Tottenham sa sút: Giai đoạn đen tối của Pochettino

07/05/2018 21:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước West Brom ở cuối tuần trước là một cú sảy chân bất ngờ của Tottenham. West Brom mùa này không còn duy trì được sự khó chịu của mình và thậm chí đang phải chật vật trụ hạng. Nhưng bằng một cách nào đó, Tottenham vẫn thua trận ở phút 90+2.

Tottenham kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 18 cú sút (trúng đích 5 lần) và được hưởng 9 quả phạt góc. Tất cả những gì họ nhận được là một bàn thua. Những ánh hào quang họ từng thể hiện trong chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Chelsea dường như đã biến mất. Thay vào đó, Totteham bây giờ rệu rã, thiếu tinh thần thi đấu. Người chịu trách nhiệm cho hình ảnh hiện tại phần nào đó là HLV Mauricio Pochettino.

Làm nên thành công của Tottenham trong thời gian đầu mùa giải là đội hình 4-2-3-1. Nhưng tại thời điểm này, HLV Pochettino lại quay trở lại với đội hình 3 hậu vệ, sơ đồ ông từng sử dụng ở mùa giải trước. Đội hình 3 hậu đã rất thành công trong mùa giải trước khi HLV Conte của Chelsea triển khai. Tuy nhiên tới mùa này, đội hình này đã bộc lộ nhiều điểm yếu và không còn được nhiều đội bóng sử dụng.

Harry Kane tiếp tục sa sút: Tottenham lo một, Tam sư lo mười

Harry Kane tiếp tục sa sút: Tottenham lo một, Tam sư lo mười

Harry Kane không có phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa giải 2017-18. Sự sa sút của anh ảnh hưởng nhiều tới thành tích thi đấu của Tottenham trong thời gian qua. Nhưng đội tuyển Anh mới cảm thấy lo lắng hơn cả.

Với 3 hậu vệ ở dưới, HLV Pochettino bố trí Danny Rose và Kieran Trippier chạy cánh. Bộ đôi này trong trận đấu với West Brom không thường xuyên dâng cao. Christian Eriksen cùng Victor Wanyama đá thấp ở giữa. Điều này gây ra sự mất liên kết giữa các tuyến của Tottenham. Hệ quả, Harry Kane ở trên quá đơn độc, góp phần kéo dài chuỗi trận kém phong độ của cầu thủ người Anh. Đội hình 3-4-2-1 có thể phù hợp khi thi đấu với các đội bóng lớn như Chelsea, Man United hay Man City. Tuy nhiên, với West Brom, rõ ràng tính hiệu quả rất kém.

Tottenham vẫn đang đứng thứ 4 trên BXH, vị trí giúp họ chắc chắn tham dự Champions League mùa sau. Nếu Pochettino vẫn có những quyết định sai lầm về chiến thuật, đội chủ sân White Hart Lane có thể trả giá bằng tấm vé chơi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Nghiêm trọng hơn nữa, nếu không thể tham dự Champions League, Tottenham có thể đối mặt với sự “đào thoát” của nhiều cái tên chất lượng như Toby Alderweireld, Danny Rose, Mousa Dembele. Đây đều là những cầu thủ đang nhận được sự quan tâm từ các CLB lớn như Man United, Chelsea và Real Madrid. Để thay ba cầu thủ chủ chốt này không hề dễ dàng.

Mùa giải sau sẽ là năm thứ 5 Pochettino nắm quyền tại White Hart Lane. Ông đã nâng tầm CLB nhưng vẫn chưa đạt được danh hiệu lớn cụ thể nào. HLV người Argentina cần làm rất nhiều việc nữa để trở thành nhà vô địch, chứ không phải “người gần vô địch”.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm