TIN HOT M.U 12/9: Bị Man City soán ngôi. Đối thủ vạch điểm yếu. Mourinho dùng chiêu trò vụ Mark Hughes

12/09/2017 10:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ibra cập nhật tình hình chấn thương, Shaqiri vạch điểm yếu, đàm phán hợp đồng với Herrera... là những tin tức được cập nhật.

Mourinho bị nghi dùng chiêu trò vụ Mark Hughes

Chú thích ảnh

Sau khi M.U bị cầm hòa 2-2 trên sân Stoke, HLV Jose Mourinho đã bực bội không thèm bắt tay vị đồng nghiệp Mark Hughes. Trong phòng họp báo, câu chuyện này trở thành đề tài chính để giới truyền thông khai thác chiến lược gia người Bồ Đào Nha. "Tôi không thích trả lời câu hỏi này vì đó là một câu hỏi dở tệ. Câu hỏi ấy như ám chỉ rằng đó là lỗi của tôi, là vấn đề của tôi. Câu hỏi ấy là không đúng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nói về những điều ngu ngốc. Tôi đã quá già để nói những điều ngu ngốc với những người ngu ngốc", Mourinho phản ứng.

Bình luận viên bóng đá Gabriele Marcotti cho rằng Mourinho thực ra chẳng quan tâm tới hành động của Hughes. Mourinho đã cố tình làm thế để đánh lạc hướng dư luận khỏi màn trình diễn của M.U ở trận hòa này. "Mourinho đang cố gắng đẩy mọi sự chú ý ra khỏi đội bóng của mình bằng cách tạo nên câu chuyện của chính ông ấy. Mourinho thực ra chẳng quan tâm tới Mark Hughes", Marcotti nói.

Chẳng đội bóng nào muốn chạm trán M.U ở Champions League

Chú thích ảnh

Đêm nay, M.U sẽ đón tiếp Basel trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trước trận cầu này, Joey Barton đã có những nhận định về đội quân của HLV Mourinho. Theo cựu cầu thủ Newcastle, M.U có thể tiến xa ở Champions League, thậm chí vô địch giải đấu này. "Tôi nghĩ rằng M.U đang có phong độ rất tốt, vì vậy tôi mong chờ họ vượt qua vòng bảng bởi họ rơi vào bảng đấu khá dễ dàng. Sau đó, tôi nghĩ họ sẽ tiến xa hơn. Họ là đội bóng rất khó để đánh bại. Nếu lọt vào vòng knock-out, tôi không nghĩ có đội bóng nào muốn đối đầu với họ!", Barton nói trên TalkSPORT.

Shaqiri vạch điểm yếu của M.U

Chú thích ảnh

Tiền vệ Xherdan Shaqiri của Stoke City đã có những lời khuyên dành cho đội bóng cũ Basel trước chuyến làm khách của họ tới sân của M.U. Chơi trong trận hòa 2-2 trước M.U ở Premier League, Shaqiri đã nhận ra điểm yếu của đội chủ sân Old Trafford là ở tuyến phòng ngự. "Điểm yếu của họ là ở hàng thủ. Những bàn thắng của Stoke đã cho thấy điều đó. Nếu đối thủ triển khai một lối đá tốc độ, hàng thủ của M.U chắc chắn sẽ gặp vấn đề".

Ở trận gặp Basel, do cả Eric Bailly lẫn Phil Jones đều bị treo giò nên cơ hội được trao cho Chris Smalling và Victor Lindelof. Cả hai đều chưa chơi trận nào cho M.U từ sau thất bại trước Real Madrid ở siêu cúp Châu Âu.

Dybala bật đèn xanh

Chú thích ảnh

Mino Raiola, người đại diện của Paulo Dybala khẳng định M.U có thể là điểm đến tương lai của cầu thủ này. Chia sẻ trên RaiSport, Raiola cho biết: "Tôi nghĩ Dybala rồi sẽ rời Juve. Cậu ấy phải tới một đội bóng nơi có chiến lược phù hợp với mình. Đầu quân cho đội bóng đang cải tổ như Barcelona thì khó nhưng Dybala có thể chơi tốt ở Real, M.U, Man City hay Chelsea".

Mùa Hè qua, Barca muốn đưa Dybala về thay thế Neymar nhưng cuối cùng anh quyết định ở lại với Juve. Juve sau đó quyết định trao cho Dybala chiếc áo số 10, ngầm khẳng định vị trí của anh tại đội bóng, ngăn chặn âm mưu của Barca.

Bắt đầu đàm phán hợp đồng với Herrera

Chú thích ảnh

Theo Express (Anh), M.U và Ander Herrera đã chính thức mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Mùa giải vừa qua, Ander Herrera là Cầu thủ xuất sắc nhất của M.U, góp công lớn đưa "Quỷ đỏ" vô địch Europa League. Hợp đồng của Herrera với M.U chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải này và hai bên đang gấp rút để thông qua một bản hợp đồng mới. Nhiều khả năng thỏa thuận mới sẽ được thông qua trước Giáng sinh.

Ibrahimovic cập nhật tình hình chấn thương

Chú thích ảnh

Zlatan Ibrahimovic mới đây đã thông báo về tình hình hồi phục chấn thương của anh trên trang cá nhân. "Đầu gối của tôi đã sắp bình phục. Tôi muốn tất cả mọi người hãy kiên nhẫn, và khi tôi trở lại, tôi muốn tất cả mọi người phải biết điều đó".

Thông tin này khiến fan M.U không thể vui hơn. Dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ hồi tháng 4, Ibra trải qua quá trình hồi phục nhanh không tưởng. Thay vì phải ngồi ngoài tới tận năm sau như dự đoán ban đầu, khoảng vài tháng nữa tiền đạo Thụy Điển đã có thể trở lại sân cỏ.

Hàng thủ M.U thừa lượng nhưng thiếu chất, chưa là gì so với các đội hàng đầu châu Âu

Hàng thủ M.U thừa lượng nhưng thiếu chất, chưa là gì so với các đội hàng đầu châu Âu

M.U đã khởi đầu Premier League mùa này như mơ với 3 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Nhưng rồi trận đấu với Stoke vào cuối tuần trước đã làm đảo lộn tất cả.

Bị Man City soán ngôi

Chú thích ảnh

Viện nghiên cứu bóng đá CIES Football Observatory vừa công bố danh sách các đội bóng đắt giá nhất thế giới. Theo đó, Man City dẫn đầu với giá trị đội hình lên tới 775 triệu bảng. Hè qua, Man City đã đem về một loạt những ngôi sao như Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy. Năm ngoái, ngôi vị này thuộc về M.U với giá trị đội hình 626 triệu bảng. Năm nay, M.U rớt xuống vị trí thứ 3 với 712 triệu bảng.

Đứng thứ 2 trong danh sách là PSG với 772 triệu bảng, chỉ kém Man City 3 triệu bảng. Tuy nhiên, mùa tới khả năng PSG sẽ vượt qua Man City khi điều khoản trong hợp đồng của Kylian Mbappe được kích hoạt. Xếp thứ 4 là Chelsea (585 triệu bảng), kế tiếp là Barcelona (571 triệu bảng). Trong Top 10 còn có Real Madrid (452 triệu bảng), Juventus (427 triệu bảng), Liverpool (397 triệu bảng), Arsenal (378 triệu bảng), Tottenham (328 triệu bảng).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm