Vì sao Man United rất cần một chân sút như Harry Kane?

22/05/2017 13:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa thứ 2 liên tiếp Harry Kane là vua phá lưới Premier League. Chân sút 23 tuổi thể hiện khả năng làm bàn tuyệt hảo với 29 bàn thắng. Man United rất cần một tiền đạo săn bàn giỏi như thế trong mùa giải tới.

Mùa giải này Kane có 2 giai đoạn phải nghỉ đấu vì chấn thương mắt cá nên tổng cộng anh chỉ chơi hơn 2500 phút, ít hơn 700 phút so với Lukaku (25 bàn thắng) và Alexis Sanchez (24 bàn), chỉ nhiều hơn 100 phút so với Aguero (20 bàn) và ít hơn 500 phút so với Diego Costa (20 bàn).

Như vậy nếu xét về hiệu quả ghi bàn dựa theo số phút thi đấu thì tất cả họ đều không đạt hiệu quả cao bằng Harry Kane. Tiền đạo 23 tuổi còn có 7 đường kiến tạo và tham gia vào tổng cộng 36/86 bàn thắng của Spurs. Không có cầu thủ ghi bàn hàng đầu nào của Premier League tham gia vào các bàn thắng nhiều bằng Harry Kane. Tính tới trước trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Hull City, Kane đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích lên tới 65%, cao hơn bất cứ ngôi sao tấn công nào khác của giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh

Không chỉ dứt điểm có độ chính xác cao mà Harry Kane còn rất chịu khó dứt điểm. Tính tới trước trận gặp Hull City, Kane đã tung ra tổng cộng 85 pha cú sút, chỉ Aguero, Benteke và Sigurdson là dứt điểm nhiều hơn. Là trung phong thực thụ nhưng Kane không hẳn là mẫu tiền đạo chỉ quen “nằm vùng” trong cấm địa đối phương để chờ đồng đội “dọn cỗ”. Anh cũng tích cực di chuyển và chịu khó sút xa.

Harry Kane quan trọng thế nào với Tottenham?

Harry Kane quan trọng thế nào với Tottenham?

Với 2 pha lập công trong trận đấu với Everton, tiền đạo Hary Kane đã ghi được 13 bàn trong 12 trận gần nhất cho Tottenham. Hôm nay chuyên mục con số và bình luận sẽ giành để nói về tiền đạo này.

hống kê cho thấy bình quân mỗi trận, chân sút 23 tuổi của Spurs tung ra 1,4 cú sút ngoài vòng cấm, nhiều hơn so với 1,3 cú sút ngoài vòng cấm/trận của Alexis Sanchez và Aguero hay 0,8 cú sút ngoài vòng cấm/trận của Lukaku. Sút nhiều bất kể gần xa và đạt hiệu quả làm bàn cao, Harry Kane tiếp tục thể hiện sự toàn diện của mình với khả năng cầm bóng tốt. Bình quân mỗi trận đấu mùa này anh chỉ mất bóng 1,6 lần, ít hơn so với 2,2 lần của Aguero; 2,4 lần của Lukaku; 3,3 lần của Alexis Sanchez hay 3,4 lần/trận của Diego Costa.

Chú thích ảnh

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp tiền đạo 23 tuổi ghi nhiều hơn 20 bàn thắng/mùa ở Premier League. Đấy là chỉ dấu quan trọng cho thấy Harry Kane chơi ổn định thế nào và nên nhớ, anh mới 23 tuổi. Phong độ nổi bật và hiệu quả săn bàn ấn tượng đã biến Kane thành mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu.

Ngay trong lòng Premier League, Man United đã nhiều lần được liên hệ với anh và nếu chiếu theo thực trạng của Quỷ đỏ lúc này với các chỉ số của Harry Kane thì quả thực anh là miếng ghép vào loại phù hợp nhất cho hàng công của United mùa tới.

Nếu Man United muốn có một Harry Kane, hãy làm như Tottenham đang làm

Nếu Man United muốn có một Harry Kane, hãy làm như Tottenham đang làm

Man United mua chứ không tạo ra các tiền đạo vĩ đại. Muốn sở hữu một Harry Kane trong đội hình, 'Quỷ đỏ' vẫn cần học tập Tottenham rất nhiều

Đấy là mùa giải mà Jose Mourinho bắt buộc phải chiêu mộ ít nhất một tiền đạo hàng đầu vì ông phải giành được một danh hiệu lớn mùa tới trong bối cảnh Ibrahimovic coi như chắc chắn (phải) ra đi sau khi dính chấn thương dài hạn. Giữa một loạt những cái tên đình đám được đưa vào hồ sơ của Jose Mourinho, rất khó tìm thấy tiền đạo nào lí tưởng hơn Harry Kane bởi anh hội tụ nhiều yếu tố phù hợp nhất trong số các tay săn bàn có hạng mà Mourinho nhắm đến.

Kane đã bắt đầu đạt độ chín trong sự nghiệp nhưng vẫn còn rất trẻ, còn tiềm năng phát triển hơn nữa (mới 23 tuổi), tài săn bàn đã được kiểm chứng ngay ở môi trường Premier League với 3 mùa liên tiếp ghi hơn 20 bàn/mùa nên chắc chắn không gặp vấn đề về chuyện hòa nhập. Anh cũng có khả năng di chuyển rộng và không chỉ biết săn bàn.

So với những Griezmann (Atletico), Belotti (Torino), Mbappe (Monaco), Kane là sự đảm bảo lớn hơn nhiều về khả năng hòa nhập thành công tức thì một khi cập bến Old Trafford. So với Lukaku, Kane tỏ ra toàn diện và hiệu quả hơn. Dĩ nhiên là Spurs không muốn bán tài năng tấn công số 1 của họ, nhất là lại bán cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở Premier League và giá chuyển nhượng của Harry Kane không hề rẻ.

Nhưng Man United không thiếu tiền và nếu họ giành quyền dự Champions League mùa tới, Kane vẫn có thể chơi bóng ở giải đấu này một khi đầu quân cho Quỷ đỏ. Và chắc chắn, nếu nhận lời với Man United thì anh sẽ được đãi ngộ cao hơn nhiều so với ở lại Spurs. Một khi mong muốn của Man United trùng hợp với ý chí chủ quan của Kane, mọi chuyện đều có thể.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm