Vụ Diego Costa: Ở Chelsea, chỉ Conte là 'Bố già'

19/01/2017 06:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Diego Costa được phép quay trở lại tập luyện cùng các cầu thủ ở đội một Chelsea là tín hiệu của sự khoan dung từ phía Antonio Conte. Mặt khác, chiến lược gia người Italy cho thấy ông mới là người có tiếng nói cao nhất ở Chelsea.

Cả hai sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ kể từ sau vụ xung đột hôm thứ Sáu tuần trước, nguyên nhân dẫn đến việc Diego Costa vắng mặt trong danh sách thi đấu ở trận gặp Leicester. Quyền quyết định cơ hội đá chính của chân sút gốc Brazil trước Hull vào cuối tuần này hoàn toàn nằm trong tay Antonio Conte.

Cứ để Costa đến Trung Quốc, Belotti sẽ là sự thay thế lý tưởng

Cứ để Costa đến Trung Quốc, Belotti sẽ là sự thay thế lý tưởng

Mặc dù Diego Costa được cho là đã làm lành với HLV Antonio Conte, song Chelsea vẫn nên để anh tới Trung Quốc và thay thế bằng Andrea Belotti, ngôi sao đang lên của bóng đá Italy.


Không Costa, không vấn đề với Chelsea

Bất chấp những đồn đoán về khả năng tuyển thủ 28 tuổi này có thể chuyển đến thi đấu ở Trung Quốc, Conte khẳng định vấn đề ở phần dưới của lưng là lý do khiến ông không sử dụng Costa. Tuy vậy, việc các đội bóng ở Trung Quốc vung tiền một cách điên rồ để mua sắm, bao gồm các thương vụ với Oscar và John Obi Mikel, phần nào đó khiến Costa mất tập trung trên sân bóng. Mà người đại diện của anh lại là siêu cò Jorge Mendes, một kẻ lọc lõi trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân King Power mà không cảm nhận rõ sự thiếu vắng một trung phong thực thụ như Costa. Bộ ba Pedro, Willian và Eden Hazard, cùng sự hỗ trợ của hai cầu thủ chạy cánh Victor Moses và Marcos Alonso, phần nào đó đã khỏa lấp khoảng trống ấy, và không loại trừ khả năng Conte sẽ giữ nguyên những con người này trong đội hình xuất phát trước Hull vào Chủ nhật này.

Chiến lược gia người Italy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các lựa chọn nhân sự cho những trận đấu tiếp theo của mùa giải. Sau khi tiếp đón Hull, Chelsea sẽ gặp Brentford ở vòng 4 Cúp FA, và Costa hoàn toàn có thể được nghỉ ngơi, bất luận tình trạng thể lực ra sao, nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu bản lề của mùa giải vào đầu tháng Hai. Đó là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 1/2, và chỉ sau đó ba hôm là cuộc đón tiếp Arsenal trên sân nhà. Nếu thầy trò Conte thu được những kết quả tích cực, thậm chí là hai trận thắng, coi như họ đã bứt đi trong cuộc đua ngôi vô địch. Không chỉ Arsenal hay Liverpool, mà Tottenham và hai đội bóng thành Manchester sẽ cảm nhận rằng cuộc đua vô địch nằm ngoài tầm với của họ nếu Chelsea không đánh mất phong độ trong hai trận đấu quan trọng ấy.

Chelsea: Vụ Diego Costa hiện rất rắc rối và phức tạp

Chelsea: Vụ Diego Costa hiện rất rắc rối và phức tạp

Hy vọng của Diego Costa chuyển sang chơi tại giải nhà nghề Trung Quốc Chinese Super League (CSL) đã gặp phải trở ngại lớn bởi quy định hạn chế cầu thủ nước ngoài ở quốc gia đang tham vọng thống trị bóng đá thế giới này...


Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của Conte

Thậm chí, nếu Chelsea đánh bại Hull ở vòng đấu này, thầy trò Conte không nhất thiết phải giành được trọn vẹn 6 điểm bằng mọi giá trước Liverpool và Arsenal, khi mà hai đội bóng xếp sau Liverpool và Tottenham vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 11/2 tới.

Để hướng tới mục tiêu ấy, sự trở lại của cây làm bàn số một Diego Costa là rất quan trọng. Conte chắc chắn sẽ phải tìm cách khôi phục vị trí chính thức trên hàng công cho anh. Việc ông không sẵn sàng sử dụng tân binh 33 triệu bảng Michu Batshuayi đá trung phong khiến những lựa chọn thay thế Costa bị thu hẹp đáng kể.

Còn 12 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ khép lại, và Chelsea vẫn đang tìm kiếm một chân sút nữa, một phương án dự phòng cho Costa phòng khi vấn đề của chân sút này với Conte không được giải quyết triệt để. Nhưng việc thay thế Costa bằng một tân binh vẫn là một canh bạc nhiều rủi ro, và Conte không cần vội vã mua sắm.

Trong khi Jose Mourinho bất lực trong việc kiểm soát phòng thay đồ mùa trước, Conte lại đang đưa mọi việc đi theo hướng mà mình mong muốn. Vẫn còn đó những khoảnh khắc Costa biểu lộ sự giận dữ, điều xảy ra thường xuyên ở mùa trước dưới triều đại Mourinho, nhưng Conte có vẻ biết cách xử lý với phản ứng từ phía cậu học trò gốc Brazil.

Hồi đầu mùa, vị HLV 47 tuổi này phát biểu rằng ông không tha thứ cho bất cứ sự thiếu tôn trọng nào từ các cầu thủ của mình và khẳng định nếu bất cứ ai thể hiện thái độ hay hành vi không đúng mực trên sân tập, ông sẵn sàng xử thẳng tay mà không cần phải giải thích quá nhiều. Costa cần phải thấm nhuần điều này, bởi ở Chelsea lúc này, Conte là ông chủ duy nhất trong phòng thay đồ đội chủ sân Stamford Bridge. Lời tuyên chiến của Antonio Conte chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ từ những cổ động viên Chelsea, vốn đã phát chán với quyền lực quá đáng của một số trụ cột ở đội bóng áo xanh thành London. Quá nhiều lần quyền lực ấy đã đẩy những HLV tài năng rời khỏi Stamford Bridge, và Conte không muốn nó lặp lại.

14 Tính đến lúc này, Costa vẫn là chân sút số một của Chelsea, với 14 pha lập công ở Premier League.

2 Mùa này, Costa vắng mặt trong hai trận ở Premier League, đó là các trận gặp Bournemouth và Leicester.

80 Nguyên nhân khiến Costa bị phân tâm nằm ở lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng từ phía CLB Thiên Tân Quyền Kiện.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm