Tin bóng đá MU 7/12: Pogba giải thích lý do sa sút. CĐV đòi MU mua Son Heung-min

07/12/2020 22:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Pogba lý giải nguyên do sa sút phong độ. CĐV đòi MU mua Son Heung-min. MU đưa hậu vệ Anh vào tầm ngắm. Nhà tài trợ muốn MU chiêu mộ Ronaldo. MU đón tin vui từ “Messi mới”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brighton vs Southampton. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brighton vs Southampton. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Brighton vs Southampton. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng nhất Séc, bóng đá cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 7/12, sáng 8/12.

Paul Pogba lý giải nguyên do sa sút phong độ

Kết thúc trận MU- West Ham, phóng viên đã tiếp cận Paul Pogba để phỏng vấn. Tiền vệ người Pháp đã chia sẻ khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là khi thể lực sa sút do mắc virus corona. “Nó rất kỳ lạ, thật khó để giải thích vì bạn sẽ không hiểu. Ngay cả khi tập luyện, tôi cũng nói với HLV thể lực rằng tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Nó dường như không phải là tôi. Tôi mệt và hụt hơi rất nhanh. Trận đấu đầu tiên của mùa giải, tôi chạy không nổi dù đã rất cố gắng. Tôi đã nói với HLV rằng ‘Tôi sẽ bắt đầu trận đấu và chờ xem’ nhưng tôi đã hụt hơi và phải mất một thời gian dài để lấy lại thể lực ban đầu cũng như thể lực tốt nhất của tôi”.

Pogba tin rằng bàn thắng vào lưới West Ham sẽ là bước ngoặt giúp anh trở lại với phong độ vốn có. “Đã có sự khác biệt, tôi đang tìm lại nhịp độ vốn có của mình. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi thấy mình có thể đi bóng, kiểm soát và nhận bóng trở lại. Đó là những gì bản thân tôi rất thích. Đó là điều tôi nghĩ sẽ tốt cho MU. Tôi là một cầu thủ của MU. Miễn là MU giành chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất, bạn có biết không? Đó là lí do vì sao tôi đến đây và đó là lí do tại sao tôi muốn thành công”.

Chú thích ảnh
Paul Pogba ghi bàn trở lại ở trận gặp West Ham

  

Nhà tài trợ muốn MU chiêu mộ Ronaldo

Hợp đồng của Cristiano Ronaldo với Juventus sẽ hết hạn vào Hè 2022. Để giảm bớt gánh nặng quỹ lương cũng như tránh mất trắng Ronaldo, Juventus đã có ý định sẽ rao bán anh vào mùa Hè 2021. MU quan tâm tới Ronaldo từ lâu và coi đây là cơ hội để đưa siêu sao Bồ Đào Nha trở lại mái nhà cũ.

Dù đã 35 tuổi, sức ảnh hưởng của Ronaldo vẫn rất lớn. Chưa kể, tên tuổi của Ronaldo còn có giá trị thương mại với bất cứ đội bóng nào sở hữu anh. Cũng chính vì vậy, nhà tài trợ Chevrolet muốn thúc đẩy MU thực hiện thương vụ này. Theo Auto Esporte, Chevrolet sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho MU, san sẻ một phần gánh nặng lương phải trả cho cầu thủ này. Hãng xe của Mỹ nhận thấy rõ tác động của thương hiệu Ronaldo lên doanh thu bán áo đấu của Juve trong 2 năm qua. Chưa kể, sau khi Ronaldo cập bến Turin Hè 2018, giá trị cổ phiếu của Juve trên thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Nhà tài trợ muốn MU chiêu mộ Ronaldo

  

MU đưa hậu vệ Anh vào tầm ngắm

Trang The Telegraph đưa tin trong bối cảnh thiếu nhân sự cho vị trí hậu vệ phải, HLV Ole Solskjaer đã đưa Kieran Trippier vào tầm ngắm. Kieran Trippier sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với Atletico Madrid vào cuối mùa này. Bởi vậy, MU cho rằng Hè 2021 là quãng thời gian thích hợp để tiếp cận Kieran Trippier và chính thức đưa ra lời đề nghị.

Nếu chiêu mộ thành công Kieran Trippier, MU sẽ có người “chia lửa” với Wan-Bissaka ở vị trí hậu vệ phải. Chưa kể, so với Wan-Bissaka, Kieran Trippier được đánh giá cao hơn ở khả năng hỗ trợ tấn công.

Chú thích ảnh
HLV Ole Solskjaer đã đưa Kieran Trippier vào tầm ngắm

  

MU đón tin vui từ “Messi mới”

Quá trình theo đuổi tài năng trẻ Thiago Almada của MU vừa có bước tiến quan trọng. Theo truyền thông Argentina, cầu thủ được mệnh danh là “Messi mới” này đã thừa nhận mong muốn được khoác áo MU thay vì những CLB khác đang theo đuổi anh là Man City, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Inter. Theo TodoFichajes, cá nhân Almada cho rằng MU là nơi thích hợp nhất để anh phát triển tài năng của mình. Lựa chọn này chịu ảnh hưởng một phần từ Carlos Tevez, cầu thủ từng có thời gian khoác áo Quỷ đỏ.

Bên cạnh đó, quá trình đàm phán giữa MU và CLB chủ quản của Thiago Almada là Velez Sarsfield đang tiến triển rất thuận lợi. MU sẵn sàng đáp ứng mức giá 20 triệu euro mà Velez Sarsfield đòi hỏi cho tài năng 19 tuổi. Nếu không có gì biến động, thương vụ sẽ được triển khai khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

Chú thích ảnh
Thiago Almada được mệnh danh là "Messi mới"

  

CĐV đòi MU mua Son Heung-min

Chứng kiến Son Heung-min tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo giúp Tottenham đánh bại Arsenal 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 11 Premier League, CĐV MU đã lên mạng xã hội kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng bỏ tiền chiêu mộ tiền đạo Hàn Quốc thay vì Jadon Sancho.

“Ed Woodward, làm ơn hãy mua Son thay vì Sancho”, tài khoản @ManUtd viết. “Hãy chi tiền bạn có cho Son Heung-min. Một tài năng”, tài khoản khác đồng tình.

Thực tế, Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU cũng rất khao khát có Son Heung-min. Sở hữu cầu thủ này không chỉ giúp MU cải thiện phong độ trên sân bóng mà còn phát triển hình ảnh ở thị trường châu Á tiềm năng. Song, không dễ để MU thuyết phục được Tottenham chịu bán tiền đạo xuất sắc của họ. Son Heung-min hiện có hợp đồng với Tottenham đến Hè 2023.

Chú thích ảnh
CĐV đòi MU mua Son Heung-min

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm