Vấn đề giữa Pogba với Mourinho giống hệt Sir Alex với Beckham năm nào

20/04/2018 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Paul Pogba xích mích với Jose Mourinho có những dấu hiệu giống hệt mối quan hệ rạn nữa giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham ngày trước. Kết quả là chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã bán đi ngôi sao của Man United.

Những người trong cuộc ở Old Trafford có thể thấy sự tương đồng giữa David Beckham và Paul Pogba khi cầu thủ người Pháp bắt đầu xảy ra bất đồng với HLV Jose Mourinho những tháng gần đây. “Người đặc biệt” hầu như không nói chuyện với Pogba kể từ khi rút anh ra nghỉ trong trận thua trước West Brom cuối tuần trước.

Cầu thủ trị giá 89 triệu bảng một lần nữa bị thay ra giữa chừng mặc dù đã cải thiện màn trình diễn trong trận gặp Bournemouth hôm qua (19/4). Nhưng sau đó, sự căng thẳng vẫn hiện diện khi Mourinho tỏ thái độ lạnh tanh và chỉ vỗ tay khi Pogba trở về băng ghế dự bị. Tiền vệ người Pháp cũng đến và chỉ bắt tay Michael Carrick và Rui Faria trước khi ra ngồi đằng sau Mourinho.

Chú thích ảnh
Pogba không bắt tay Mourinho khi bị thay ra

Theo quan điểm cá nhân, Mourinho dường như vẫn bực bội khi Pogba có thể tạo ra những màn trình diễn đỉnh cao như trong trận gặp Bournemouth và derby thành Manchester nhưng cũng có những trận thi đấu tệ hại như khi gặp West Brom.

Màn trình diễn kiểu đó được cho là thiếu tôn trọng đồng đội và HLV. Trên BT Sport, huyền thoại CLB Paul Scholes đã nói về điều này.

“Khi bạn nhìn thấy một màn trình diễn như vậy từ Pogba, bạn hầu như cảm thấy rằng cậu ấy đang nghĩ: ‘Tôi không quan tâm HLV nghĩ gì về màn thể hiện của tôi hôm nay, tôi sẽ không lắng nghe ông ấy, tôi sẽ ra đó và chơi trận đấu theo cách của riêng mình’, Scholes chia sẻ. “Tôi nghĩ đó là sự thiếu tôn trọng đối với HLV và các đồng đội”.

Khi được hỏi liệu Pogba có thể ra đi trong mùa Hè này không, Scholes nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu ấy có thể ra đi. Từ ngoài nhìn vào, có vẻ họ không có một mối quan hệ tốt đẹp”.

Chú thích ảnh
Scholes cho rằng Pogba có thể ra đi trong mùa Hè

Scholes đã chứng kiến mối quan hệ đổ vỡ giữa David Beckham và Sir Alex Ferguson trong quá khứ. Đây là cuộc đụng độ giữa hai cá tính mạnh mẽ và đều có lối đi riêng của họ.

Mối quan hệ giữa hai người này trở nên xấu đi một vài năm sau khi Beckham kết hôn với Victoria Adams. Cựu HLV trưởng của Man United lo ngại Beckham đã bị phân tâm bởi lối sống ngôi sao của anh và đã bán anh cho Real Madrid năm 2003.

Trong trường hợp hiện tại, Pogba cũng biến bản thân trở nên được chú ý như các ngôi sao khi có những hành động gây náo nhiệt, những kiểu tóc điên rồ, những bước nhảy, những kiểu bắt tay phức tạp hay sự thu hút đối với các phương tiện truyền thông.

Một nguồn tin ở Man United nói rằng Pogba thích được lắng nghe phần còn lại của đội hình và liên tục tìm kiếm sự chú ý từ họ. Tiền vệ người Pháp đã ngồi lại ở phía sau ở tầng trên xe buýt của đội và gây ồn ào trong khi Mourinho và đội ngũ của ông bàn về những gì xảy ra trong trận đấu.

“Cậu ta hành động như một đứa trẻ hờn dỗi”, Nguồn tin cho biết. “Jose không thể làm gì với một người luôn tìm kiếm sự chú ý và không tập trung vào sự nghiệp của họ”.

“Rõ ràng có sự tương đồng trong mối quan hệ của họ với Beckham và Sir Alex. Đó là sự đụng độ của những cái tôi và người HLV không hài lòng với những vấn đề khác. Jose sẽ bán Pogba, nhưng CLB sẽ không cho phép điều đó”.

“Làm thế nào cậu ấy có thể thi đấu tuyệt hay trước Man City rồi lại chơi tệ hại trước West Brom ngay sau đó chứ?”.

Chú thích ảnh
Mối quan hệ của Pogba-Mourinho giống với Beckham-Sir Alex năm xưa
Diễn biến vụ Paul Pogba: M.U định giá 140 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp

Diễn biến vụ Paul Pogba: M.U định giá 140 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp

Nếu như có bất cứ đội bóng nào mong muốn có được sự phục vụ từ Paul Pogba và mùa Hè năm nay, đội bóng đó sẽ cần phải chi trả cho M.U số tiền lên tới 140 triệu bảng.

 

Pogba đã bị một số đồng đội ở đội một cô lập. Những người này đã mệt mỏi với những trò hề và muốn lánh xa anh. Một số người được cho là cảm thấy nhẹ nhõm khi Pogba sẽ vắng mặt trong chuyến du đấu tại Mỹ Hè này bởi bận tham dự World Cup 2018 cùng ĐT Pháp. Tiền vệ 25 tuổi có một nhóm bạn gồm Anthony Martial, Marouane Fellaini và Joel Pereira - những người này thường hay ngồi ăn với nhau ở căng tin. Nhưng một số cầu thủ khác như Romelu Lukaku, Jesse Lingard và Marcus Rashford đã thận trọng hơn và chú ý đến thái độ HLV của họ.

Những người ở Man United vẫn dành những sự tôn trọng cho Pogba. Tất cả đều nghĩ anh là một tài năng lớn, một người có thể tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp, một người tự tin rằng bản thân có thể làm được mọi điều. Nhưng tương lai của Pogba tại Man United có thể kết thúc trong nước mắt. Từ trường hợp Beckham, Pogba nên hiểu ra không có cá nhân nào lớn hơn Man United và HLV của họ.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm