Vì sao Salah không vui khi được so sánh với Messi và Ronaldo?

13/05/2018 07:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Mohamed Salah đã lên tiếng giải thích tại sao anh không cảm thấy hạnh phúc khi được so sánh với Messi và Ronaldo.

Mohamed Salah đã có một mùa giải tuyệt vời khi ghi được 43 bàn cho Liverpool trên tất cả mặt trận. Phong độ tuyệt vời đã giúp tiền đạo người Ai Cập được so sánh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhiều khả năng anh sẽ là người cạnh tranh Quả bóng Vàng với hai ngôi sao trên trong tương lai.

Tuy nhiên, Salah lại không cảm thấy vui khi được so sánh với Messi và Ronaldo. Bản thân anh cảm thấy mình chưa xứng đáng ngồi chung mâm với hai cầu thủ này.

“Tôi không muốn nói rằng mình hài lòng với những kiểu so sánh thế này", Salah nói với kênh truyền hình Ai Cập ON E. "Mỗi người trong số họ đã ở đẳng cấp cao nhất trong 10 hoặc 11 năm qua. Những màn trình diễn của họ rất ổn định”.

“Tôi cần phải duy trì phong độ của mình trong nhiều mùa. Tôi hy vọng có thể làm được điều đó. Họ là những cầu thủ tuyệt vời và tôi hy vọng sẽ cảm thấy vui hơn nếu được so sánh sau”.

Chú thích ảnh
Salah không thích được so sánh với Messi và Ronaldo
Đây là lý do đặc biệt khiến Harry Kane sẽ có cơ hội vượt mặt Salah

Đây là lý do đặc biệt khiến Harry Kane sẽ có cơ hội vượt mặt Salah

Harry Kane đang hướng tới danh hiệu Vua phá lưới tại Premier League trong màu áo CLB Tottenham ở mùa giải thứ ba liên tiếp. Dù thành công hay thất bại, tiền đạo người Anh đã và đang hoàn thiện kỹ năng để trở thành một trong những “tay săn bàn” toàn diện nhất thế giới.

Khi được yêu cầu chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, Salah đã chọn Zinedine Zidane, tiền đạo người Brazil Ronaldo và Francesco Totti. Lúc Zidane vô địch World Cup năm 1998, Salah mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi.

Ngôi sao của Liverpool sẽ đối mặt với chính thần tượng của mình tại Kiev cuối tháng này khi đoàn quân của HLV Juergen Klopp đối đầu với Real Madrid trong trận chung kết Champions League.

Salah nói thêm: “Ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử ư? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những thần tượng của tôi khi còn trẻ. Họ là những ngôi sao xuất sắc nhất”.

"Zidane, Ronaldo và Totti là những người tôi yêu mến nhất khi tôi còn nhỏ. Tôi thích xem họ thi đấu nhiều lắm”.

“Tôi rất may mắn và hạnh phúc khi được thi đấu cùng Totti ở Roma. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt cho đến bây giờ. Tôi thì chưa xem Maradona và Pele chơi bóng bao giờ”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm