Vardy đủ sức cạnh tranh với Kane

29/03/2018 14:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane vắng mặt trong đợt tập trung này là cơ hội để những chân sút khác thể hiện mình. Jamie Vardy cho thấy anh đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng vị trí đá chính nơi hàng công với Kane.

Cần nhớ lại cách đây 3 năm, trang Mirror từng khẳng định Vardy không đủ tầm đá cho đội tuyển Anh. Đến lúc này, tất cả đã thấy chân sút từng khoác áo Fleetwood Town nằm trong thành phần đội tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate. Cơ hội để Vardy góp mặt ở World Cup 2018 rất lớn.

Gạt ra một bên Kane, chân sút vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, Vardy là tiền đạo nội có phong độ tốt nhất ở Premier League. Anh ghi được 14 bàn sau 29 lần ra sân, vượt xa những cái tên khác như Marcus Rashford (M.U), Jermain Defoe (Bournemouth) hay Tammy Abraham (Swansea). Kinh nghiệm đỉnh cao của Vardy cũng không phải là con số 0. Anh từng trải nghiệm ở đấu trường Champions League trong màu áo Leicester mùa trước, cũng như góp mặt trong thành phần đội tuyển Anh dự EURO 2016. Ở giải đấu đó, đội tuyển Anh dừng chân ở vòng 1/8 sau khi thất bại trước hiện tượng Iceland.

Bàn thắng vào lưới Italy là pha lập công thứ 7 của Vardy ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, con số này không thấm vào đâu nếu so sánh với Kane. Chân sút thuộc biên chế Tottenham ghi được 12 bàn trong 23 lần ra sân cho đội tuyển Anh. Còn Vardy là 7 bàn sau 21 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn rõ ràng Kane tốt hơn Vardy. Nhưng cần lưu ý rằng Kane đá chính 18 trong 23 trận chơi ở cấp độ đội tuyển, còn Vardy chỉ xuất phát ngay từ đầu 11 trong 21 trận. Đáng chú ý hơn, những đối thủ Vardy lập công là Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Wales, Tây Ban Nha, Lithuania, Italy. Trong khi đó, Kane chỉ ghi bàn trước hai ông lớn là Pháp và Đức, số còn lại trước các đối thủ dưới cơ.

Vắng Kane, Rashford hãy tỏa sáng ở tuyển Anh như đã ở làm với M.U

Vắng Kane, Rashford hãy tỏa sáng ở tuyển Anh như đã ở làm với M.U

Chỉ còn gần 3 tháng nữa, World Cup sẽ khởi tranh trên đất Nga. Cơn đau đầu của tuyển Anh lúc này nằm ở hàng công. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Harry Kane chưa bình phục chấn thương, cơ hội sẽ đến với Marcus Rashford?

Nếu Kane và Vardy đều ở trạng thái sung sức, Kane sẽ là lựa chọn mặc định trên hàng công tuyển Anh. Tuyển thủ 24 tuổi kinh nghiệm trận mạc dày dạn hơn Vardy, cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển. Vấn đề đặt ra là chưa ai chắc chắn tình trạng thể lực của Kane. Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, và chỉ có thể trở lại trong tháng tới. Tất cả còn nhớ đội tuyển Anh trước đây đã lĩnh hậu quả ra sao khi quá phụ thuộc vào tài năng của Wayne Rooney. Để tránh hội chứng lệ thuộc vào Kane, HLV Southgate cần nghĩ đến những phương án khác cho vị trí trung phong.

Cuộc chiến giữa Vardy và Kane hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn ở giai đoạn cuối mùa. HLV Southgate sẽ căn cứ vào phong độ của từng người trước khi ra quyết định ai trong hai cái tên nói trên là lựa chọn số một cho hàng công.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm