Van Dijk nên đến Chelsea hay Liverpool?

09/08/2017 18:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Virgil Van Dijk hiện đang được cả Chelsea lẫn Liverpool theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đâu là bến đỗ tốt hơn cho trung vệ người Hà Lan nếu anh rời Southampton?

Việc tuyển thủ 26 tuổi này nộp đơn xin được chuyển nhượng sẽ chính thức khơi mào cho cuộc chiến giữa Liverpool và Chelsea. Mới đây, Jamie Carragher, cựu tuyển thủ Liverpool và là một BLV truyền hình, cho rằng Van Dijk là cái tên phù hợp để đưa đội chủ sân Anfield trở lại với những ngày tháng vinh quang nếu anh chọn Liverpool thay vì đến với Chelsea.

Khả năng Virgil Van Dijk ra đi ngày càng rõ rệt hơn, khi tân HLV Mauricio Pellegrino đã gạt anh khỏi đội một, bất chấp việc Southampton khẳng định trung vệ này không phải để bán. Hợp đồng của cựu tuyển thủ Celtic với Southampton vẫn còn 5 năm nữa, và phía đội chủ sân St.Mary tỏ rõ lập trường cứng rắn về chuyện đi ở của anh.

Bị Liverpool 'bỏ rơi', Virgil van Dijk thẫn thờ đợi tin từ Man United, Man City và Chelsea

Bị Liverpool 'bỏ rơi', Virgil van Dijk thẫn thờ đợi tin từ Man United, Man City và Chelsea

Tương lai của Virgil van Dijk vẫn là một dấu hỏi lớn, kể từ sau Liverpool lên tiếng hủy bỏ thương vụ trị giá 60 triệu bảng đối với với trung vệ người Hà Lan. Trên trang web chính thức, Lữ đoàn đỏ đã gửi lời xin lỗi tới Southampton vì nhưng tin đồn chuyển nhượng của hai bên.

Thật ra vấn đề nằm ở chỗ Southampton muốn nhận được mức phí hợp lý dành cho Van Dijk, có thể rơi vào khoảng gần 60 triệu bảng. Cả Liverpool và Chelsea đều sẵn sàng trả mức phí này, bởi họ cần bổ sung nhân sự cho hàng thủ. Liverpool, sau những hỗn loạn ở vị trí cặp trung vệ mùa trước, nguyên nhân dẫn đến việc họ thủng lưới 42 bàn, cao nhất trong Top 4, rất cần một giải pháp lý tưởng phía trước khung thành Mignolet. Chelsea, dù đã mang về Antonio Rudiger từ Roma, vẫn không bỏ qua việc chiêu mộ thêm một trung vệ, khi mùa này phải căng sức ra đá ở Champions League.

Cả hai đội bóng đều đem đến những lựa chọn tốt cho Virgil Van Dijk. Với Liverpool, suất đá chính gần như chắc chắn là của anh, bởi đến lúc này Juergen Klopp chưa thể tuyệt đối tin tưởng bất cứ ai trong số những Dejan Lovren, Joel Matip, Ragnar Klavan, trong khi vẫn bỏ rơi Mamadou Sakho. Chelsea, dù không rơi vào cơn khủng hoảng trung vệ như Liverpool, lại gặp vấn đề về chiều sâu. Họ chỉ có Antonio Rudiger và Andreas Christensen là những phương án dự bị cho hàng thủ ba người. Có Van Dijk, Chelsea sẽ có thêm giải pháp cho một mùa giải dày đặc ở trước mắt.

Một chút ưu thế thuộc về Chelsea, bởi phía Southampton tuyên bố không muốn bán Van Dijk cho Liverpool sau những lùm xùm hồi đầu tháng trước. Vấn đề là nhà ĐKVĐ Premier League phải thuyết phục con tim Van Dijk chuyển hướng.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm