Van Gaal: 'Rashford nhìn ra cơ hội ghi bàn trước các cầu thủ khác'

02/03/2016 16:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Van Gaal cho biết tiền đạo Marcus Rashford giờ đây sẽ đối mặt với áp lực bởi người hâm mộ đang kỳ vọng ở cầu thủ 18 tuổi này.

HLV Louis van Gaal cho biết ông không xem Marcus Rashford thi đấu nhiều trước khi gọi cầu thủ 18 tuổi này vào đội một “Quỷ đỏ”. HLV người Hà Lan chỉ chú ý đến cầu thủ này trong những buổi tập ở đội hai của Man United rồi mới nảy ra ý định cho anh ra sân. Tiền đạo người Anh đã gây bất ngờ khi ghi 4 bàn sau 2 trận gần đây, trong đó có chiến thắng 3-2 của Man United trước Arsenal vào cuối tuần trước. 

“Rashford đã tập luyện với đội dự bị của Man United. Thỉnh thoảng, cậu ấy tham gia vào các trận đấu tập 11 chống 11. Rashford có tốc độ và có thể đá ở cánh trái và cánh phải. Song tôi không thể biết là cậu ấy có thể thích nghi ở đội một hay không. Dù vậy, tôi đã xếp Rashford ở vị trí tiền đạo cắm và cậu ấy đã thi đấu đấu tốt”, ông Van Gaal phát biểu.


Van Gaal cho rằng việc Marcus Rashford bị báo chí để ý quá nhiều là không tốt

HLV Van Gaal cũng cho rằng Rashford sẽ đối mặt với nhiều áp lực, sau khi anh tỏa sáng ở 2 trận đấu gần đây: “Trận đầu tiên ở Premier League là không quá khó khăn với Rashford do cậu ấy tập trung thi đấu. Nhưng bây giờ áp lực sẽ dồn lên vai của Rashford bởi người ta sẽ nhìn cậu ấy bằng con mắt khác. Sau 4 bàn thắng mà Rashford ghi, người hâm mộ kỳ vọng Rashford sẽ ghi thêm bàn nữa. Song Rashford sở hữu các tố chất để có thể ghi bàn. Cậu ấy có thể nhìn thấy cơ hội trước các cầu thủ khác".

Hiện tượng của Man United: Nghiêm túc như Scholes, Rashford sẽ tiến xa

Hiện tượng của Man United: Nghiêm túc như Scholes, Rashford sẽ tiến xa

Tài năng cần thời gian phán xét, nhưng về tính cách, Marcus Rashford là cầu thủ đáng để Man United hy vọng. Anh ham học hỏi, rất nghiêm túc và chuyên nghiệp.


Nhà cầm quân người Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng Rashford đã hưởng lợi từ quyết định không mua thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua của mình: "Tôi không mua tiền đạo nào bởi Man United đã có Rooney và Martial, hai cầu thủ có thể đá tiền đạo. Tôi không mua chân sút dự phòng, do vậy Rashford mới có cơ hội thi đấu. Cậu ấy đã ngồi dự bị ở trận gặp Leicester và Watford (lượt đi). Bởi vì đội hình của chúng tôi không dồi dào lực lượng nên tôi có thể tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Rashford có thể đá ở trận gặp Watford sắp tới nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với sơ đồ khác. Cậu ấy đang có phong độ cao, nhưng Depay và Lingard cũng đang chơi tốt".

HLV của Man Unted yêu cầu giới truyền thông xứ Sương mù ngừng tập trung vào Rashford: “Tôi nghĩ truyền thông nên để Rashford được yên. Tôi không nghĩ việc Rashford được chú ý quá nhiều là có lợi cho cậu ấy. Rashford là cầu thủ khiêm tốn và tôi nghĩ cậu ấy sẽ giữ cho đôi chân mình ở trên mặt đất. Các cầu thủ lớn tuổi sẽ đưa ra những lời khuyên cho Rashford và tôi hy vọng có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn ở cuộc họp báo này: Rashford được để ý quá nhiều và thật không dễ dàng để cậu ấy đối phó với điều đó. Tôi hiểu rằng các bạn đang ngợi khen Rashford nhưng cậu ấy còn phải thể hiện sự ổn định của mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm