Vì Karius, Liverpool mất cả đống tiền cho một thủ môn

19/07/2018 15:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã đạt thỏa thuận với AS Roma để chiêu mộ thủ môn Alisson Becker. Mức phí chuyển nhượng được đưa ra dự kiến là 67 triệu bảng, và đưa anh trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử.

Con số 67 triệu bảng đó vượt xa số tiền 35 triệu bảng mà Man City bỏ ra để mua Ederson từ Benfica vào mùa hè năm ngoái, và gấp đôi khoản phí 33 triệu bảng Juventus từng trả cho Parma để có được Gianluigi Buffon vào năm 2001. Trên tất cả, việc The Reds đẩy nhanh quá trình theo đuổi Alisson và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền kỉ lục khiến tất cả bất ngờ, đặc biệt sau khi có thông tin cho biết Danny Ward có cơ hội cạnh tranh chiếc áo số 1 ở Anfield.

Chấm dứt cuộc tranh cãi về Karius

Kể từ cơn ác mộng của Loris Karius trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 vừa qua, Juergen Klopp vẫn công khai dành sự ủng hộ cho thủ môn người Đức. Động thái của ông khiến tất cả hiểu rằng, Karius sẽ không bị “đóng băng” chỉ vì màn trình diễn tệ hại trong một trận đấu quan trọng như thế.

Có điều, Klopp trong vai trò HLV và Klopp trong vai trò của một người thầy, người an ủi hoàn toàn khác nhau. Trong suy nghĩ của mình, ông biết rõ Karius sẽ phải đối mặt với sức ép lớn như thế nào khi bước vào mùa giải mới, rằng không chỉ có các Kopites mà còn rất nhiều CĐV trung lập khác tiếp tục chỉ trích anh sau những sai lầm ở trận đấu với Real Madrid.

Đó là một thách thức khủng khiếp cho bất cứ cầu thủ nào và là thách thức mà Liverpool không muốn họ bị kéo dài, vì lợi ích của đội bóng và vì lợi ích của bản thân Karius.

Không phủ nhận là Karius đã có một mùa giải xuất sắc cho đến trận chung kết ở Kiev, khả năng anh có thể giữ chiếc áo số 1 lâu dài tại Anfield cũng đặt ra câu hỏi lớn cho Klopp. Bởi ý nghĩ anh sẽ bắt chính ở một trận đấu căng thẳng khác hay một trận chung kết khác không phải là điều mà nhiều Kopites muốn thấy.

Nói ngắn gọn, thủ môn người Đức là điểm yếu rõ ràng trong đội hình của The Reds, là vị trí quan trọng nhất mà Klopp cần nâng cấp nếu họ muốn cạnh tranh trên tất cả các mặt trận. Và việc đưa ra đề nghị với Roma về Alisson đã cho thấy Liverpool không muốn mạo hiểm với canh bạc Karius.

Liverpool mua Alisson với giá kỷ lục: Klopp đã thích là mua, không quan tâm giá cả!

Liverpool mua Alisson với giá kỷ lục: Klopp đã thích là mua, không quan tâm giá cả!

67 triệu bảng cho một thủ môn. Tin được không? Dù bạn nói gì thì Liverpool cũng chuẩn bị cho ra mắt thủ môn đắt giá nhất thế giới sau khi đạt thỏa thuận với AS Roma.

Thủ môn đẳng cấp thế giới

Được trang WhoScored đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất ở châu Âu mùa bóng trước và bắt chính của đội tuyển Brazil tại World Cup 2018, không có gì ngạc nhiên nếu Liverpool theo đuổi Alisson trong mùa hè này.

Thống kê cho thấy chỉ Pepe Reina (18) giữ sạch lưới nhiều hơn Alisson (17) tại Serie A mùa giải vừa qua, trong khi tỉ lệ cứu bóng/bàn thua của anh là 3,41 nếu so với David de Gea (3,46), Thibaut Courtois (2,10), Ederson (2,17) và nhất là Karius (2,0).

Ngoài ra, tỉ lệ cứu bóng thành công chung của Alisson đạt 80,1% là cao nhất trong số các thủ môn ở Serie A và chỉ đứng thứ 2 tại châu Âu, sau Jan Oblak của Atletico Madrid (85,8%).

Quan trọng không kém, với một đội bóng có khả năng cầm bóng như Liverpool và đội hình luôn dâng cao, họ cũng cần có một thủ môn chơi chân tốt, không chỉ để rê dắt mà còn chuyền bóng, phát bóng chính xác từ phía sau.

Và cầm bóng là một trong những điểm mạnh của thủ môn 25 tuổi người Brazil mà bằng chứng là tỉ lệ chuyền bóng thành công của anh đạt 77,4% ở mùa giải trước. Để so sánh, Alisson chỉ xếp sau Ederson (80,3%) ở Premier League, nhưng tốt hơn rất nhiều thủ môn vừa vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp là Hugo Lloris (66,9%).

Đổi lại, tỉ lệ chuyền bóng dài thành công của Alisson đạt 66,3%, nghĩa là cao hơn Ederson, thủ môn được đánh giá chơi chân tốt nhất hiện nay tại Premier League, trong khi David de Gea của Man United chỉ đạt 40,5%, còn Oblak là 34,1%.

Về lí thuyết, Alisson sẽ giúp Liverpool có thể phản công nhanh bằng những đường chuyền dài chính xác và với tốc độ của Mohamed Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino, đó sẽ là vũ khí rất quan trọng cho The Reds.

Alisson có xứng đáng với mức giá kỉ lục?

Có lẽ, trừ Italy và Serie A, không nhiều người biết đến cái tên Alisson cho tới khi World Cup 2018 diễn ra. Vì thế, tất cả sẽ cho rằng, số tiền mà Roma đưa ra cho thủ môn người Brazil chưa khẳng định được gì ở trình độ cao nhất là điên rồ.

Tuy vậy, Alisson cũng giống như trường hợp Virgil van Dijk mà Liverpool từng đối mặt trước lúc họ bỏ ra 75 triệu bảng cho trung vệ người Hà Lan. Khi đó, trung vệ là vị trí mà Klopp cần tăng cường và ở Van Dijk, ông có một cầu thủ có thể giúp hàng thủ của Liverpool trở nên chắc chắn hơn.

Và nên nói thêm là The Reds cũng đã mất rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn mới có được trung vệ mà họ muốn từ Southampton.

Trong khi đó, vị trí thủ môn ở Anfield là vấn đề lớn mà các HLV của Liverpool phải đối mặt trong nhiều năm qua, với việc Simon Mignolet và Karius đều không duy trì sự ổn định lâu dài. Thậm chí, phải ngược về thời Pepe Reina mới thấy The Reds có một thủ môn đẳng cấp thực sự.

Việc đội bóng Anh sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn xem ra cũng là hợp lí, đặc biệt khi Klopp đang làm mới đội hình, với Alisson trong khung thành, Fabinho và Naby Keita trên hàng tiền vệ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm