Tuổi 55 của Mourinho: Khi 'Người đặc biệt' trốn ánh hoàng hôn

07/02/2018 11:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho chính thức bước vào tuổi 55 hôm thứ Sáu tuần trước. Buổi tối hôm đó ông nhận được một món quà đặc biệt từ các cầu thủ M.U: Chiến thắng 4-0 trước Yeovil Town ở vòng 4 Cúp FA.

Tuổi tác thật ra là con số vô tri vô giác. Với Mourinho, ông lại có chút phiền muộn khi nhắc tới chuyện tuổi tác trong một phát biểu cách đây vài tuần: “Không có chút cơ hội nào để tôi trở lại tuổi 40. Chúng tôi không thể buộc thời gian ngừng chạy”.

Chu kỳ 10 năm đỉnh cao của một HLV

Ở tuổi 55, Mourinho đang bước vào nửa sau trong sự nghiệp cầm quân. Nửa đầu là hình ảnh của một chàng trai hăm hở vào nghiệp cầm quân ở tuổi 37. Dẫn dắt M.U tất nhiên không phải bước lùi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ba lần đội chủ sân Old Trafford giành cúp C1 châu Âu đều với các HLV trên 50 tuổi: Sir Matt Busby (59 tuổi) và hai lần với Sir Alex Ferguson (vào các thời điểm 57 và 66 tuổi). Lần cuối cùng M.U vào chung kết Champions League năm 2011, Sir Alex 69 tuổi. Sau tuổi 55, ông giành 10 chức vô địch Premier League.

Vấn đề nằm ở chỗ đỉnh cao của Sir Alex ở tuổi 55 có thể là một ngoại lệ trong giới cầm quân. Arsene Wenger, một người có sự nghiệp dài không kém ông, lại trắng tay kể từ sinh nhật tuổi 55 của mình. Trường hợp hiếm hoi thành công ở tuổi 55 như Sir Alex là Bob Paisley, người phải chờ đến thời điểm ấy mới bắt đầu hành trình giành 6 chức VĐQG và 3 chiếc Cúp C1. Có một xu hướng tạm rút ra trong làng túc cầu: Phần lớn các HLV tài năng có khoảng 10 năm đỉnh cao trong sự nghiệp.

Khi Mourinho chính là vấn đề của Pogba

Khi Mourinho chính là vấn đề của Pogba

Có thể nói chính Jose Mourinho đang đẩy Paul Pogba vào tình cảnh khó khăn khi bắt anh đá tiền vệ phòng ngự, vị trí vốn không phải sở trường của cầu thủ này.

Trở lại với trường hợp của Mourinho. Sự nghiệp của ông có thể phân tách thành từng giai đoạn 5 năm. Từ 40-45 tuổi là khoảng thời gian huy hoàng nhất: 4 chức VĐQG, 1 Champions League và 1 Cúp UEFA (tiền thân của Europa League). Từ 45-50 tuổi, Mourinho bổ sung thêm 3 chức VĐQG và 1 Champions League. Từ 50 tuổi đến giờ, ông mới đạt được 1 chức VĐQG và 1 Europa League. Kết luận: Sự nghiệp của Mourinho đang xuống dần đều.

Mục tiêu nào cho Mourinho?

Nếu danh tiếng của Mourinho được đảm bảo bằng một bộ sưu tập đồ sộ những danh hiệu, mục tiêu của ông trong phần còn lại của sự nghiệp là tìm một dấu mốc đáng nhớ nào đó. Có thể là HLV đầu tiên vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Có thể là HLV đầu tiên giúp M.U vô địch Premier League trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.

Mục tiêu thứ nhất không hề đơn giản với Mourinho, bởi sân chơi châu lục có xu hướng thuộc về các HLV trẻ. Kể từ chức vô địch Champions League của Marseille năm 1993 với HLV 71 tuổi Raymond Goethals, mới chỉ có hai HLV trên 55 tuổi chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục: Sir Alex Ferguson (2 lần, 1999 và 2008) và Jupp Heynckes (68 tuổi, 2013).

Mục tiêu thứ hai sẽ dễ dàng hơn với Mourinho. 3 trong số 5 nhà vô địch Premier League gần nhất đều có những HLV ở độ tuổi từ 60 trở lên, và 1 trong 2 người còn lại là Mourinho, vô địch ở tuổi 52. 4 chiếc Cúp FA gần nhất thuộc về các HLV ở độ tuổi trên 60, chủ yếu là trường hợp của Wenger. Chỉ 5 trong 17 lần vô địch Cúp FA có bàn tay của các HLV dưới 50 tuổi. Ở Cúp Liên Đoàn, các HLV trên 55 tuổi chiếm hơn một nửa trong 9 lần lên ngôi gần nhất (5 trường hợp), chưa kể hai lần vô địch khác thuộc về Mourinho ở độ tuổi 52 và 54.

Sau một thời kỳ thịnh trị của các HLV giàu kinh nghiệm ở Premier League như Sir Alex Ferguson, Manuel Pellegrini, Guus Hiddink, hạng đấu cao nhất nước Anh đang chào đón làn sóng HLV trẻ. Mourinho, ở tuổi 55, trở thành HLV cao tuổi thứ hai ở Premier League, chỉ sau Wenger. Phần lớn các HLV giành danh hiệu trên khắp châu Âu những năm gần đây đều rơi vào phân khúc dưới 50 tuổi: Pep Guardiola, Antonio Conte, Zinedine Zidane.

Sự thay đổi này có thể được giải thích từ tính đa dạng của triết lý bóng đá. Thứ bóng đá Mourinho áp dụng trở thành trào lưu trong giai đoạn những năm 2000. Từ 2010 trở lại đây là sự lên ngôi của lối chơi pressing và chuyền bóng cường độ cao, một câu trả lời cho cách chơi nặng về phòng ngự phản công của ông.

Điều gì xảy ra nếu Mourinho không còn mang về những danh hiệu ở cấp độ CLB? Mourinho có thể hướng đến tham vọng dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi ông sinh ra. Hai trong số những nhà vô địch World Cup gần nhất, Marcelo Lippi và Vicente Del Bosque, đều trên 55 tuổi. Đó là chuyện ở thì tương lai. Trước mắt Mourinho là công việc ở M.U.

3 Ba lần M.U vô địch Cúp C1/Champions League đều với các HLV trên 55 tuổi.

2 Từ sau tuổi 50, Mourinho mới chỉ giành được 2 danh hiệu lớn: Chức vô địch Premier League mùa 2014-15 cùng Chelsea và Europa League mùa trước cùng M.U.

60 Những HLV từ độ tuổi 60 trở lên giành 3 trong 5 chức vô địch Premier League gần nhất.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm