Arsenal: Arteta cần làm gì trong mùa Hè để duy trì vị thế?

28/03/2023 06:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

Arsenal sẽ hy vọng xây dựng thành công từ mùa giải này khi họ sẽ có nhiều tiền để chi tiêu sau khi kết thúc Premier League ở vị trí cao và trở lại Champions League.

Arsenal đang đứng đầu bảng và hơn đội xếp thứ hai là Man City 8 điểm. Họ đã gây ngạc nhiên cho tất cả, không chỉ trên sân cỏ mà cả trên thị trường chuyển nhượng. Hai kỳ chuyển nhượng mùa hè và tháng Giêng vừa qua đã giúp Arsenal mạnh lên rất nhiều. Bất kể mùa giải này kết thúc như thế nào, thách thức cho Arsenal là đưa câu lạc bộ trở lại vị trí hàng đầu trong các mùa giải tới.

Giải quyết "hàng thừa"

Nếu bạn nói một năm trước rằng Arsenal sẽ tìm cách bán Kieran Tierney sao cho được giá, nhiều người sẽ sốc. Tuy nhiên, sau sự xuất hiện và khẳng định vị trí của Oleksandr Zinchenko, sự ra đi của cầu thủ người Scotland gần như là một cái kết đã định trước.

Một số CLB như Newcastle, Aston Villa và thậm chí cả Real Madrid đã được cho là quan tâm tới Tierney. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Edu cần đảm bảo Pháo thủ kiếm được lợi nhuận từ 25 triệu bảng mà họ đã trả cho Tierney vào năm 2019 và xem xét tác động của việc cho phép anh chuyển đến đội bóng đối địch.

Ngoài ra, có một số cầu thủ trở lại sau dạng cho mượn mà câu lạc bộ cần tìm cách cho ra đi vĩnh viễn. Nicolas Pepe, bản hợp đồng kỷ lục, đã không đáp ứng được kỳ vọng và chấn thương gần đây tại Nice đã cản trở sự tiến bộ của anh ở Ligue 1. Tuy nhiên, với 8 bàn thắng ghi được mùa này, Arsenal có lẽ sẽ kiếm được một số tiền từ Pepe, nhưng với việc chỉ còn một năm trong hợp đồng, con số này có lẽ sẽ không nhiều.

Ainsley Maitland-Niles cũng sẽ trở về từ Southampton, nơi anh đã được sử dụng bởi ba HLV khác nhau trong một mùa giải đáng thất vọng của The Saints. Alex Runarsson, Cedric Soares, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga và Auston Trusty cũng có thể phải tìm lối thoát vào mùa hè sau khi trở lại từ các hợp đồng cho mượn.

Thỏa thuận của Reiss Nelson sẽ kết thúc vào mùa hè và mặc dù câu lạc bộ đã mở các cuộc thảo luận gia hạn, nhưng vẫn chưa có tiến triển nào. Với việc Marquinhos đang có một khởi đầu thuận lợi sớm khi được cho mượn tại Norwich City, liệu việc gia hạn hợp đồng của Nelson có cản trở sự tiến bộ tiềm năng của cầu thủ người Brazil không là câu hỏi mà Edu cần trả lời.

Sau đó là trường hợp của Folarin Balogun, người sắp trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ligue 1 trong một mùa giải. Với Gabriel Jesus và Eddie Nketiah vẫn còn hợp đồng dài hạn, thật khó để nhìn thấy đường trở lại của Balogun.

Arsenal: Arteta cần làm gì trong mùa Hè để duy trì vị thế? - Ảnh 1.

Arsenal có thể chiêu mộ Hojlund để tăng cường sức vóc cho hàng công

Rob Holding là cái tên khác Arsenal phải cân nhắc. Pháo thủ đã được hưởng lợi từ những lần vào thay người của Holding, giúp CLB duy trì lợi thế trong 10 đến 15 phút cuối trận. Tuy nhiên, khi Arsenal muốn duy trì vị thế số 1 trong tương lai gần, William Saliba cần một trung vệ đủ khả năng thúc đẩy bản thân chơi tốt hơn, thay vì có cảm giác mặc nhiên được đá chính dù thể hiện ra sao. Vì thế, Holding có thể ra đi để nhường chỗ cho một trung vệ đẳng cấp hơn.

Chiêu mộ tân binh phù hợp

Về cơ bản, một đội bóng có mạnh hơn hay không phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuyển nhượng mùa Hè, và Arsenal cũng không phải ngoại lệ.

Declan Rice được coi là mục tiêu chính của câu lạc bộ và Pháo thủ vẫn quan tâm đến Moises Caicedo bất chấp việc theo đuổi thất bại vào tháng Giêng và tiền vệ này gia hạn hợp đồng với Brighton sau đó. Tiền vệ Martin Zubimendi của Sociedad vẫn nằm trong tầm ngắm của Arsenal và cũng có khả năng Arteta còn củng cố hàng tiền đạo và hàng thủ.

Sự ra đi tiềm năng của Tierney, Tavares, Holding và Cedric sẽ tạo ra khoảng trống trong đội hình để lấp đầy. Sự quan tâm của Arsenal đã xuất hiện vào tháng Giêng đối với hậu vệ cánh trẻ tuổi Ivan Fresneda. Được mô tả là một tiền vệ đá hậu vệ phải, Fresneda có nhiều điểm tương đồng với Zinchenko.

Nếu Arsenal bán Balogun, thị trường chuyển nhượng của họ có thể mở ra cho một vị trí ở hàng tiền đạo. Đội hình của Arsenal luôn thiếu sự hiện diện của một tiền đạo mạnh mẽ kể từ khi Olivier Giroud chuyển đến Chelsea. Có lẽ việc bán Balogun, hay thậm chí là Nketiah, có thể mở ra cơ hội cho Arsenal chiêu mộ trung phong trẻ đáng chú ý bậc nhất châu Âu hiện tại, Rasmus Hojlund.

Tiền đạo đang thuộc biên chế Atalanta này được coi là một "Haaland mới" và vừa gây tiếng vang khi ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận cho Đan Mạch ở vòng loại EURO 2024. Cầu thủ 20 tuổi này cũng đã có 7 bàn thắng ở Serie A mặc dù mới chuyển đến từ đội bóng Áo Sturm Graz vào mùa hè. Cuối cùng là vị trí trung vệ. Nếu Holding rời đi, Arsenal có thể tìm một cầu thủ có thể mang lại sự cạnh tranh cao hơn. Chelsea đã thành công với Thiago Silva và có lẽ Arsenal có thể áp dụng chính sách tương tự. Nếu nhìn vào thị trường, các hợp đồng tự do có thể là cách để tiếp cận hợp lý về mặt tài chính với Stefan de Vrij (31 tuổi, Inter Milan) hay Nacho Fernandez (33 tuổi, Real Madrid), những người sẽ hết hợp đồng vào mùa Hè này.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm