Wenger: 'Koscielny và Giroud chưa chắc sẽ ra sân vì sang chấn tâm lý'

19/11/2015 21:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này Arsenal có chuyến làm khách của West Brom ở Premier League. Nhưng có vẻ như dư âm của vụ khủng bố ở Paris vẫn chưa tan biến khi ông Wenger cho biết ông sẽ nói chuyện với hai học trò Koscielny và Giroud để xem họ có sẵn sàng thi đấu hay không rồi mới quyết định để họ đá hay nghỉ trong trận đấu thuộc vòng 13 nói trên.


Ông Wenger sẽ nói chuyện với Koscielny (trái) trước khi quyết định có để anh đá với West Brom hay không

Cả Koscielny và Giroud đều trở về Pháp đá cho ĐTQG trong trận giao hữu với Đức. Và họ cũng như các tuyển thủ Pháp khác, đều ít nhiều bị sốc trước việc Paris bị đánh bom khủng bố dù họ chỉ biết về thông tin này sau khi trận giao hữu với Đức kết thúc.

Ông Wenger lo ngại hai học trò của mình ở Arsenal có thể bị “sang chấn tâm lý” hậu khủng bố Paris nên muốn nói chuyện với họ trước. “Tôi sẽ nói chuyện với Koscieny và Giroud để xem họ đã sẵn sàng thi đấu hay chưa. Đặc biệt là Koscielny. Cậu ấy bị ảnh hưởng nặng nề trước việc Paris bị khủng bố”.

“Mọi người có thể thấy cậu ấy không còn là chính mình ở trận gặp Anh. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Trận gặp West Brom rất quan trọng và tôi muốn biết Koscielny và Giroud có thể hoàn toàn tập trung thi đấu hay không”.

Trong lúc thừa nhận chính mình cũng bị sốc vì vụ khủng bố ở Paris, ông Wenger cũng thông báo tin vui là hậu vệ phải Bellerin đã bình phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu trong trận gặp West Brom vào cuối tuần. Bellerin đã chơi rất hay ở hành lang phải của Arsenal từ đầu mùa. Anh gây ấn tượng đặc biệt với khả năng tham gia tấn công hiệu quả và tốc độ siêu hạng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm