Từ chiếc thẻ đỏ của Kompany: Đá hay nhưng cần phải thay đổi!

15/01/2013 18:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận rằng Vicent Kompany là một trong những trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Song, cầu thủ người Bỉ cũng nên thay đổi kỹ thuật tắc bóng với đối thủ để tránh gặp phiền phức.


Kompany đá hay, nhưng vẫn cần phải điều chỉnh lại kỹ thuật vào bóng nếu không muốn nhận thêm thẻ đỏ - Ảnh: Getty

Phút thứ 75 trận đấu giữa Man City và Arsenal trên sân Emirates, Kompany có pha vào bóng với tiền vệ Jack Wilshere. Trọng tài Mike Dean cho rằng thủ quân Citizens cố tình vào bóng bằng cả 2 chân nên rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trận này, đội bóng thành Manchester đã thắng, nhưng cầu thủ người Bỉ đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi ngoài 3 trận đấu sắp tới nếu không kháng án thành công lên Liên đoàn bóng đá Anh.

Trong tình huống này, khi Wilshere đang di chuyển, Kompany lao vào bất thình lình bằng cả 2 chân với tốc độ rất lớn. Kompany không nhận thức được độ mạnh của pha va chạm có thể sẽ khiến tiền vệ trẻ người Anh nằm viện trong một thời gian dài. Đồng ý rằng Kompany đã vào trúng bóng nhưng nếu đợi thêm một chút nữa trước khi thực hiện cú xoạc bóng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm như vậy, Kompany vừa kẹp trúng bóng vừa tránh gây ra thương tích cho đối phương.

Kompany không gây ra thương tích cho Wilshere nhưng rõ ràng rằng phải nhờ đến may mắn thì cầu thủ của Arsenal mới tránh được nguy hiểm. Thông thường thì các hậu vệ đều cố gắng vào bóng bằng một chân. Họ có thể vào bóng bằng chân trái, chân phải, ngược với hướng di chuyển của đối phương nhưng Kompany lại không làm như thế. Kompany bị nhắc nhở rất nhiều lần về lỗi này, đã cố gắng sửa chữa nhưng dường như điều đó rất khó khăn.

Ở Premier League giai đoạn này, hiếm có trung vệ nào có khả năng đọc tình huống và bắt bài đối phương giỏi hơn Kompany. Điều cần làm nhất với trung vệ này để có thể hoàn thiện mình đó là điều chỉnh lại kỹ thuật vào bóng với đối phương. Nếu không làm được điều đó, chắc chắn Kompany còn phải nhận nhiều chiếc thẻ đỏ nữa trong tương lai.

Kompany và những pha vào bóng đáng nhận thẻ đỏ

Từ đầu năm ngoái đến nay, Kompany đã tung ra 5 cú xoạc bóng với cầu thủ đối phương và tất cả đều xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Đầu tiên là tình huống tranh chấp với Nani trong trận derby thành Manchester với M.U hồi tháng 1/2012. Trong trận tranh Community Shield Cup với Chelsea, Kompany vào bóng rất nguy hiểm với Fernando Torres. Cuối năm ngoái, một cú tắc bóng bằng 2 chân tương tự được thực hiện với tiền vệ Bradley Johnson bên phía Norwich. Trước khi trận đấu với Arsenal diễn ra, Kompany cũng may mắn thoát thẻ đỏ khi tung ra một cú vào bóng bằng cả 2 chân với Fernando Forestieri (Watford) trong trận đấu thuộc khuôn khổ cúp FA.


Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm