Tuột Champions League, Man City vẫn phải tự hào vì lên ngôi ở Premier League

16/04/2018 06:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tất cả đều nghĩ tới sự sụp đổ dây chuyền của Man City sau một tuần thảm hại với 3 thất bại liên tiếp tại Premier League và Champions League thì thầy trò HLV Pep Guardiola đã đáp trả theo cách không thể hoàn hảo hơn: hạ gục đối thủ mạnh Tottenham 3-1 ngay tại Wembley để rồi chỉ còn cách chức vô địch 3 điểm.

Ấn tượng hơn, Man City đã đánh bại Tottenham một cách cực kỳ thuyết phục, theo đúng cái cách mà họ bá chủ Premier League mùa này. Man City có thể bị Liverpool loại khỏi Champions League, nhưng tại Premier League, họ vẫn là đội bóng số 1, không chỉ về điểm số mà còn là lối chơi thuyết phục.

Một chiến thắng hoàn hảo

Man City đã bị nghi ngờ không ít, thậm chí Pep còn nói rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể đánh mất chức vô địch sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng ngay từ khi nhập cuộc ở sân Wembley, đội dẫn đầu Premier League đã gợi cho tất cả nhớ rằng vì sao họ lại được coi là một trong những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử giải đấu.

Đá trên sân của Tottenham không bao giờ là dễ dàng nhưng Man City đã cho thấy điều ngược lại. Trận đấu này tưởng như sẽ là cơ hội để M.U tiếp tục rút ngắn điểm số và mơ về một điều thần kỳ nhưng hóa ra đây lại là cơ hội lý tưởng để thầy trò Guardiola chứng tỏ rằng 3 trận thua vừa qua đơn thuần chỉ là sự sa sút nhất thời.

Cần nhớ rằng Tottenham đã bất bại ở Premier League kể từ trận thua chính Man City hôm 17/12 năm ngoái nhưng họ đã chơi như gà mắc tóc trước một tập thể vượt trội cả về thể lực, tinh thần lẫn kỹ chiến thuật. Tiền đạo số 1 nước Anh Harry Kane không có nổi một cú sút trúng đích nào trong khi bàn duy nhất của Spurs đến một cách khá may mắn khi hậu vệ Man City phá bóng trúng chân Eriksen trước khi làm tung lưới Ederson.

Man City CHÍNH THỨC vô địch Premier League mùa 2017-18 sớm 5 vòng đấu

Man City CHÍNH THỨC vô địch Premier League mùa 2017-18 sớm 5 vòng đấu

Man City đã chính thức trở thành nhà vô địch Premier League mùa giải 2017-18 sau khi M.U bất ngờ thua sốc West Brom 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 34 vừa diễn ra.

Bộ ba tấn công lợi hại bậc nhất Premier League Eriksen-Dele Alli-Kane gần như không có khoảng trống để khai thác, kể cả khi tiền vệ phòng ngự số 1 của Man City là Fernandinho không ra sân vì án treo giò. Bộ đôi trung vệ của Man City gồm Vincent Kompany và Aymeric Laporte đã chơi cực kỳ chắc chắn và những sự thay đổi chiến thuật nhạy bén ở trận thắng Spurs đã cho thấy Pep không hề bảo thủ.

Khi nhận thấy Spurs gây ra được nhiều sức ép hơn trong 15 phút đầu hiệp 2, Pep đã rút Leroy Sane và thay bằng Nicolas Otamendi để đá với sơ đồ 3 trung vệ, trong đó Fabian Delph và Kyle Walker đảm nhiệm vai trò chạy cánh. Chiến thuật này đã đẩy các cầu thủ sáng tạo của Pep vào giữa sân nhiều hơn, giúp Man City hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Trận thắng Spurs 3-1 có nghĩa là Man City chỉ cần giành thêm 3 điểm từ các trận đấu với Swansea, West Ham, Huddersfield, Brighton và Southampton để lên ngôi vô địch, tất nhiên là trong trường hợp M.U không đánh mất điểm số nào.

Man City cần duy trì đẳng cấp lâu dài

Man City đã có một mùa giải lịch sử ở Premier League nhưng đây mới là sự khởi đầu cho hành trình trở nên vĩ đại của họ. Đội bóng của Pep phải duy trì đẳng cấp này, hoặc tiến bộ hơn nữa để được thừa nhận là một trong những đội bóng đáng xem nhất lịch sử Premier League.

Còn cho tới lúc này, những ai nói rằng Man City là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League có lẽ họ cần xem xét lại. Man City chưa đạt tới tầm như vậy và ngay cả Pep cũng phải thừa nhận điều đó. Một đội bóng vĩ đại là đội duy trì được đẳng cấp chơi bóng trong một thời dan dài, thậm chí là phải ngày càng cải thiện trình độ.

Đó là mục tiêu mà Pep đang hướng tới bởi ông là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bạn có thể thấy điều đó qua phản ứng của Pep mỗi khi một cầu thủ Man City nào đó mắc lỗi. Một đường chuyền tồi tệ cũng giống như một tội ác với HLV người Tây Ban Nha.

Man City sẽ vô địch Premier League với màn trình diễn siêu hạng mùa này nhưng để trở thành một đội bóng vĩ đại, họ cần trở lại đây vào mùa tới và trình diễn thứ bóng đá tương tự, thậm chí là cao siêu hơn. Ngoài ra là tiến xa hơn và vô địch Champions League. Những gì chúng ta thấy 5 năm qua là khi Chelsea và Man City vô địch Premier League, họ không còn duy trì được đẳng cấp chơi bóng ở mùa sau đó.

Với các đội bóng vĩ đại, duy trì được đẳng cấp liên tục là một tiêu chuẩn. Các cầu thủ và HLV của họ cũng phải như vậy. Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo và Pep ở Barcelona là những ví dụ tiêu biểu. Vì thế, chức vô địch Premier League mùa này chỉ nên được coi là sự khởi đầu của Man City, chứ không phải kết thúc.

3 Man City là một trong số 4 đội hiếm hoi đã thắng trên sân của Arsenal, Chelsea và Spurs trong cùng một mùa giải ở Premier League, bên cạnh Coventry 1993-94, Charlton 2001-02 và Blackburn 2002-03.

22 Raheem Sterling đã ghi 22 bàn cho Man City trên mọi đấu trường mùa này, nhiều gấp đôi so với thành tích tốt nhất trước đó của anh (11 bàn ở các mùa 2014-15 và 2015-16).

9.254 Số phút ra sân của các cầu thủ U23 của Man City ở Premier League mùa này là 9.256 phút, nhiều nhất trong Top 6. Xếp sau Man City là Tottenham (8.489 phút), Arsenal (5.957 phút).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm