Tin bóng đá MU 3/12: Tân binh MU tỏa sáng ở C1. Solskjaer thừa nhận Fred đáng bị thẻ đỏ

03/12/2020 14:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Tân binh MU tỏa sáng ở Champions League. Ole Solskjaer lên tiếng về thẻ đỏ Fred. MU công bố cầu thủ hay nhất tháng. Quỷ đỏ nhận báo giá Camavinga.

Kết quả cúp C1 hôm nay: MU có nguy cơ bị loại. PSG nắm lợi thế ở vòng cuối

Kết quả cúp C1 hôm nay: MU có nguy cơ bị loại. PSG nắm lợi thế ở vòng cuối

MU đang gặp khó ở Champions League sau thất bại 1-3 trước PSG ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Chelsea và Dortmund lần lượt ở bảng E và F là hai CLB tiếp theo giành quyền đi tiếp

Ole Solskjaer: “Fred đáng bị thẻ đỏ”

Rạng sáng nay, MU thất thủ 1-3 trên sân nhà trước PSG ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Một trong những nguyên nhân khiến MU thua trận là chiếc thẻ đỏ của Fred ở phút 70, thời điểm Quỷ đỏ đang bị dẫn 1-2. Ở phòng họp báo sau trận, HLV Ole Solskjaer không chỉ trích Fred nhưng cho rằng cầu thủ này xứng đáng bị thẻ đỏ ngay trong hiệp 1, ở tình huống húc đầu vào cầu thủ Leandro Paredes của PSG.

“Không có gì để bào chữa cho chiếc thẻ đỏ của Fred. Cậu ấy đã may mắn được tiếp tục thi đấu trong hiệp 1. Fred biết rằng không nên húc đầu về phía ai đó ngay cả khi không chạm vào người đối phương. Tôi nghĩ Fred đã giữ được cái đầu lạnh ở hiệp 2, nhưng cậu ấy đã không gặp may với quyết định của trọng tài. Tất nhiên, khi chơi với 11 người trên sân sẽ tốt hơn, và chúng tôi có thể đã không thua, nhưng bóng đá là như vậy, không ai có thể nói trước được điều gì”.

Chú thích ảnh
Fred đáng bị thẻ đỏ ở tình huống húc đầu vào Leandro Paredes

  

Tân binh MU tỏa sáng ở Champions League

Amad Traore vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Champions League ở tuổi 18. Phút 68 trong cuộc đối đầu giữa Atalanta và Midtjylland, Traore được tung vào sân. Dù chỉ có mặt trên sân hơn 20 phút nhưng Traore đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Anh thể hiện kỹ thuật với những pha đi bóng lắt léo, sự quyết đoán trong những pha dứt điểm và cả phong thái tự tin. Theo thống kê từ United Zone, Traore có tỷ lệ chuyền bóng thành công 80% cùng một lần tạo cơ hội rõ rệt cho đồng đội trong trận đấu này.

Màn thể hiện của Traore khiến fan MU háo hức chờ đợi ngày cầu thủ này cập bến Old Trafford. Ở phiên chợ Hè 2020, MU đã chiêu mộ thành công Traore nhưng để cầu thủ này tiếp tục khoác áo Atalanta theo dạng cho mượn. Vào tháng Giêng tới, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, Traore sẽ chính thức đến MU.

Chú thích ảnh
Amad Traore gây ấn tượng với màn chào sân Champions League

  

MU công bố Cầu thủ hay nhất tháng 11

Theo kết quả bình chọn, Bruno Fernandes đã trở thành Cầu thủ hay nhất tháng 11 của MU. Đây là lần thứ 5 kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1, ngôi sao Bồ Đào Nha giành được giải thưởng này.

Giải thưởng tháng được trao cho Bruno bởi đóng góp to lớn của anh vào chiến tích 4 trận thắng liên tiếp của Quỷ đỏ. Bruno đã lập cú đúp và 1 kiến tạo trong trận thắng Everton 3-1, ghi bàn duy nhất giúp MU thắng West Brom 1-0, lập cú đúp giúp Quỷ đỏ hạ gục Istanbul Basaksehir 4-1, và cuối cùng là bàn thắng quan trọng mang về màn lội ngược dòng 3-2 trước Southampton.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes xuất sắc nhất tháng 11

  

MU nối lại đàm phán với Jack Grealish

Hè 2020, MU tiếp cận Jack Grealish của Aston Villa. Tuy nhiên, đến phút cuối, thương vụ không thành công bởi giá Aston Villa đòi hỏi quá cao, lên tới 80 triệu bảng. Song không phải vì thế mà MU từ bỏ tham vọng sở hữu Grealish.

Truyền thông Anh đưa tin MU đã nối lại đàm phán với Grealish. Ngôi sao người Anh đã có màn trình diễn ấn tượng tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này. Đó chính là lý do MU quyết tâm bước vào đàm phán với Aston Villa một lần nữa. Nhưng rào cản lần này thậm chí còn khó khăn hơn so với trước. Ngoài phí chuyển nhượng cao, hợp đồng có thời hạn tới năm 2025 của Grealish, MU còn vấp phải sự cạnh tranh từ Man City.

Chú thích ảnh
MU trở lại với Jack Grealish

  

MU nhận báo giá Eduardo Camavinga

Truyền thông Anh loan tin MU đang theo đuổi tiền vệ người Pháp Eduardo Camavinga. Với MU, Camavinga sẽ là sự thay thế hoàn hảo của Pogba, người nhiều khả năng sẽ không còn gắn bó lâu dài với đội bóng. Ở tuổi 18, Eduardo Camavinga được mệnh danh là “ngọc quý” của bóng đá châu Âu. Anh là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện, được nhiều đội bóng khao khát.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự quan tâm của MU, Rennes đã lập tức ra giá bán Eduardo Camavinga. Mức giá đội bóng Pháp mong muốn trong thương vụ này là 45 triệu bảng. Hợp đồng của Camavinga với Rennes còn thời hạn 18 tháng.

Chú thích ảnh
Rennes báo giá Eduardo Camavinga 45 triệu bảng

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm