Trọng tài biên, 62 bảng và chuyện giá vé ở Arsenal

14/01/2013 14:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Vụ lùm xùm quanh việc tăng giá vé của Arsenal tiếp tục lên cao khi trọng tài biên trong trận Arsenal - Man City cảm ơn hai cầu thủ Joleon Lescott và Joe Hart cùng CĐV Man City vì đã tới Emirates dự trận đấu.

Đó là trận cầu mà đội khách Man City đã giành thắng lợi 2-0 nhờ các pha lập công của James Milner và Edin Dzeko. Sau khi trận đấu kết thúc, truyền hình đã ghi được hình ảnh trọng tài biên John Brooks tiến tới bắt tay và nói chuyện với bộ đôi Lescott, Hart của City: “Họ đã phải trả 62 bảng để tới đây, để tới và xem các cầu thủ thi đấu.”

Trận đấu gần nhất mà trọng tài Brooks tham dự là cuộc đối đầu West Brom - QPR ở vòng 3 FA Cup.



Trọng tài biên John Brooks tiến tới bắt tay Hart và Lescott - Ảnh: Sportmail

Trước đó, CLB Man City đã trả lại 912 vé trị giá 62 bảng cho phía Arsenal. Mức giá của đội bóng thành London đặt ra đã bị người hâm mộ của chính họ và người hâm mộ Man City phản đối dữ dội. Các CĐV đã chăng những tấm băng rôn lớn để phản đối mức vé mới này. Câu chuyện vừa qua đã giúp kéo dài cuộc tranh luận về giá vé ở sân Emirates trong mùa giải này. Thông tin sau trận đấu còn cho biết cảnh sát đã buộc các CĐV Man City phải hạ một số tấm băng rôn phản đối giá vé mà Arsenal đặt ra.

GĐĐH Premier League, Richard Scudamore, cũng không hề chỉ trích các CĐV Man City vì họ đã không hoàn thành định mức vé cho đội khách ở trận gặp Arsenal cuối tuần qua. Scudamore chia sẻ với BBC Radio Five Live: “Tôi nghĩ họ đã gửi tới CLB Arsenal một thông điệp rõ ràng. Tôi nghĩ đó là một thông điệp mà CLB Arsenal sẽ phải xử lý. Khi CLB phân loại các trận đấu và áp đặt giá vé cho mùa tới, họ sẽ phải đánh giá lại tình hình.”

“Arsenal, cùng với mọi CLB khác, rõ ràng đều muốn có một sân bóng chật kín. Chúng ta đang ở Premier League, chúng ta muốn thấy mọi CLB hoàn thành định mức vé sân khách của họ.”

“Chúng tôi muốn thấy 10% hay 3.000 CĐV trên các sân bóng (CĐV đội khách). Hãy lấy Arsenal làm ví dụ. Họ rõ ràng đã đưa ra đánh giá của riêng mình (khi đặt giá vé sân khách cho CĐV Man City). Tôi nghĩ các CĐV City, một cách công bằng, đã làm điều mà họ nên làm nếu họ nghĩ rằng mức vé là quá cao và không thể chấp nhận.”



Băng rôn của CĐV Man City giăng tại Emirates - Ảnh: Sportmail

Ông tiếp tục: “Rõ ràng nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là giữ lượng CĐV ở mức cao nhất. Các CLB đều hiểu rõ vị thế của Premier League. Chúng tôi muốn có những SVĐ chật kín. Trong khoảng 15 năm qua, chúng ta đã cố gắng đạt mức 90% sức chứa của sân. Năm nay, tỉ lệ đã lên đến 95% và có thể đạt tới mức cao nhất trong lịch sử ở mùa giải này. Sự tăng trưởng đó không đến bằng cách tăng giá và tăng giá. Các CLB thông qua BLĐ của mình phải nỗ lực hết sức để đảm bảo giá vé ở mức sẽ giữ người hâm mộ tiếp tục đến sân.”

“Hai điều quan trọng nhất là A - giữ các sân bóng chật kín và B - đặt ra các quy tắc liên quan tới việc định mức giá cho CĐV các đội khách. Mục đích ưu tiên của chúng tôi là phải giữ các CĐV đội khách tham dự trận đấu. Rõ ràng, bản thân từng CLB cần phải làm điều đúng đắn.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm