Vì sao Mourinho vẫn không hài lòng dù Man United đã thắng?

09/12/2016 20:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Man United đã giành chiến thắng 2-0 trước Zorya để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp giải Europa League, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra không hài lòng với các học trò bướng bỉnh của mình.

Vượt qua Zorya sau các pha lập công của Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic, Man United đã điền tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp của Europa League. Tuy vậy, mặc cho các học trò đã cùng nhau mang về 3 điểm cho đội bóng, nhưng HLV Mourinho vẫn tỏ ra không mấy bằng lòng. Ông cho rằng, các cầu thủ đã “bỏ ngoài tai” những lời căn dặn của ông kể từ hiệp 2.


Mourinho tỏ ra không hài lòng ngay cả khi các học trò giành chiến thắng

“Chúng tôi dẫn trước 1-0, rồi 2-0, nhưng sau đó lại để mất bóng”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phàn nàn. “Do đó, các cầu thủ đã phải nhận 2 thẻ vàng (Herrera ở phút 83, và Bailly ở phút 90). Những trận tới, họ có thể sẽ phải dính án treo giò nếu tiếp tục bướng bỉnh”.


Herrera và Bailly lần lượt nhận thẻ vàng ở 15 phút cuối trận


Khiến nhà cầm quân vô cùng sốt ruột

“Tôi đã dặn dò kỹ lưỡng, nhắc họ phải giữ bóng, tránh tối đa việc để mất bóng. Trong 15 phút cuối, họ dường như quên béng lời tôi dặn, và thường xuyên để đối thủ lọt vào vòng cấm. Họ thật chẳng biết nghe lời”, Mourinho khép lại.

Chỉ ít ngày nữa, buổi lễ bốc thăm chia cặp vòng 32 sẽ diễn ra. Những đội bóng cùng quốc gia, cùng nhóm và từng ở chung bảng đấu tại vòng bảng sẽ không đối đầu với nhau. 32 đội bóng giành quyền vào vòng đấu loại đầu tiên sẽ được chia làm 2 nhóm: nhóm hạt giống và nhóm không phải hạt giống. Trong đó, nhóm hạt giống bao gồm 12 đội bóng đứng đầu sau vòng bảng Europa League và 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng Champions League. Nhóm không phải hạt giống bao gồm 12 đội bóng đứng thứ 2 sau vòng bảng Europa League và 4 đội bóng đứng thứ 3 còn lại sau vòng bảng Champions League.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm