Vì sao Chelsea sẽ mất tới 200 triệu bảng nếu Diego Costa và Hazard ra đi?

11/04/2017 13:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Eden Hazard và Diego Costa đang là hai cái tên được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Nếu bộ đôi này rời Stamford Bridge mùa Hè tới, Chelsea có thể sẽ phải mất tới 200 triệu bảng để tìm người thay thế.

Thời điểm này, ngôi sao sáng nhất của Chelsea là Eden Hazard. Sự thăng hoa và bùng nổ của tiền vệ người Bỉ vẫn đang là động lực chính cho đội bóng của HLV Antonio Conte tiến tới ngai vàng. Phong độ ấn tượng của Hazard khiến Real Madrid càng lúc càng thèm khát.

Hợp đồng giữa Hazard và Chelsea còn thời hạn tới năm 2020 cùng mức lương 200 nghìn bảng/tuần. Cùng với đó, đội chủ sân Stamford Bridge đang có ý định nâng lương lên thành 300 nghìn bảng/tuần và gia hạn hợp đồng để giữ ngôi sao của mình. Dẫu vậy, tiền nong chưa bao giờ là vấn đề của Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu dự tính sẽ bỏ ra 100 triệu bảng để sở hữu Eden Hazard trong đội hình.


Sự thăng hoa của Hazard khiến Real Madrid thèm khát

Trong khi đó, Chelsea cũng đang đối mặt với nguy cơ mất Diego Costa vào mùa Hè tới. Tiền đạo 28 tuổi mới đây đã úp mở việc ra đi khi lên tiếng phàn nàn về cuộc sống ở London. "Tôi luôn thành thật với những người xung quanh mình. Tôi đang hạnh phúc ở Chelsea nhưng tôi không thể hài lòng với cuộc sống ở London. Ở đây có điều gì đó rất khác biệt", Diego Costa chia sẻ.

Theo nguồn tin của The Sun tiết lộ, "điều khác biệt" mà Diego Costa nhắc tới ở đây là ánh nắng. "Ở London có những thời điểm cả tuần bạn chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời đâu cả. Điều này ảnh hưởng tới Diego Costa rất nhiều. Những người bạn của cậu ấy đang ở Madrid và hưởng thụ mùa xuân. Nó càng khiến Costa "thèm" ánh nắng hơn", một người bạn của Diego Costa cho biết.

Lúc này, Tianjin Quanjian của Trung Quốc là đội bóng có nhiều thông tin theo đuổi Diego Costa nhất. Mức lương của tiền đạo người Brazil ở Chelsea là 185 nghìn bảng/tuần. Nếu tới Trung Quốc, anh có thể nhận mức lương 250 nghìn bảng/tuần. Cùng với đó, ở Trung Quốc, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ vào mùa Hè, đảm bảo đủ nắng cho Diego Costa.


Diego Costa vẫn chưa thể hòa nhập với cuộc sống ở London

Giá chuyển nhượng của Diego Costa không thể cao như Eden Hazard. Nếu bộ đôi này rời Stamford Bridge, Chelsea sẽ thu được khoảng 150 triệu bảng. Tuy nhiên, họ có thể phải bỏ xấp xỉ 200 triệu bảng để tìm những người thay thế với chất lượng tương tự.

Dẫu vậy, để thay thế Diego Costa hay Eden Hazard là điều không hề đơn giản. Hai cầu thủ này là trụ cột của Chelsea trong mùa giải này. Bộ đôi này đã góp dấu giày vào tổng cộng 41/65 bàn thắng (31 pha lập công và 10 lần kiến tạo) của Chelsea ở Premier League mùa này. Ở mùa giải 2014-15, Chelsea đăng quang chức vô địch Premier League cũng nhờ sự thăng hoa của bộ đôi này. Ở mùa giải đáng thất vọng 2015-16, sự sa sút của Diego Costa và Hazard được xem là nguyên nhân chính khiến Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 10 và HLV Jose Mourinho bị sa thải.


Hazard và Diego Costa là trụ cột của Chelsea

Nói vậy để thấy, nếu bán hai cầu thủ này, Chelsea sẽ thu được một khoản tiền nhất định để sắm sửa. Tuy nhiên, số tiền họ bỏ ra để khôi phục sức mạnh của mình sẽ không hề nhỏ. Đó là chưa kể tới vấn đề thời gian. Man United sau thời Sir Alex Ferguson là một minh chứng. Sau 4 mùa giải, họ vẫn đang loay hoay tìm ra đội hình tối ưu nhất. Để tránh đi vào vết xe đổ của "Quỷ đỏ", Chelsea bằng mọi giá phải giữ được Diego Costa và Eden Hazard.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm