 hay không.

Ở đây, tất cả các tay vợt dự định thi đấu trong giải Australian Open hoặc các sự kiện trước đó đều phải được tiêm phòng đầy đủ hoặc được miễn trừ y tế thông qua một quy trình độc lập gồm nhiều bước.

Trước Djokovic, các nhà vô địch Grand Slam khác như Rafael Nadal và Dominic Thiem cũng đã không tham dự ATP Cup, trong khi hai tay vợt người Nga là Andrey Rublev và Aslan Karatsev nằm trong số những người xin rút lui. Cuối cùng thì Ugo Humbert của Pháp thay thế Thiem của Áo trong sự kiện này.

Quay trở lại với tay vợt người Serbia. Việc anh rút lui diễn ra sau khi một tờ báo lá cải hàng đầu của Serbia cho rằng Tennis Australia (Liên đoàn quần vợt Australia) đang vận động chính quyền bang Victoria cho phép anh và những người khác thi đấu tại Australian Open.

Một phiên bản dịch của một bài báo trên tờ Blicstated cho biết, Tennis Australia đang cố gắng thực hiện miễn trừ cho Djokovic để giúp anh không phải tiêm chủng. Tờ báo cũng cho biết các nguồn tin giải đấu cho họ hay rằng, các nhà chức trách chính quyền bang Victoria đã gần đưa ra quyết định về "quy tắc đặc biệt" cho một số tay vợt hàng đầu, trong đó có cả Djokovic.

Tuy nhiên, Tennis Australia đã đưa ra một tuyên bố cho News Corp về câu chuyện của Blic, nói rõ rằng: “Về quy trình miễn trừ y tế, liên quan đến tất cả người chơi, có một quy trình nghiêm ngặt và độc lập".

Chú thích ảnh
Liệu Djokovic có được miễn trừ y tế ở Australian Open?

"Như với tất cả các thông tin y tế, nó phải được bảo mật". Giám đốc điều hành Tennis Australia và sếp của Australian Open, Craig Tiley thì liên tục khẳng định ông không biết về bất kì tình trạng y tế nào có thể cho phép Djokovic được miễn trừ và sẽ không hỏi liệu anh có được tiêm phòng hay không.

“Chúng tôi muốn có những tay vợt giỏi nhất ở đây, vì vậy tôi rất muốn Novak có mặt tại sự kiện này”, Tiley nói vào tuần trước.

“Chúng tôi luôn muốn có điều đó - không quan trọng đó là ai. Nhưng có những điều kiện tham dự, vì vậy nếu anh ta đáp ứng được những điều kiện đó, thật tuyệt. Nếu anh ấy không làm vậy thì thật đáng tiếc".

Miễn trừ cho Djokovic?

Tiley cho biết “một tỉ lệ rất nhỏ” những người mới đến chơi quần vợt - không ai trong số họ là tay vợt - đã thông báo với ông rằng đơn xin miễn trừ y tế của họ đã thành công.

Báo Serbia The Informer hôm 29/12 dẫn nguồn tin thân với gia đình Novak Djokovic cho biết tay vợt số một thế giới bị từ chối hồ sơ miễn trừ y tế nhập cảnh vào Australia tháng 1/2022. "Điều này đồng nghĩa Novak phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 để được chơi ở Grand Slam đầu năm", The Informer bình luận.

Djokovic được cho là sẽ đối mặt với ngôi sao trong Top 10 Casper Ruud trong trận mở màn ATP Cup của Serbia trước Na Uy ở Sydney vào tối thứ Bảy. Ngoài anh, các tay vợt khác ở ATP Cup của Serbia là Top 50 đánh đơn Dusan Lajovic và Filip Krajinovic cùng các chuyên gia đánh đôi Nikola Cacic và Matej Sabanov. Hiện tại, Nikola Milojevic, xếp thứ 388, là sự thay thế tiềm năng của Djokovic.

Trong khi đó, tay vợt người Pháp là Benoit Paire tiết lộ trên mạng xã hội rằng anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 một lần nữa, sau khi từng nhiễm virus trước giải US Open năm ngoái. Tính ra, Paire cùng với Nadal, Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Belinda Bencic, Ons Jabeur và Emma Raducanu có kết quả xét nghiệm dương tính trong tháng này.

Cùng lúc, những tay vợt người Australia như Alex Bolt, Thanasi Kokkinakis và Storm Sanders đã nhận được thẻ đặc cách dự Adelaide International, trong khi Nick Kyrgios tham dự giải Sydney Tennis Classic.

Boris Becker: "Federer không còn thích hợp chơi quần vợt"

Huyền thoại người Đức, Boris Becker cho rằng, ở độ tuổi 40, Roger Federer không còn đủ khả năng thích ứng với tốc độ và đòi hỏi thể lực của quần vợt đương đại. "Quần vợt đang thay đổi. Các pha bóng ngày càng nhanh, tốn rất nhiều thể lực và nó không dành cho Roger”, Boris Becker chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của Eurosport cuối tuần qua.

“Tôi nghĩ cả Rafa và Roger đều phải suy nghĩ nghiêm túc về thời đại của họ. Rafa trẻ hơn nên còn cơ hội, Roger thì rất khó. Tôi không biết làm thế nào để cậu ấy chơi bóng đỉnh cao sau khi phẫu thuật gối ở tuổi 41. Roger từng làm được rất nhiều điều mà chúng ta cho là bất khả thi. Nhưng cậu ấy khó trở lại đỉnh cao lần này", chủ nhân sáu Grand Slam bình luận.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm