Van Gaal xin truyền thông hãy để yên cho Rashford

02/03/2016 09:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Sự tung hê của truyền thông đối với tài năng trẻ Marcus Rashford đang khiến HLV Louis van Gaal rất lo lắng. Ông chia sẻ điều này trong cuộc họp báo trước trận gặp Watford.

Rashford, từ một chân sút vô danh trở thành ngôi sao được cả thế giới phải biết đến, chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Cầu thủ sinh năm 1997 lập cú đúp để đưa Man United tới vòng 1/8 Europa League và một cú đúp khác của anh giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Arsenal ở Premier League. Sự bùng nổ của Rashford khiến tất cả phải ngạc nhiên. HLV đối thủ ca ngợi anh, truyền thông tung hô anh và theo sát mọi hoạt động của Rashford những ngày qua.

Điều này khiến HLV Van Gaal lo lắng. Ông sợ rằng sự chú ý quá mức của giới truyền thông có thể khiến Rashford “không giữ được đôi chân trên mặt đất”. Và trong buổi họp báo trước trận gặp Watford, ông Van Gaal xin báo giới hãy “để yên” cho học trò của mình.


Van Gaal muốn Rashford giữ đôi chân trên mặt đất

“Chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy. Bởi khi bạn được truyền thông quá chú ý, có thể sẽ đi chệch hướng. Tôi mong cậu ấy sẽ giữ được đôi chân trên mặt đất. Các cầu thủ đàn anh sẽ chỉ dẫn Rashford. Sự soi mói của truyền thông không dễ để làm quen. Cậu ấy mới chỉ 18 tuổi, hãy để cậu ấy sống với tuổi của mình. Các bạn đang ca ngợi cậu ấy nhưng Rashford cần phải cho thấy sự ổn định”.

Louis van Gaal đang gây chú ý trong làng bóng đá. Trước đây, ông bị coi là “nhàm chán” khi chỉ ngồi yên trên băng ghế huấn luyện ở mỗi trận đấu, không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng chạy sát đường piste chỉ đạo học trò. Nhưng thời gian qua đã khác. Ngoài những phát biểu kiểu như “tôi muốn cầu thủ Man United chơi bóng như bị kích thích tình dục”, Van Gaal còn khiến dư luận bất ngờ với màn “tự ngã” trong chiến thắng trước Arsenal.


Martial đã bình phục chấn thương

Khi được hỏi về những thay đổi này, ông Van Gaal nói: “Tôi không phải là gã hề. Tôi là Louis van Gaal. Tôi là con người. Tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ mình có thể ảnh hưởng tới trận đấu từ góc độ đó. Cầu thủ của tôi là những người phải suy nghĩ và tập trung trên sân đấu. Tôi giúp họ trên sân tập và cho họ giải pháp thi đấu. Còn trên ghế HLV, đường piste hay phòng thay đồ, tôi có thể là chính mình. Tôi có thể làm vậy vì tôi là Louis van Gaal”.

Cũng trong buổi họp báo, ông Van Gaal cho biết bộ ba cầu thủ Anthony Martial, Chris Smalling và Matteo Darmian đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân ở trận gặp Watford.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm