Wayne Rooney: 'Chính phủ Anh bất chấp covid-19, đối xử với cầu thủ như chuột lang'

16/03/2020 16:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo MU Wayne Rooney vừa chỉ trích chính phủ Anh và LĐBĐ nước này vì đã không kịp thời có biện pháp bảo vệ sức khỏe các cầu thủ và những người làm bóng đá trước dịch covid-19.

 

ĐIỂM NHẤN Derby County 0-3 MU: Luke Shaw xuất sắc, Ighalo che mờ Rooney

ĐIỂM NHẤN Derby County 0-3 MU: Luke Shaw xuất sắc, Ighalo che mờ Rooney

Derby County 0-3 MU. Nỗ lực của Wayne Rooney và đồng đội đã bất thành trong một trận đấu mà MU là những người dứt điểm hiệu quả hơn với phong độ xuất sắc của Luke Shaw và tân binh Odion Ighalo. 

 

Rooney tuyên bố anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nếu vì sự chậm trễ này mà gia đình anh bị nhiễm bệnh. Rooney còn đề nghị thay đổi triệt đề lịch đấu. Theo đó, mùa giải hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 9/2020 và 2 mùa tiếp theo khai màn vào mùa Đông.

Trước đó, FA vẫn cho các trận đấu của giải Ngoại hạng diễn ra bình thường bất chấp covid-19 bùng phát ở nước Anh. Phải đến khi HLV Arsenal Mikel Arteta dương tính với covid-19 thì FA mới họp và quyết định hoãn các trận đấu của giải Ngoại hạng tới 4/4.

“Tại sao họ lại chờ đến khi Mikel Arteta dính covid-19 mới làm việc cần làm? Các cầu thủ, HLV và gia đình họ đã trải qua một tuần lo âu, một tuần mà họ không thấy chính phủ, FA và ban tổ chức Premier League làm gì để bảo vệ họ. Người ta phải họp khẩn rồi mới ra quyết định còn trước đó các cầu thủ cảm thấy họ bị đối xử như chuột lang”.

Covid-19, hoãn bóng đá, diễn biến covid-19, truc tiep covid19, hủy bỏ ngoại hạng Anh, Liverpool, hoãn C1, C2, tin tức bóng đá hôm nay, tin bóng đá Anh, ngoại hạng Anh
Wayne Rooney chỉ trích chính phủ Anh trước sự bùng phát của dịch covid-19

“Tôi hiểu họ cảm thấy thế nào. Nếu có ai trong gia đình rồi bị lây nhiễm do tôi vẫn phải thi đấu trong điều kiện không an toàn và họ ốm nặng thì tôi sẽ phải cân nhắc nghiêm túc xem có tiếp tục thi đấu nữa không và sẽ không bao giờ tha thứ cho chính quyền”, Rooney viết trên The Times.

Cựu tiền đạo MU cho rằng tiền bạc là nguyên nhân khiến chính phủ và LĐBĐ Anh không muốn hoãn các trận đấu. “Các môn thể thao khác như tennis, đua xe F1, rugby, golf và các giải bóng đá ở các nước khác hoãn đấu hết rồi thì ở Anh người ta mới cho hoãn. Tôi nghĩ nhiều cầu thủ sẽ thắc mắc do phải họ làm thế là vì tiền không?”.

Cuối cùng, Rooney cũng cho rằng nếu cần thiết thì kéo dài mùa giải tới tháng 9 cũng không sao. “Tôi nghĩ nếu cần thiết thì mùa giải có thể kéo dài tới tháng 9 cũng không sao miễn là cầu thủ chúng tôi và các khán giả có môi trường an toàn để thi đấu và thưởng thức bóng đá. Chúng tôi sẵn sàng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm