Wayne Rooney phải rời Man United để cứu vãn sự nghiệp

06/10/2016 15:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney có thể phải rời Man United để cứu vãn sự nghiệp của mình, khi mà anh đang mài đũng quần trên ghế dự bị dưới thời Jose Mourinho.

Wayne Rooney đã có những phát biểu mạnh mẽ vào hôm thứ Ba vừa qua. Đội trưởng của Man United và đội tuyển Anh khẳng định sự nghiệp của mình chưa chấm dứt dù rằng anh đã xuống dốc và liên tục ngồi dự bị ở Man United trong thời gian qua. Rooney còn nhấn mạnh anh sẽ chiến đấu hết mình để được ra sân. 

Khi Rooney chấp nhận đá tiền vệ 

Liệu đây có phải là những tuyên bố mang tính lên gân của Rooney? Anh sắp 31 tuổi và không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nữa. HLV tạm quyền của đội tuyển Anh Gareth Southgate đã nói rất nhiều về Rooney trong buổi họp báo gần đây. Ông ca ngợi rằng Rooney từng là một cầu thủ trẻ nổi bật và rất thông minh cách đây 10 năm, khi cả hai còn là đồng đội với nhau ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thời gian đã bào mòn đi những gì tuyệt vời nhất của thần đồng bóng đá Anh ngày nào.


Đồ họa về số bàn thắng của Rooney qua từng mùa tại Premier League

Lúc này, Rooney không còn thấy tương lai của mình ở vị trí số 10 nữa khi mà ở đội tuyển Anh đang có Dele Alli còn Man United có Paul Pogba. Anh đã chấp nhận rằng mình phải đá thấp hơn ở phần còn lại của sự nghiệp.

 “Tôi nghĩ mình có khả năng kiểm soát và điều tiết trận đấu ở hàng tiền vệ. Tôi không nói là mình sẽ chơi tốt hơn (so với hiện tại) nhưng đó là vị trí mà tôi có thể chơi ở trình độ rất cao. Hiển nhiên là tôi không còn nhanh nhẹn như trước, tuy nhiên tôi chơi bóng bằng trí óc. Tôi đã được phân công đá ở nhiều vị trí khác nhau và điều đó gây chút khó chịu với tôi. Sẽ đến lúc tôi phải ích kỷ về vị trí mà mình muốn thi đấu và tôi phải làm rõ điều đó”, Rooney nói trong cuộc họp báo. Đây chẳng khác nào lời thách thức của Rooney với Mourinho, người đã để anh đá dự bị trong 2 trận gần đây tại Premier League. 

Chỉ có ra đi, Rooney mới được ra sân thường xuyên

Cách đây vài tuần, HLV người Bồ Đào Nha phát biểu Rooney là một cầu thủ khác trước và sau trận đấu giữa Slovakia và đội tuyển Anh. Phát biểu của ông một lần nữa được người ta nhắc lại ở cuộc họp báo hôm thứ Ba và Rooney tỏ ra khá tức giận: “Tôi đã hứng chịu chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Bạn phải hỏi Mourinho xem ông ấy nói vậy là có ý gì”. 


Rooney sẽ chỉ thiệt thòi nếu đối đầu với Mourinho

Chắc chắn Mourinho sẽ không thay đổi những gì mà chính ông đã nói như đinh đóng cột về vị trí của Wayne Rooney khi mới tới Man United: “Với tôi, Rooney sẽ không bao giờ là số 6, chuyền bóng cách khung thành 50m”. 

Nếu như Rooney ra sức chống chọi với Mourinho, anh sẽ không bao giờ chiến thắng cả khi mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngồi trên “ghế nóng” ở Old Trafford. Để có thể ra sân nhiều hơn và giữ được băng đội trưởng ở “Tam sư”, Rooney cần tìm một đội bóng mới mà ở đó, anh được phép chơi ở vị trí tiền vệ. Tất nhiên, Man United sẽ không buồn chút nào nếu như họ để một cầu thủ ngồi dự bị mà hưởng lương 300 nghìn bảng/tuần ra đi. Song rõ ràng rời Man United là một hạ sách với Rooney khi mà anh sẽ phải cắt giảm lương để đến đội bóng khác. 

Nhưng Rooney vẫn là một cầu thủ nổi bật và có nhãn quan chuyền bóng tốt. Khả năng thủ lĩnh của Rooney có thể giúp ích cho bất cứ đội bóng nào. Bản năng săn bàn của anh vẫn chưa mất hẳn. Nếu Rooney ra đi, đó sẽ là một tuyên bố lớn lao của cầu thủ này và như vậy, sự nghiệp của anh ít ra sẽ không bị chôn vùi. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm