Wenger: 'Sao tôi bị chỉ trích nhiều thế nhỉ?'. Guardiola: 'Tôi cùng phe với Wenger'

01/03/2018 14:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger cho biết ông kinh ngạc trước làn sóng chỉ trích mình sau thất bại của Arsenal trước Man City ở chung kết cúp Liên đoàn Anh và khẳng định ông vẫn toàn quyền quyết định những vấn đề then chốt ở CLB bất chấp tin đồn ông có nguy cơ bị sa thải leo thang.

“Tôi không thể tin là mình bị chỉ trích dữ dội đến thế vì chúng tôi thua chung kết cúp Liên đoàn. Đá chung kết thì không có gì đảm bảo là bạn chắc thắng cả. Việc CĐV chỉ trích tôi cho thấy họ đã quen với suy nghĩ mặc định là chúng tôi phải thắng. Nhưng làm sao có thể đảm bảo như vậy được”.

“Các CĐV phải chấp nhận sự thật là đá với một đội mạnh như Man City thì nguy cơ thất bại luôn tồn tại. Chính thế nên tôi không nói nhiều về cơ hội chiến thắng. Và họ cũng cần hiểu là 85% số phận các trận đấu lớn được định đoạt bởi bàn thắng đầu tiên. Để một đội tầm cỡ như Man City dẫn trước 0-1 có nghĩa là bạn đối mặt với thách thức khổng lồ rồi”, ông Wenger phân trần.

Với Guardiola, Cúp Liên đoàn chỉ là sự khởi đầu

Với Guardiola, Cúp Liên đoàn chỉ là sự khởi đầu

Cuối cùng, Pep Guardiola đã có danh hiệu đầu tiên với Man City sau khi giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết cúp Liên đoàn.

Chú thích ảnh

Đêm nay Wenger lại cùng Arsenal tái đấu Man City chỉ vài ngày sau thất bại ở cúp Liên đoàn khiến chính ông cũng phải thừa nhận không dám chắc còn giữ được ghế HLV Arsenal cho tới cuối mùa giải. Áp lực dồn lên HLV người Pháp bởi một trận thua nữa trước Man City của Pep Guardiola sẽ khiến Arsenal bị City bỏ cách tới 30 điểm.

Nhưng Guardiola lại ủng hộ đồng nghiệp kỳ cựu của ông và cho rằng các HLV không nên phê phán lẫn nhau. “Lúc nào tôi cũng ủng hộ các đồng nghiệp. HLV nào cũng vậy thôi. Khi phải gánh trên vai quá nhiều áp lực, bạn cảm thấy cô đơn. Tôi muốn nói với Wenger là tôi ở bên ông ấy, ủng hộ ông ấy. Tôi hiểu cảm giác của ông ấy bây giờ thế nào vì tôi từng trải qua cảm giác ấy”.

“Trong bóng đá ai cũng có khi thành khi bại. Man City đã thắng nên tôi không bị chỉ trích còn Arsenal không thắng nên Wenger phải lãnh đủ".

Trận đấu với Arsenal đêm nay là trận thứ 100 Guardiola dẫn dắt Man City còn Sergio Aguero chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa để chạm mốc 200 bàn thắng cho CLB này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm