Với Arsenal, Wenger là ngôi sao hết thời

03/05/2018 16:08 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Arsenal đã thi đấu kém cỏi trong những trận đấu gần đây càng cho thấy vì sao HLV Arsene Wenger cần phải chia tay CLB. “Giáo sư” giống như một ngôi sao điện ảnh hết thời, không còn đủ sức giúp “Pháo thủ” ganh đua với các đối thủ.

Đây là mùa giải đầy biến động của Arsenal, khi mà họ chia tay Alexis Sanchez và đưa về đội bóng những bản hợp đồng đắt giá như Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang, nhưng đặc biệt hơn cả là tuyên bố ra đi vào cuối mùa giải của HLV Arsene Wenger.

Khi Wenger chỉ còn là cái bóng của chính mình

Hiện tại, Arsenal đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tìm người thay thế Arsene Wenger, HLV đã gắn bó 22 mùa giải với CLB. Bất kể thế nào, trách nhiệm của HLV thế chỗ Wenger sẽ rất nặng nề, khi mà trong 2 mùa giải gần đây, “Pháo thủ” đã sa sút.

Thất bại của Arsenal trước M.U vào cuối tháng trước là hồi chuông báo động cho Arsenal. Đó là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Arsenal thua liên tiếp 6 trận trên sân khách.

Đây cũng là mùa giải mà Arsenal để thủng lưới trên sân khách nhiều hơn cả West Brom, đội bóng đang đứng bét bảng.

Ở trận đấu với M.U, Arsenal đã để thủng lưới ở phút 90+1, sau pha đánh đầu của Fellaini. Trước đó, M.U cũng có 1 pha ghi bàn không được công nhận, xuất phát từ cú đánh đầu của cầu thủ người Bỉ. Có thể nói khung thành của Arsenal đã trở nên mong manh và dễ tổn thương ở những phút cuối trận.

Những pha tấn công của M.U ở cuối trận đấu với Arsenal chẳng hề mới mẻ chút nào. Khi lâm vào bế tắc, M.U thường nhồi bóng bổng cho Fellaini, cầu thủ có chiều cao lý tưởng, để đánh đầu. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã không có phương án ngăn chặn cầu thủ người Bỉ.

Mùa giải này, Arsenal đã nhanh chóng bị văng khỏi cuộc đua giành chức vô địch Premier League và sau đó nằm ngoài cuộc đua vào Top 4. Đây cũng là mùa thứ 2 liên tiếp mà Arsenal cán đích ngoài Top 4. Đó là điều mà ít ai có thể tưởng tượng nổi bởi HLV Wenger từng giúp “Pháo thủ” có mặt trong Top 4 ở 20 mùa giải liên tiếp. Rõ ràng, HLV Wenger đã thụt lùi so với chính mình.

Về lý thuyết, Arsenal vẫn còn cơ hội dự Champions League, nếu họ vô địch Europa League. Để đạt được mục tiêu đó, “Pháo thủ” cần vượt qua Atletico Madrid ở Bán kết. Tuy nhiên lúc này, đó là một thử thách khó khăn cho Arsenal. Ở trận lượt đi, đội bóng của ông Wenger đã đánh rơi chiến thắng, bất chấp chơi hơn người trong 80 phút, khi mà Vrsaljko sớm rời sân vì dính thẻ đỏ. “Pháo thủ” chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Jan Oblak. Và một lần nữa, mành lưới của họ rung lên ở cuối trận, khi Antoine Griezmann ghi bàn san bằng tỉ số ở phút 82.

Arsene Wenger: 'Khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra M.U là một đội bóng tuyệt vời'

Arsene Wenger: 'Khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra M.U là một đội bóng tuyệt vời'

HLV Arsene Wenger đã hồi tưởng lại những lần cạnh tranh của ông với Man United trong suốt 22 năm qua. 'Giáo sư' đã dành những lời có cánh cho đối thủ của mình.

Cái kết hợp lý của ngôi sao hết thời

Thất bại của Arsenal trước M.U là có thể tha thứ khi mà ông Wenger đã không tung ra đội hình mạnh nhất và để các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận lượt về ở Bán kết Europa League. Tuy nhiên, ông Wenger khó có thể bào chữa về những thất bại của Arsenal trên sân của Newcastle, Brighton, Swansea và Bournemouth.

Arsenal đã không mua sắm mạnh mẽ như M.U hay Man City. Song họ cũng đã chi 100 triệu bảng để đưa Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang về Emirates. Cách đây 5 năm, Arsenal cũng đã đưa về Mesut Oezil với giá 42 triệu bảng. Những bản hợp đồng đắt giá khác của Arsenal là Skhodran Mustafi (35 triệu bảng) và Granit Xhaka (30 triệu bảng). Bất chấp đưa về những bản hợp đồng đó, mục tiêu sau cùng của Arsenal vẫn chỉ là có mặt trong Top 4 và giành vé dự Champions League.

Xhaka đã thi đấu một cách thiếu kỷ luật, không quyết tâm trong trận thua của Arsenal trước M.U. Xhaka có màn trình diễn nghèo nàn không phải bởi anh là cầu thủ kém cỏi. Sự thực là Xhaka là một cầu thủ tài năng và anh sẽ có mặt ở VCK World Cup vào mùa Hè này, giống như các đồng đội khác của mình. Việc các ngôi sao trong đội thi đấu thiếu lửa rõ ràng có trách nhiệm rất lớn của ông Wenger. HLV người Pháp đã không thể khơi dậy tinh thần chiến đấu cũng như truyền cảm hứng cho các học trò. Đó cũng là một trong số những lý do khiến Arsenal sa sút ở mùa bóng này.

Ông Wenger đã được M.U vinh danh ngay trước trận đấu. HLV người Pháp đã xuất hiện bên Sir Alex và Jose Mourinho. Cả ba mỉm cười đầy thân thiện với nhau. Ông Wenger thậm chí còn được tặng kỉ niệm chương. Nhiều người có thể nghĩ rằng đó là hành động thể hiện sự tôn trọng, trong khi một số CĐV sẽ có cái nhìn khác. Wenger từng là đối thủ đáng gờm của Sir Alex và Mourinho, nhưng đã lâu rồi, HLV người Bồ Đào Nha không còn xem người đồng nghiệp bên phía Arsenal là đối thủ lớn nhất của ông trong cuộc đua vô địch.

Ông Wenger giống như một ngôi sao điện ảnh hết thời, không bắt kịp sự thay đổi của thời đại. Việc HLV Wenger chia tay “Pháo thủ” đã đem đến nỗi buồn cho nhiều CĐV, nhưng rõ ràng nó là điều cần thiết với đội bóng chủ sân Emirates.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm