Wenger: ‘Tôi nhẹ nhõm vì Giroud ở lại. Lâu rồi Arsenal mới có hàng công tốt thế này'

12/08/2017 09:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã ca ngợi Olivier Giroud là người ‘tuyệt vời’ sau khi anh quyết định ở lại CLB Hè này và vừa ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Arsenal trong trận mở màn Premier League.

Trong trận đấu vừa qua, Arsenal lần lượt bị Leicester dẫn trước hai lần với tỷ số 1-2 và 2-3 trước khi Aaron Ramsey và Olivier Giroud ghi liền 2 bàn ở phút 83 và 85, qua đó mang về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Pháo thủ.

Ban đầu, Giroud phải ngồi dự bị để nhường suất đá chính cho tân binh Alexandre Lacazette. Nhưng khi được tung vào sân, anh ngay lập tức thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình cho đội chủ sân Emirates.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tiết lộ từng đề nghị Giroud ra đi trong mùa Hè để anh có cơ hội ra sân nhiều hơn nhưng tiền đạo người Pháp vẫn quyết định ở lại CLB.

“Tôi đã mở cánh cửa để cậu ấy chuyển tới một số CLB. Tôi biết rằng việc được ra sân nhiều hơn là rất quan trọng với sự nghiệp của cậu ấy”, Wenger chia sẻ.

“Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy ra đi. Cuối cùng, cậu ấy quyết định ở lại và đó là ngày vui mừng nhất trong những tuần gần đây của tôi. Tôi hiểu cậu ấy quan trọng như thế này. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ mà còn là một cầu thủ tuyệt vời”.

“Cậu ấy có tầm ảnh hưởng trong đội hình này và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy quyết định ở lại”.

HLV Wenger có thể sẽ phải đau đầu với hàng phòng ngự khi họ đã để thua 3 bàn từ 3 cú sút trúng đích của Leicester. Mặc dù vậy, ông đang có trong tay hàng công có thể nói là mạnh nhất kể từ chiến dịch bất bại năm 2004.

“Đã lâu rồi Arsenal mới có hàng công chất lượng như hiện tại. Bởi vì Giroud đang ở phong độ cao nhất cho nên, đúng, chúng tôi đang có hàng công với chất lượng rất cao”, Wenger nói thêm.

Chú thích ảnh
Wenger ca ngợi Giroud hết lời

Trong trận đấu vừa qua, HLV Wenger không có sự phục vụ của ba trung vệ hàng đầu bao gồm Laurent Koscielny bị treo giò, Per Mertesacker dính chấn thương và Shkodran Mustafi có mặt trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Pháp cho biết những sai lầm của hàng phòng ngự sẽ nhanh chóng được giải quyết.

“Tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể cải thiện sau khi chứng kiến 3 bàn thua vừa qua. Có 2 bàn đến từ phạt góc còn một bàn là vì chúng tôi để mất bóng nguy hiểm”.

“Chúng tôi đã chơi khá tốt trong những quả phạt góc mùa trước. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ cần tập luyện một chút là có thể hoàn thành hệ thống của mình”, Wenger nói tiếp.

May mắn cho Arsenal! Trọng tài bỏ qua pha Oezil dùng tay chơi bóng ở bàn của Ramsey

May mắn cho Arsenal! Trọng tài bỏ qua pha Oezil dùng tay chơi bóng ở bàn của Ramsey

Arsenal đã hai lần bám đuổi thành công để rồi lội ngược dòng trước Leicester với tỷ số 4-3 trong trận mở màn Premier League. Điều đáng chú ý là bàn thắng thứ 3 của Pháo thủ được tạo nên từ một tình huống dùng tay chơi bóng.

Chiến lược gia người Pháp cũng lên tiếng bảo vệ hàng phòng ngự của mình. Ông cho rằng những trận đấu với nhiều bàn thắng là lý do khiến Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

“Với trận đấu đầu tiên, nó luôn là trận đấu với chất lượng hàng đầu. Bạn muốn Premier League trở thành giải đấu tốt nhất trên thế giới và tôi nghĩ nó phải có những trận đấu như thế này để tạo ra sự quan tâm và chất lượng”, Wenger nhấn mạnh.

“Ngay cả khi mọi người nói rằng: ‘Ừ, chúng tôi thủng lưới ba bàn đấy. Nhưng chúng tôi cũng ghi được 4 bàn thắng’, thì đó vẫn là một trận đấu chất lượng”, Wenger khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm