Arsenal đối mặt 'bão chấn thương' trước thềm mùa giải mới

18/07/2022 20:05 GMT+7 | Arsenal

Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận rằng đội bóng có thể sẽ mất đi tới 5 cầu thủ trụ cột trong trận đấu mở màn mùa giải mới gặp Crystal Palace.

Arsenal: Arteta cập nhật chấn thương của Vieira

Arsenal: Arteta cập nhật chấn thương của Vieira

Mikel Arteta đã thừa nhận rằng tân binh Fabio Vieira của Arsenal đang phải vật lộn với chấn thương bàn chân và sẽ bỏ lỡ phần đầu của mùa giải.

 

 

Theo HLV Arteta, Arsenal đang gặp khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu và Ben White là 3 trong 5 cầu thủ có nguy cơ phải ngồi ngoài trong trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace diễn ra vào ngày 6/8 tới đây. Trong khi Tomiyasu và White chưa có được thể trạng tốt nhất, Tierney đã tái phát chấn thương đầu gối trong trận giao hữu hồi đầu tháng. Trước đó, cầu thủ chạy cánh người Scotland đã bỏ lỡ 10 trận đấu ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua cũng vì chấn thương kể trên.

Những cái tên còn lại trong danh sách “bệnh binh” của Arsenal bao gồm Emile Smith Rowe và bản hợp đồng mùa hè Fabio Vieira. Theo Mikel Arteta, Smith Rowe đã gặp phải chấn thương cơ trong một buổi tập gần đây. Dù vậy, tình hình của Smith Rowe vẫn còn khả quan hơn so với Fabio Vieira - người đang có những vấn đề liên quan đến mắt cá. Tân binh 22 tuổi của Pháo thủ vẫn phải cần tới giày bảo hộ mỗi khi di chuyển và chưa thể tập luyện cùng các đồng đội mới.

Chú thích ảnh
Arsenal đang gặp khủng hoảng ở hàng phòng ngự

 

Chia sẻ với báo chí, HLV Arteta cho biết: “ Chúng tôi có Tierney gặp phải một số vấn đề nhỏ. Smith Rowe mới bị chấn thương nhẹ liên quan đến cơ bắp. Tomiyasu và White vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất. Fabio Vieira đang gặp phải chấn thương mắt cá nhẹ, hi vọng cậu ấy có thể bắt đầu tập luyện vào tuần tới”, vị chiến lược gia 40 tuổi nói thêm.

Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn Crystal Palace, lịch sử đối đầu lại không ủng hộ thầy trò Mikel Arteta. Pháo thủ chỉ giành 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất đối đầu với đội chủ sân Selhurst Park. Arsenal sau đó sẽ tiếp đón Leicester City trên sân nhà trước khi chạm trán với 2 tân binh Ngoại hạng Anh mùa này là Bournemouth và Fulham.

Nhìn lại mùa giải trước, Arsenal đã có một khởi đầu thảm hại do ảnh hưởng từ “cơn bão chấn thương”, cùng với đó là những trường hợp vắng mặt vì dương tính với Covid. Đội chủ sân Emirates đã toàn thua trong 3 trận đấu đầu tiên gặp Brentford, Chelsea và Manchester City. Mọi thứ chỉ trở nên khả quan hơn với đội bóng khi những trụ cột như Gabriel Magalhaes và Pierre-Emerick Aubameyang quay trở lại đội hình.

Với những khó khăn kể trên, Arsenal được dự đoán sẽ có một khởi đầu tương đối vất vả. Hãy cùng chờ xem liệu Mikel Arteta cùng các học trò sẽ tìm cách xoay sở ra sao khi mùa giải mới chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là khởi tranh.

Tiến Hưng

Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm