Toàn thắng cùng Pep Guardiola, Man City mới là đội VÔ ĐỐI vào lúc này

25/09/2016 06:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- 10/10 đối thủ chính thức đã gục ngã dưới tay thầy trò Pep Guardiola kể từ ngày khai màn mùa giải mới. Màn ra mắt không thể ấn tượng hơn đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha ở Man City.


Man City thắng hết trận này đến trận khác

10 chiến thắng, trong đó có 6 ở Premier League, 3 ở UEFA Champions League và 1 ở League Cup; ghi 30 bàn thắng và nhận chỉ 6 bàn thua là những thống kê ấn tượng của Man City trong chặng đường vừa rồi. Họ đang đứng đầu Premier League và xếp nhì bảng C ở Champions League (thua Barcelona chỉ số phụ).

Trong chuỗi trận ấn tượng ấy, Sergio Aguero và Raheem Sterling là Vua phá lưới nội bộ với cùng 3 bàn thắng, kế đó là những Kelechi Iheanacho, Nolito và Kevin De Bruyne với cùng 2 bàn.

Người cuối cùng trong danh sách trên cũng chính là cầu thủ hay nhất của Man Xanh thời gian qua. Ngoài 2 bàn thắng, De Bruyne còn góp 3 pha kiến tạo cùng hàng loạt pha khởi xướng mẫu mực cho các đợt tấn công cả chớp nhoáng lẫn dàn xếp cẩn thận cho Man City, và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi mà Pep đang áp dụng cho đội chủ sân Etihad. 


De Bruyne đang là nguồn cảm hứng của Man City

Ngoài ra, hàng thủ vững chắc là điểm tựa lớn của City vào lúc này. Họ nhận 6 bàn thua hoàn toàn ở đấu trường trong nước và vẫn sạch lưới ở Champions League – có lẽ là dấu hiệu cho sự trưởng thành của vị thiếu gia năm xưa. Man City đang tiến lên với tốc độ vũ bão cùng niềm cảm hứng dạt dào do vị HLV mới mang đến, và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm