TIN HOT M.U 22/10: Mourinho truy tìm nội gián. Phá kỷ lục mua ‘hòn đá tảng’ Serie A

22/10/2018 15:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- David Luiz chê bai lối chơi M.U, Evra sắp làm sếp ở Old Trafford, Nhà Glazer không bán CLB… là những tin tức được cập nhật.

M.U hòa Chelsea, Mourinho an toàn nhưng chiếc ghế nóng sẽ cháy bất cứ lúc nào

M.U hòa Chelsea, Mourinho an toàn nhưng chiếc ghế nóng sẽ cháy bất cứ lúc nào

Trận hòa trước Chelsea có thể giúp Jose Mourinho tạm thoát khỏi nguy cơ về một khủng hoảng với M.U. Nhưng đó chỉ là sự bình an tạm thời, trong một đám cháy hoàn toàn có thể bùng lên ở Old Trafford vào một thời điểm nào đó.

Mourinho truy tìm nội gián

Chú thích ảnh

Tờ Daily Mail đưa tin trận gặp Chelsea, đội hình ra sân của M.U đã bị rò rỉ trước giờ bóng lăn. Trước khi 2 đội ra sân, 11 cái tên đá chính của Quỷ đỏ đã xuất hiện trên internet. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với M.U. Ở trận gặp West Ham trước đó, đội hình ra sân của đội cũng bị tiết lộ. Kết quả, M.U thua trận đầy cay đắng. Daily Mail cho biết, HLV Jose Mourinho rất tức giận khi việc này xảy ra liên tiếp. Mourinho đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm ai là người đã tiết lộ thông tin đội hình.

Chi 80 triệu bảng mua trung vệ Napoli

Chú thích ảnh

Tờ The Times cho biết Mourinho đang yêu cầu lãnh đạo M.U lên kế hoạch theo đuổi trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli trong phiên chợ Đông 2019. Koulibaly được mệnh danh là “hòn đá tảng” ở Serie A nhờ thể hình vượt trội. Cầu thủ sinh năm 1991 có chiều cao 1,95 m, khả năng chống bóng bổng tốt.

Để thuyết phục Napoli bán tuyển thủ Senegal, M.U sẽ chấp nhận chi tới 80 triệu bảng. Nếu Napoli đồng ý bán đi ngôi sao của mình, Koulibaly sẽ vượt qua kỷ lục của Virgil van Dijk (Liverpool) để trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Trước đó hồi mùa Hè, Mourinho từng đề nghị lãnh đạo M.U bổ sung chất lượng tuyến phòng ngự bằng những cái tên như Toby Alderweireld, Jerome Boateng hay Yerry Mina, nhưng đều bị từ chối.

Nhà Glazer không bán M.U

Chú thích ảnh

Thông tin từ Irish Times cho hay gia đình nhà Glazer sẽ không bán M.U cho bất cứ ai. Lý do bởi M.U đang là “con gà đẻ trứng vàng” cho gia đình tài phiệt người Mỹ. Ba tháng trước, tạp chí kinh tế Forbes tuyên bố giá trị của M.U là 4,2 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2017 và dẫn đầu các CLB bóng đá.

Trước đó, báo chí Anh đưa tin Thái tử của Saudi Arabia sẵn sàng chi 4 tỷ bảng để mua “Quỷ đỏ”. Nếu không mua được trực tiếp, Thái tử Saudi Arabia sẽ mua cổ phần của M.U bằng cách thuyết phục riêng lẻ từng đứa con của nhà Glazer.

David Luiz chê M.U chơi tiêu cực

Chú thích ảnh

David Luiz vừa lên tiếng chê bai lối chơi của M.U trong trận đấu với Chelsea cuối tuần qua. Hậu vệ Brazil cho rằng M.U đã chơi tiêu cực, dường như đến Stamford Bridge chỉ để phòng ngự. “Chúng tôi cố gắng thắng trận ngay từ lúc bắt đầu. Chelsea kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng, những cú sút về cầu môn đối phương. Trong khi M.U đến đây với kế hoạch phòng ngự và chơi phản công. Tôi thấy hiệp 1 dường như chỉ có Chelsea chơi bóng.

Chúng tôi có thể làm tốt hơn và ghi bàn thắng thứ 2 để kết liễu trận đấu. Nhưng rõ ràng việc giành chiến thắng ở Premier League không phải điều đơn giản, nhất là khi bạn đối đầu với một đối thủ lớn.

Sự phung phí của chúng tôi mang lại cơ hội cho Man United. Và trong hiệp hai, họ bất ngờ vùng lên và ghi được một bàn thắng may mắn. Đó là một tình huống lập bập trong vòng cấm và bóng nảy khá lung tung”.

Evra là Giám đốc bóng đá của M.U?

Chú thích ảnh

Thời gian qua xuất hiện thông tin M.U đang tìm kiếm để bổ nhiệm một Giám đốc bóng đá. Vị trí này có vai trò kết nối giữa Mourinho với ban lãnh đạo đội bóng để hướng đến sự nhất quán trong chiến lược chuyển nhượng. Mới đây, fan M.U nghĩ rằng họ đã biết người mà M.U lựa chọn vào vị trí này là ai. Trong 3 trận gần nhất của M.U, Patrice Evra đều tới sân theo dõi, ngồi cạnh Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Hình ảnh 2 người trò chuyện, bàn bạc trong các trận đấu khiến fan M.U tin rằng Evra là “người được chọn”. 

Evra, 37 tuổi, có 8 năm gắn bó với M.U trước khi chuyển sang đầu quân cho Juventus, Marseille và West Ham. Evra nói thông thạo tiếng Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đây được coi là lợi thế để đàm phán các bản hợp đồng khắp châu Âu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm