Top 6 Ngoại hạng Anh trước mùa giải mới: Ai đến, ai đi? Kế hoạch mua sắm thế nào?

15/07/2021 09:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Ngoại hạng Anh mùa giải mới khai màn. Thời gian không còn nhiều và chúng ta cùng xem top 6 mùa trước chuẩn bị cho mùa giải mới ra sao.

Ngoại hạng Anh: ‘Big Six’ cần bổ sung gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè?

Ngoại hạng Anh: ‘Big Six’ cần bổ sung gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè?

Mọi CLB đều có mục tiêu và hướng đi riêng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó là nơi họ tăng cường sức mạnh đội hình để có thể cạnh tranh danh hiệu vào mùa giải sau. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm bây giờ là nhóm “Big Six” Premier League cần phải tăng cường sức mạnh ở đâu để giành thế thượng phong trong mùa giải 2021/2022.

 

*Arsenal

+Ai dến, ai đi?

Arsenal mới kí hợp đồng duy nhất với hậu vệ trái Nuno Tavares cho tới thời điểm này. Hậu vệ người Bồ Đào Nha gia nhập từ Benfica với giá 7 triệu bảng. Tavares sẽ đá thay Kieran Tierney, người bỏ lỡ một phần mùa giải vừa qua do chấn thương.

Arsenal cũng có thể sắp kí hợp đồng với Albert Sambi Lokonga từ Anderlecht với giá 15 triệu bảng, chưa kể phụ phí.

 

 

Chú thích ảnh
Arsenal chiêu mộ hậu vệ trái Nuno Tavares

Arsenal đã chia tay với David Luiz sau khi trung vệ người Brazil hết hợp đồng. Họ cũng đã cho Stuttgart mượn Konstantinos Mavropanos với giá 5 triệu bảng đồng thời để cầu thủ trẻ Ben Sheaf gia nhập Coventry.

Dani Ceballos và Martin Odegaard cũng đã rời sân Emirates sau khi hết hạn mượn còn Hector Bellerin có thể kết thúc 10 năm gắn bó với Arsenal bằng một cuộc chuyển nhượng tới Inter Milan trong khi Granit Xhaka đã được liên hệ với Roma.

+Họ cần gì

Tiền vệ Leicester James Maddison là mục tiêu mua sắm hàng đầu của Arsenal nhưng họ sẽ phải chi số tiền lớn sau khi The Foxes từ chối đề nghị 70 triệu bảng Hè trước.

Chia tay David Luiz khiến Arsenal mất đi một trung vệ nhưng vấn đề có thể được giải quyết nếu họ chiêu mộ thành công Ben White từ Brighton. Pháo Thủ đã ra giá 40 triệu bảng nhưng bị từ chối và Brighton muốn có 50 triệu bảng cho vụ này.

Arsenal cũng cần củng cố tuyến giữa nếu Xhaka ra đi cũng như quyết định tương lai của Alexandre Lacazette trên hàng công vì tiền đạo người Pháp hết hợp đồng với họ vào Hè tới.

*Chelsea

+Ai đến, ai đi?

Họ đã để Fikayo Tomori gia nhập AC Milan với giá 25 triệu bảng cũng như bán Victor Moses cho Spartak Moskva với giá 4,5 triệu bảng. Họ cũng đã đem Billy Gilmour cho tân binh giải Ngoại hạng Norwich mượn, chấm dứt hợp đồng với Willy Caballero cùng Marco van Ginkel bên cạnh việc để Izzy Brown và Pierre Ekwah Elimby CNTD tới Preston và West Ham.

+Họ cần gì?

Chelsea ghi bàn khó khăn nên chiêu mộ một tiền đạo săn bàn có đẳng cấp là mục tiêu mua sắm ưu tiên của họ Hè này.

Trung phong săn bàn đầy hứa hẹn của Borussia Dortmund Erling Haaland đang nằm trong tầm ngắm của họ. Tờ Bild của Đức cho biết ông chủ Roman Abramovich đã duyệt chi 150 triệu bảng cho vụ này.

Nhưng để mua được Haaland, Chelsea còn cần đẩy đi một số cầu thủ như Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi và Hakim Ziyech. Olivier Giroud cũng đang trên đường rời Stamford Bridge tới AC Milan nơi anh dự kiến kí hợp đồng 2 năm.

*Leicester

+Ai đến, ai đi

Họ đã mua tiền đạo Patson Daka từ RB Leipzig và tiền vệ Boubakary Soumare cũng đã được chiêu mộ từ Lille với giá 23 triệu bảng.

Daka sẽ tạo môi trường cạnh tranh tích cực cùng Jamie Vardy và Kelechi Iheanacho trên hàng công trong khi Soumare hứa hẹn giúp cho tuyến giữa Leicester mạnh hơn sau khi anh vừa trải qua mùa giải đầy ấn tượng cùng Lille ở Ligue 1.

Leicester cũng đã chia tay với Wes Morgan (giải nghệ) và chấm dứt hợp đồng với Christian Fuchs, đã để Josh Knight gia nhập Peterborough với giá 0,5 triệu bảng và Matty James CNTD tới Bristol City.

+Họ cần gì?

Họ không định bán James Maddison còn trong trường hợp quyết định chia tay tiền vệ sáng tạo này, Leicester sẽ phải tìm người thay thế.

HLV Brendan Rodgers cũng muốn bổ sung một số hậu vệ để sát cánh cùng những Jonny Evans, Wesley Fofana và Caglar Soyuncu.

James Justin sẽ vắng mặt một thời gian ở mùa giải mới do anh phải hồi phục chấn thương dây chằng trong khi Ryan Bertrand dự kiến sẽ đến dưới dạng CNTD từ Southampton.

*Liverpool

+Ai đến, ai đi?

Jurgen Klopp nhanh chóng chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate từ RB Leipzig khi TTCN mới mở cửa.

Liverpool khủng hoảng nhân sự hàng thủ mùa qua do tất cả những Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joel Matip đều vắng mặt trong phần lớn thời gian vì chấn thương.

Klopp hi vọng tân binh 36 triệu bảng Konate sẽ giúp Liverpool giảm bớt gánh nặng ở hàng phòng ngự như từng xảy ra ở mùa qua.

Chú thích ảnh
Liverpool không mua sắm nhiều cho tới thời điểm này

Họ đã để Georginio Wijnaldum gia nhập PSG dưới dạng CNTD sau khi hết hợp đồng, đã bán thủ thành Kamil Grabara cho Copenhagen với giá 3 triệu bảng và chấm dứt hợp đồng với Joe Hardy. Họ cũng đã đem Sepp van den Berg và Adam Lewis cho Preston và Livingston mượn.

+Họ cần gì?

Ưu tiên của Liverpool bây giờ là tìm người thay thế Wijnaldum. Họ đã liên hệ với tiền vệ của Borussia Moenchengladbach Florian Neuhaus và để mắt tới tài năng trẻ Renato Sanches của Lille.

Liverpool cũng đang tìm giải pháp thay thế Mohamed Salah và Sadio Mane khi hai cầu thủ này về Châu Phi đá CAN vào đầu năm tới.

*Man City

+Ai đến, ai đi?

Hai cầu thủ 18 tuổi Metinho và Kayky đều đến từ Fluminense của Brazil là những viện binh duy nhất của Man City cho tới thời điểm này.

Theo chiều ngược lại, họ đã để Aguero gia nhập Barca dưới dạng CNTD. Eric Garcia cũng rời Man City đến Barca sau khi hết hợp đồng.

Angelino gia nhập RB Leipzig với giá 16 triệu bảng trong khi Adrian Bernabe và Felix Nmecha ra đi sau khi không được gia hạn hợp đồng.

Man City cũng đã đem Taylor Harwood-Bellis cho Anderlecht mượn và để Alexander Robertson đến Ross County cũng dưới dạng cho mượn.

+Họ cần gì?

Pep Guardiola không thể mua một tiền đạo đắt tiền thay Aguero, không thể mua những chân sút như Harry Kane hay Haaland.

Họ đang để mắt tới Jack Grealish nhưng Aston Villa đòi tới 100 triệu bảng cho vụ này.

*MU

+Ai đến, ai đi?

Tom Heaton cập bến Old Trafford từ Aston Villa dưới dạng CNTD là chữ ký đầu tiên của MU trước khi họ chi 73 triệu bảng mua Jadon Sancho tờ Dortmund. Theo chiều ngược lại, họ đã chia tay Sergio Romero và Joel Pereira.

+Họ cần gì?

MU muốn mua một trung vệ đá cặp với Harry Maguire. Mục tiêu số 1 của họ lúc này là Raphael Varane của Real Madrid. MU cần thống nhất phí chuyển nhượng với Real, đội đòi giá bán Varane khá cao dù trung vệ người Pháp chỉ còn 1 năm hợp đồng với họ.

MU cũng được liên hệ với Harry Kane và tiền vệ trẻ tài năng của Rennes Eduardo Camavinga nhưng cả hai đều có phí chuyển nhượng không rẻ trong khi họ vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với Paul Pogba.

*Tottenham

+Ai đến, ai đi?

Họ chưa bổ sung tân binh nào nhưng cuối cùng đã tìm được HLV mới sau thời gian dài tìm kiếm với việc bổ nhiệm ông Nuno Espirito Santo.

Họ đã bán Juan Foyth cho Villarreal, đã để Danny Rose và George Marsh ra đi dưới dạng CNTD đồng thời chấm dứt hợp đồng với Paulo Gazzaniga và Kazaiah Sterling.

 

+Họ cần gì?

Dĩ nhiên là cần giữ chân Harry Kane, người đã công khai mong muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội chinh phục các danh hiệu lớn mà Tottenham không thể chạm tới. Chủ tịch Daniel Levy vẫn luôn khẳng định không bán chân sút số 1 của Spurs bằng cách đòi giá chuyển nhượng tới 150 triệu bảng nhằm dập tắt ý định chiêu mộ Kane của bất kỳ đội bóng nào quan tâm.

Spurs cũng cần gia cố hàng phòng ngự nếu muốn cải thiện vị trí xếp hạng so với mùa qua. Họ đã trả giá 12,9 triệu bảng hỏi mua trung vệ của Bologna Takehiro Tomiyasu nhưng bị đội bóng Ý từ chối thẳng thừng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm