Tương lai Eden Hazard: Từ nước Nga đến... Bernabeu?

16/07/2018 17:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard đã có kỳ World Cup thành công với đội tuyển Bỉ. Và giờ là thời điểm anh quyết định tương lai của mình tiếp tục gắn bó với Chelsea hay tìm thử thách ở phương trời khác.

World Cup đã kết thúc. Các cầu thủ sẽ trở lại tập trung với CLB để chuẩn bị mùa giải mới. Đây cũng sẽ là thời điểm nóng nhất của thị trường chuyển nhượng. Và năm nay, một vụ bom tấn hoàn toàn có thể xảy ra khi bản thân Eden Hazard đã đánh tiếng muốn chia tay Chelsea.

“Sau 6 năm tuyệt vời và đáng nhớ ở Chelsea, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi tìm một thử thách mới và dĩ nhiên việc đi hay ở lại sẽ được quyết định ngay sau World Cup 2018. Tôi biết phải làm gì với tương lai của mình, nhưng Chelsea mới là những người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi tôn trọng ý kiến của CLB nếu họ muốn tôi ra đi”, Hazard chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Anh ở trận tranh giải ba.

Chuyển nhượng Chelsea, chuyển nhượng Real madrid, tương lai Eden Hazard, Hazard có thể rời Chelsea, Hazard gia nhập Real madrid, chuyển nhượng mùa Hè

Kỳ World Cup đáng nhớ

Đội tuyển Bỉ kết thúc World Cup 2018 ở vị trí thứ 3, thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử tham dự giải đấu. Hazard và các đồng đội thậm chí đã có cơ hội để tiến vào trận chung kết, nhưng một chút thiếu may mắn đã khiến họ nhận thất bại trước người Pháp. Dẫu vậy, thành tích này có thể rất lâu nữa “Quỷ đỏ” mới làm được bởi không ít cầu thủ trong đội hình chính đã ở độ tuổi 30 như Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Mousa Dembele và Marouane Fellaini. Trong khi đó, Toby Alderweireld, Nacer Chadli và Axel Witsel cũng cách độ tuổi đó không xa.

Eden Hazard gây sốc, tuyên bố muốn rời Chelsea để đến Real Madrid

Eden Hazard gây sốc, tuyên bố muốn rời Chelsea để đến Real Madrid

Tiền vệ Eden Hazard đã bất ngờ lên tiếng về khả năng chia tay Chelsea để gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Tại EURO 2020 hay World Cup 2022, Eden Hazard và Kevin de Bruyne vẫn sẽ là niềm hy vọng của nước Bỉ. Thế nhưng, vai trò của họ thời điểm đó còn quan trọng hơn cả lúc này. Khi đó, thế hệ hạng 3 World Cup 2018 sẽ không còn nhiều người. Hazard và De Bruyne không chỉ còn có nhiệm vụ tấn công đơn thuần. Họ phải thay thế bậc đàn anh truyền thừa kinh nghiệm và nhiệt huyết cho lớp kế cận.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm nữa. Còn hiện tại, dẫu có tiếc nuối nhưng đội tuyển Bỉ vẫn có quyền ăn mừng vui vẻ. Sau kỳ World Cup trên đất Nga, gá trị của các cầu thủ Bỉ hiện tại đều được tăng cao hơn so với trước giải đấu. Và cầu thủ dành được nhiều sự quan tâm lúc này đang thuộc về Eden Hazard.

Tìm kiếm thách thức

Trong khi đó, trong màu áo Chelsea, Hazard mới chỉ có thể vùng vẫy trong giải quốc nội với những danh hiệu như Premier League, FA Cup. Danh hiệu châu lục hiện giờ Hazard có chỉ đơn giản là Europa League. Đấu trường Champions League vẫn là điều gì đó nằm ngoài tầm với của Hazard.

Vấn đề nằm ở bản thân Hazard? Không! Hazard đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình có thể làm gì trên sân khấu lớn nhất thế giới ở cấp đội tuyển. Vì thế, ở cấp CLB, Hazard hoàn toàn có thể làm điều tương tự. Nhưng CLB nào và tập thể nào có thể giúp anh thăng hoa mới là vấn đề nhức nhối.

Hazard hiện tại 27 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của một cầu thủ. Nếu ở lại Chelsea mùa Hè này, anh sẽ phải đợi ít nhất 1 năm thi đấu tại Europa League rồi mới có cơ hội để tiếp tục tìm kiếm vinh quang tại Champions League. Tuy nhiên, Hazard chỉ còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Bên cạnh đó, những tin đồn liên quan tới Real Madrid hay Barcelona liên tục xuất hiện. So với Chelsea, hai đội bóng Tây Ban Nha dẫu sao vẫn mang tầm vóc khác.

Chưa kể, Real Madrid vừa mới để Cristiano Ronaldo ra đi. Giá trị của thương vụ chuyển nhượng không nằm ở số tiền Juventus trả cho Los Blancos. Giá trị của việc này thể hiện Real Madrid đang muốn nâng cấp đội hình, dọn đường cho những cái tên mới chất lượng hơn. Điều đó chẳng khác nào một lời mời gọi với Hazard.

Kỳ World Cup 2018, Hazard đã tỏa sáng hơn cả những cái tên đắt giá nhất hiện tại như Neymar, Messi, Ronaldo. Giờ là lúc anh lựa chọn con đường cho tương lai, tìm kiếm cơ hội để chứng tỏ giá trị ở đội bóng mới hay trung thành gắn bó với Chelsea.

Courtois sẽ theo chân Hazard?

Theo tờ Het Laastle Nieuws, Real Madrid có thể chiêu mộ được thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea với giá 40 triệu euro. Quá trình đàm phán giữa hai CLB này đang có nhiều tiến triển.

Cũng theo nguồn tin này, lý do hai CLB bước vào đàm phán là bởi nguyện vọng của Courtois là quay về Madrid để được gần gũi với gia đình. Thực chất là cả CLB lẫn HLV Sarri đều không muốn trụ cột này ra đi.

Real Madrid dự kiến sẽ trao cho thủ thành người Bỉ một hợp đồng 5 năm với mức lương 11 triệu euro/mùa. Courtois sẽ là sự lựa chọn thay thế lâu dài cho thủ thành Keylor Navas.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm