Vụ McTominay chiếm chỗ của Pogba: Mourinho sung sướng ra mặt

22/02/2018 07:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của Man United, ông Jose Mourinho, đã ca ngợi màn trình diễn của Paul Pogba là rất tích cực sau khi anh trở lại ở phút 17 trong trận đấu với Sevilla.

Paul Pogba đã vắng mặt trong trận đấu với Huddersfield ở FA Cup vì bị ốm. Cầu thủ người Pháp đã trở lại và được điền tên vào danh sách dự bị trong trận đấu với Sevilla thuộc vòng 1/8 Champions League.

Pogba đã được tung vào sân ở phút 17 do Ander Herrera bất ngờ gặp chấn thương và màn trình diễn của anh đã nhận được lời khen ngợi từ HLV Jose Mourinho.

“Tôi có thể nói trên quan điểm của mình rằng hàng tiền vệ đã khởi đầu tốt và khi Herrera ra ngoài rồi Pogba vào thay, cậu ấy đã nỗ lực và đem lại sự năng động mà chúng tôi cần. Tôi cũng nghĩ rằng Pogba đã có một màn trình diễn tích cực”.

Khi phóng viên Des Kelly đặt câu hỏi cho Mourinho về ngôi sao trẻ Scott McTominay, “Người đặc biệt” đã rất vui mừng và tặng cho Kelly một cái ôm. Ông nói: “Tôi có thể ôm anh không? Cảm ơn vì câu hỏi. Tôi đã tham gia buổi họp báo trước trận và trong 4 câu hỏi thì 3 câu là về Paul Pogba, kể cả khi cậu ấy không thi đấu. Điều nay hơi lạ đấy. Những câu hỏi nên là về cậu bé này”.

“Tôi nghĩ McTominay rất tuyệt vời, cậu ấy đã làm tốt tất cả mọi thứ. Cậu ấy đã gây nhiều áp lực lên Ever Banega và điều quan trọng là đã ngăn cản được anh ta. Cậu ấy luôn tỏ ra thoải mái, đơn giản và hiệu quả trong những pha kiểm soát bóng. Tôi nghĩ cậu ấy đã tỏa sáng”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mourinho ôm phóng viên khi được hỏi về McTominay
Rốt cuộc vì sao Mourinho cho Pogba dự bị ở trận M.U hòa Sevilla 0-0?

Rốt cuộc vì sao Mourinho cho Pogba dự bị ở trận M.U hòa Sevilla 0-0?

Quyết định để Paul Pogba ngồi dự bị ở trận gặp Sevilla có thể xem là thông điệp cứng rắn của Jose Mourinho với tiền vệ người Pháp, rằng anh không phải là cầu thủ không thể đụng đến ở M.U. 

Tiền vệ Herrera đã phải rời sân từ sớm bởi chấn thương. HLV Mourinho tiết lộ đây là một chấn thương khá nghiêm trọng.

“Tôi nghĩ rằng đó là một chấn thương tệ. Cậu ấy đã gặp một chấn thương nhỏ và đã vắng mặt trong 2 trận gần đây nhưng các bác sĩ lại nói rằng Herrera có thể ra sân 100% trong trận đấu hôm thứ Bảy tuần trước. Nó không giống như vậy”.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy nhẹ nhõm với kết quả vừa qua không, HLV Mourinho trả lời: "Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành trận đấu với nhiều khoảng trống hơn lúc ban đầu. Tôi nghĩ rằng số liệu thống kê đã chỉ ra và kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trong trận đấu".

Cuối cùng, Mourinho tin rằng lợi thế sân nhà Old Trafford sẽ giúp Man United vượt qua Sevilla để tiến vào vòng tứ kết Champions League.

“Ở Old Trafford, nếu chúng tôi hòa có bàn thắng với đối thủ, chúng tôi sẽ bị loại. Nếu chúng tôi giành chiến thắng với bất kỳ kết quả nào, chúng tôi sẽ vượt qua vòng này”, Mourinho nói thêm.

“Đó là một trận đấu trên sân nhà và tôi tin Old Trafford đang rất nhớ những đêm ở đấu trường châu Âu. Tất nhiên, mùa giải trước chúng tôi đã đá trận tứ kết và bán kết nhưng Europa League là điều gì đó rất khác”.

“Tôi tin Old Trafford có thể tạo ra bầu không khí tương tự như chúng tôi có hôm nay. Điều đó sẽ thúc đẩy chúng tôi vượt qua trận đấu khó khăn sắp tới. Chúng tôi chỉ cần giành chiến thắng thôi”, Mourinho khép lại.

Chú thích ảnh
Mourinho tự tin ở trận lượt về

Một trong những điểm sáng của Man United trong trận hòa vừa qua là thủ môn David De Gea. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã thực hiện 8 pha cứu thua, đặc biệt là tình huống đánh đầu của Muriel ở cuối hiệp 1. Lúc đó, Muriel đã đánh đầu cận thành và suýt ghi bàn nhưng De Gea đã phản xạ tuyệt vời và đẩy bóng qua xà ngang. Phát biểu sau trận, cầu thủ 27 tuổi cho biết:

“Tình huống đó là vào phút cuối cùng của hiệp 1, đó là một thời điểm quan trọng của trận đấu", De Gea nói với BT Sport. "Tôi đã cứu thua cho đội và rất vui vì điều đó”.

Pha cứu thua của De Gea

Trong khi đó, trung vệ Chris Smalling cho biết Man United rất hài lòng với trận hoà không bàn thắng và tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên sân nhà ở trận lượt về.

“Bạn có thể nói rằng họ đã cảm thấy mệt mỏi trong hiệp 2, khi chúng tôi cố gắng gây áp lực trong 20 phút cuối. Thế trận đã cởi mở hơn trong hiệp 2 nhưng đó là kết quả cuối cùng. Chúng tôi rất tự tin trên sân nhà”.

Video clip highlights trận Sevilla 0-0 M.U

 

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm