Vì sao Paul Pogba xứng đáng là đội trưởng mới của Man United?

27/06/2017 13:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney từng là một đội trưởng hoàn hảo của Man United, nhưng giờ thì không. Anh hiếm khi được thi đấu, và thậm chí có thể tạm biệt Old Trafford ngay mùa hè này. Trong khi đó, Paul Pogba lại nổi lên là ứng viên sáng giá cho vị trí Quỷ đầu đàn.

Bóng đá không có chỗ cho sự vị nể nữa. Man United cần phải hướng về phía trước để tìm một đội trưởng khác thích hợp hơn. Đó phải là một trụ cột có tầm ảnh hưởng lớn, như chính Rooney hồi năm 2014, khi anh được Louis van Gaal trao chiếc băng đội trưởng chính thức, thay Nemanja Vidic đã ra đi.

Những lựa chọn cho Mourinho

Michael Carrick đang là đội phó của Man United, nhưng anh sắp 36 tuổi và sẽ tiếp tục không được đá chính mùa tới. Antonio Valencia là cầu thủ gắn bó với Man United lâu thứ ba hiện nay, nhưng nói tiếng Anh khá kém, dù đã chơi ở xứ sương mù hơn 1 thập kỷ. Bên cạnh đó, anh còn đá ở hậu vệ phải, một vị trí khó lòng chỉ đạo được các đồng đội (dù trong quá khứ, Gary Neville từng là một thủ quân mẫu mực).

Việc trao cho David De Gea tấm băng thủ quân có thể khiến anh gắn bó với Man United lâu dài. Thủ thành người Tây Ban Nha có tiếng nói ngày càng quan trọng tại Old Trafford, và đang ở độ chín của sự nghiệp. Nhưng bên cạnh việc thuyết phục Mourinho về tương lai của mình tại Man United, De Gea còn phải cải thiện tiếng Anh, cũng như khôn khéo hơn trước giới truyền thông, nếu muốn trở thành đội trưởng của Man United.

Chú thích ảnh
Herrera cũng là một ứng viên cho cương vị thủ lĩnh của Man United
CĐV Man United CẦU XIN Mourinho trao băng đội trưởng cho Herrera

CĐV Man United CẦU XIN Mourinho trao băng đội trưởng cho Herrera

HLV Jose Mourinho đang tìm kiếm một thủ quân mới và các CĐV Man United đã yêu cầu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trao băng đội trưởng của Wayne Rooney cho Ander Herrera.

Juan Mata từng mang băng đội trưởng Man United, nhưng so với đồng hương Ander Herrera, vị trí của anh còn không vững chãi bằng. Không chỉ thông minh, ăn nói lưu loát, cựu tiền vệ Athletic Bilbao còn được CĐV bầu là Cầu thủ hay nhất năm. Anh cũng rất thân thiện với báo chí cũng như hiểu rõ văn hóa của các fan. Hành động thúc giục các đồng đội cảm ơn CĐV trong những trận sân khách ở cúp châu Âu là một minh chứng. Về vị trí thi đấu, anh đá ở trung tâm của sân, là mối liên lạc giữa tấn công và phòng thủ. Anh cũng rất yêu Man United, và sẵn sàng từ chối ngay khi Barca liên hệ.

Đội phó thứ hai của Man United hiện nay là Chris Smalling, nhưng tương lai của trung vệ này đang bất ổn, đặc biệt là khi Victor Lindelof cập bến. Nhiều khả năng, Smalling sẽ tới Arsenal ngay trong mùa hè này.

Pogba – lựa chọn sáng giá nhất

Khi Man United cố gắng mua Pogba cách đây một năm, họ không giấu giếm ý đồ xây dựng đội hình xung quanh anh, biến anh thành trung tâm của đội bóng. Họ cũng nhắn nhủ Pogba rằng nếu tới Real Madrid, anh chỉ là một trong những ngôi sao ở đó, và sẽ phải cam phận ở dưới một vài người.

Với những lời nhắn nhủ như thế, cách hay nhất để Man United cho Pogba thấy giá trị đích thực của mình và sự tin cậy mà họ dành cho anh là trao tấm băng đội trưởng. Ở tuổi 24, Pogba còn khá trẻ, nhưng thật ra, anh cũng đã tích lũy đủ kinh nghiệm và có thể dẫn dắt United hẳn 1 thập kỷ nữa.

Chú thích ảnh
Mourinho rất tin tưởng Pogba
Mourinho tiến cử Pogba làm đội trưởng Man United

Mourinho tiến cử Pogba làm đội trưởng Man United

HLV Jose Mourinho tin rằng tiền vệ Paul Pogba có đủ tố chất và năng lực để làm đội trưởng của Man United.

Sinh ra ở Pháp, có 3 năm tại Anh, 4 năm ở Italy trước khi trở lại Man United, Pogba có thể nói thành thạo 3 ngôn ngữ. Anh cũng thi đấu ở vị trí có thể phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của mình, và được những đồng đội tôn trọng. Hồi Pogba mới gia nhập Man United năm 15 tuổi, các HLV đội trẻ đã gọi anh là Pied Piper (nhân vật chính trong phim Người thổi sáo thành Hamelin) sau khi chứng kiến những cầu thủ trẻ khác coi anh như "đại ca" trên sân tập.

Đó là bản năng thủ lĩnh, và khi sự kết hợp với tài năng đặc biệt cùng vị thế của một ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man United có thể giúp Pogba phù hợp với vai trò dẫn dắt. Cá tính của Pogba thì khỏi phải bàn, bởi chính anh là người đã đòi rời Man United năm 2012, dù Sir Alex rất muốn giữ.

Và Pogba cũng không phải người trốn tránh trách nhiệm. Cái cách mà anh cởi bỏ áp lực của cầu thủ đắt giá nhất hành tinh để dần hòa nhập với Man United là một minh chứng. Nên nhớ, số phút thi đấu của Pogba ở mùa giải trước cao hơn bất cứ đồng đội nào tại Old Trafford. Mùa vừa rồi, Mourinho từng chỉ trích đến 9 cầu thủ, nhưng Pogba thì chưa bao giờ, từ phong độ cho đến thái độ thi đấu.

Chú thích ảnh
Pogba (phải) sẽ nhận tấm băng thủ quân từ Rooney?

Pogba cũng không ngại chỉ trích giới truyền thông cũng như hành vi không đúng mực của đồng đội khi cần thiết. Đó là một phẩm chất cần thiết của một thủ lĩnh. Tất nhiên, khi mang băng đội trưởng, Pogba sẽ phải trau chuốt hơn những kỹ năng khi đối mặt với báo chí. Nemanja Vidic đã thận trọng hơn rất nhiều sau khi mang băng đội trưởng, còn Rooney cũng khôn khéo hơn nhiều trong những buổi họp báo.

Pogba sẽ yêu thích trách nhiệm đi kèm với tấm băng đội trưởng. Và điều đó sẽ có lợi cho chính anh, cũng như cho Man United. Còn các fan? Có thể họ sẽ chuẩn bị sẵn một bài hát mang tên Pogba.

Tuấn Cương
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm