Vì sao M.U sẽ mạnh hơn nhiều và vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu?

16/11/2017 14:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang bị Man City bỏ cách 8 điểm nhưng Man United chắc chắn sẽ mạnh lên nhiều trong thời gian tới và vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu.

Vấn đề đáng ngại nhất với Quỷ Đỏ thời gian qua là Lukaku sa sút phong độ, đã trải qua 7 trận liên tiếp tịt ngòi. Nhưng tình trạng này có hy vọng nhanh chóng được cải thiện không chỉ vì bản thân Lukaku vừa tìm lại cảm giác ghi bàn với tuyển Bỉ mà quan trọng hơn là anh lại sắp được đặt trong những điều kiện tốt nhất có thể để phát huy hiệu quả thi đấu của mình.

Có một sự thật rõ ràng là thời gian qua Lukaku nhận được rất ít những đường chuyền thuận lợi từ đồng đội và anh lại chơi khá xa vòng cấm. Hai vấn đề này gộp lại khiến bàn thắng “lẩn trốn” chân sút người Bỉ.

Chú thích ảnh

Nhưng Paul Pogba sẽ trở lại trong tương lai gần. Sự trở lại của Pogba hoàn toàn có thể giúp Lukaku tìm lại hiệu quả ghi bàn của anh như trong giai đoạn đầu mùa và giúp Man United có thêm một phương án để hạ gục đối thủ.. Pogba là cầu thủ tấn công rất toàn diện. Cầm bóng, đi bóng, chuyền bóng, sút bóng và óc quan sát đều tốt. Thế nên, có Pogba thì Lukaku chắc chắn sẽ được phục vụ hiệu quả hơn, sẽ có nhiều cơ hội nhận bóng hơn trong vòng cấm đối phương và như thế bàn thắng sẽ đến dễ dàng hơn với tiền đạo người Bỉ.

Chú thích ảnh

Và như đã nói, chính Pogba cũng có thể tự ghi bàn, tự mở ra các cơ hội cho chính mình và cho các cầu thủ tấn công khác của Man United chứ không chỉ riêng Lukaku. Tức là khi Pogba trở lại thì Man United sẽ tấn công hoặc phản công đột biến, sáng tạo hơn nhiều.

Tiền vệ người Pháp đã khởi đầu mùa giải này rất tốt, tốt hơn nhiều so với phần lớn thời gian mùa trước khi anh còn chưa thích ứng với lối chơi của Man United. Không lâu sau khi Pogba vắng mặt, Man United chơi chật vật, khó khăn hơn nhiều. Điều đó cho thấy Pogba có ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả thi đấu của Man United và Quỷ Đỏ sẽ mạnh lên nhiều khi tiền vệ “VIP” của Mourinho trở lại thi đấu.

 Man United thật đáng sợ khi là ‘vua’ ghi bàn thắng muộn

Man United thật đáng sợ khi là ‘vua’ ghi bàn thắng muộn

Bàn thắng ghi vào phút 81 trận gặp Tottenham mới rồi tiếp tục khẳng định một sự thật: Man United là chuyên gia ghi bàn thắng muộn ở Premier League.

Cũng đừng quên là trước cuối năm nay Zlatan Ibrahimovic cũng trở lại. Dù khó có thể kỳ vọng lần này Ibrahimovic vẫn duy trì được hiệu quả ghi bàn cao như mùa trước nhưng với một tiền đạo giàu kinh nghiệm và có thể lực tốt bẩm sinh như Ibra thì Mourinho hoàn toàn có thể chờ đợi chân sút Thụy Điển tỏa sáng trong một số thời điểm, cho phép ông dưỡng sức Lukaku để phục vụ cho chiến dịch dài hơi.

Ở hàng thủ, Man United cũng sắp đón Marcos Rojo trở lại. Như vậy, Mourinho sẽ có một lựa chọn nữa cho vị trí trung vệ mà ông vốn phải dựa rất nhiều vào cặp Phil Jones – Bailly từ đầu mùa. Rojo từng đá trung vệ khá tốt mùa trước và sự trở lại của anh càng cho phép Mourinho dễ quay vòng trung vệ hơn vì ông sẽ có 2 cặp trung vệ là Phil Jones – Bailly cùng Rojo – Smalling hoặc có thể hoán đổi giữa hai cặp này. Như thế sẽ tránh cho cặp Phil Jones – Bailly bị quá tải, giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho cả hai.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, đừng quên rằng Mourinho về bản chất luôn là một HLV thực dụng tận xương tủy. Khi thời cơ vô địch đến, ông sẵn sàng hy sinh cả Champions League lẫn các giải đấu cúp khác để dồn toàn lực cho Premier League giống cách ông quyết định bỏ Premier League để dốc sức chinh phục Europa League mùa trước.

Khi chỉ tập trung đúng nghĩa cho một mặt trận quan trọng nhất, Man United sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều. Thực tế từ đầu mùa tuy Mourinho khẳng định mục tiêu số 1 mùa này là vô địch Premier League nhưng Man United vẫn mất sức nhiều cho Champions League nên điều đó cũng ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của họ ở giải Ngoại hạng. Một khi họ bị loại sớm ở Champions League hoặc nếu Mourinho chủ động “buông” giải này sau khi đánh giá cơ hội chiến thắng của United không cao rồi dốc sức đá ở Premier League thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy một Man United đáng sợ hơn, khó bị đánh bại hơn nhiều.

Họ còn 2 trận đối đầu trực tiếp với Man City và vào thời điểm trận lượt đi diễn ra thì chắc chắn khi đó cả Marcos Rojo và đặc biệt là Paul Pogba đều đã trở lại thi đấu. Cán cân trong cuộc đua vô địch hoàn toàn có thể thay đổi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm