Wenger kể công lao tại Arsenal

22/12/2012 19:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thuyền trưởng của Arsenal đã bác bỏ lời đồn thổi cho rằng ông đang có ý định muốn nghỉ ngơi trên vinh quang thay vì vạch ra những định hướng mới để phát triển đội bóng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1996.


HLV Arsene Wenger cho rằng chỉ trích nhằm vào mình là không thể chấp nhận - Ảnh Getty

Arsene Wenger trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích từ chính CĐV trung thành của Arsenal trong vài tháng trở lại đây bởi phong độ tồi tệ của “Pháo thủ’ trên sân cỏ, đặc biệt là sau trận thua Bradford City tại tứ kết Capital One Cup.

Nhiều người cho rằng sau nhiều năm dẫn dắt Arsenal và có được tiếng tăm nhất định, Wenger dường như “chẳng muốn làm gì” thêm để phát triển đội bóng. Đáp lại những chỉ trích đó, Wenger khẳng định rằng ông không bao giờ thỏa mãn với những gì mà Arsenal có được và không chấp nhận những “mũi giáo” chĩa trực tiếp vào mình thời gian qua.

Bởi theo chiến lược gia người Pháp, nếu không có ông Arsenal sẽ không được như bây giờ. “Tôi chưa bao giờ thỏa mãn. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình và tôi tin tôi sẽ đi đúng con đường. Tôi bị chỉ trích nhiều trong 7 năm qua nhưng tôi cảm thấy rằng khó khăn nhất với mình là những năm đầu tiên đến Arsenal” - Wenger chia sẻ trên tờ Mirror.

“Điều mà tôi tin là CLB đã phát triển mạnh mẽ từ khi tôi đến. Nếu bạn so sánh thì có thể thấy. Khi tôi đến, CLB đang ở Highbury, không có sân tập và chỉ vỏn vẹn 80 nhân viên. Hiện tại Arsenal có gần 500 nhân viên, chơi bóng trên SVĐ hiện đại và có một trung tâm huấn luyện lớn. Và Arsenal giờ là một CLB nổi tiếng trên toàn thế giới, ổn định trong top dẫn đầu trong nhiều năm qua” - Wenger kể về công lao đã đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Arsenal.

Trong 8 năm qua, Arsenal vẫn chưa có một danh hiệu nào nhưng Wenger khẳng định rằng những gì mà ông đã làm tại Emirates còn lớn lao hơn rất nhiều so với chiếc cúp vô địch.

“Chính sách của chúng tôi sẽ phản ánh qua phong cách chơi bóng, cách thức để nhìn nhận bóng đá, để thấy được sự phát triển của môn túc cầu và trên hết là niềm hạnh phúc khi chơi bóng.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm