Tin bóng đá MU 12/5: Nguy cơ không được dự cúp C1. MU tiếp tục mua cầu thủ từ Bồ Đào Nha

12/05/2020 22:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tin bóng đá MU hôm nay: MU hoàn toàn có khả năng mất vé dự Champions League. Đội ngũ tuyển trạch của MU đang theo dõi chân sút chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

 

MU: 10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Sir Alex đã chơi thế nào?

MU: 10 bản hợp đồng đắt giá nhất của Sir Alex đã chơi thế nào?

Trong thời gian cầm quân ở MU, Sir Alex đã thực hiện nhiều vụ chuyển nhượng đắt giá, tuy nhiên không phải thương vụ nào mà HLV người Scotland thực hiện cũng mang lại thành công.

 

MU trước nguy cơ không được dự C1

Đội xếp thứ 5 Premier League sẽ có tên trong danh sách dự Champions League. MU hiện đang nắm giữ vị trí này sau 29 vòng với 45 điểm. Nhưng nếu tính theo công thức nêu trên, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ vắng mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục mùa thứ hai liên tiếp. Cụ thể, điểm trung bình trên sân nhà của Qủy đỏ chỉ là 1,9, trong khi con số ấy trên sân khách là 1,1, trong bối cảnh MU còn 4 trận sân nhà và 5 trận sân khách.

Dự kiến nửa đỏ thành Manchester sẽ chỉ thu về 58,1 điểm và tụt xuống vị trí thứ 6. Vị trí thứ 5 khi ấy thuộc về tân binh Sheffield United, một hiện tưởng ở mùa này. Thầy trò Chris Wilder có số điểm trung bình trên sân nhà là 1,6, trong khi con số ấy trên sân khách là 1,46. Trong bối cảnh còn 4 trận sân nhà và 6 trận sân khách, số điểm chung cuộc của Sheffield United sau 38 vòng là 58,16 điểm, vừa đủ để họ vượt qua MU. Cơ hội để Tottenham hay Arsenal chen chân vào cuộc đua dự Champions League coi như không còn, khi vị trí của họ sẽ không có bất cứ biến động nào theo cách tính trên.

MU, Man United, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Solskjaer, Ighalo, Sanchez, ngoại hạng Anh
MU có nguy cơ không được dự C1 với cách tính điểm mới?

Còn cuộc đua xuống hạng thì sao? Tính đến trước khi Premier League tạm ngừng, ba đội xếp cuối bảng lần lượt là Bournemouth, Aston Villa và Norwich City. Bournemouth là đội bóng ủng hộ mạnh mẽ nhất cách tính điểm trung bình mỗi trận, bởi theo cách tính ấy, thầy trò Eddie Howe sẽ thoát khỏi nhóm xuống hạng. Số điểm chung cuộc đội chủ sân Vitality giành được sau 38 vòng dự kiến là 35,64, bằng với đội xếp phía trên là Watford, trong khi lại nhỉnh hơn đội xếp thứ 18 là West Ham (35,2 điểm). Số phận của Aston Villa và Norwich City quá khó để có thể đảo ngược. Rõ ràng, nếu Premier League không thể khôi phục như dự kiến, bảng xếp hạng Premier League sẽ chứng kiến những biến động đáng kể.

MU không nên bỏ 20 triệu mua Ighalo

Cựu hậu vệ MU nay làm BLV bóng đá Gary Neville cho rằng đội bóng cũ của ông không có lí do gì để bỏ ra 20 triệu bảng mua Odion Ighalo. Ole Gunnar Solskjaer muốn mua đứt tiền đạo người Nigeria nhưng Thân Hoa Thượng Hải được cho là chỉ chấp nhận bán đứt Ighalo với giá 20 triệu bảng. Đó là số tiền Neville cho là không đáng vào thời điểm này.

MU, Man United, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Solskjaer, Ighalo, Sanchez, ngoại hạng Anh
Gary Neville khuyên MU không nên mua Ighalo với giá 20 triệu bảng

"Có thể Ighalo xứng đá với mức giá ấy nếu anh ta tiếp tục ghi bàn. Nhưng vì mùa giải bị gián đoạn do Covid-19 nên theo tôi MU không nên bỏ ra 20 triệu bảng cho vụ này". Nếu MU không chi số tiền ấy, Ighalo nhiều khả năng sẽ trở lại Thân Hoa Thượng Hải và Quỷ Đỏ sẽ phải tìm chân sút mới cho mùa tới.

MU thực sự muốn có Rabiot

Tiền vệ người Pháp của Juventus thực sự là mục tiêu chuyển nhượng nghiêm túc của MU. Quỷ Đỏ đã liên hệ với đại diện của Adrien Rabiot để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ này. Rabiot gia nhập Juve dưới dạng CNTD từ PSG nhưng mới được chơi 16 trận ở các giải cho đội bóng Italy mùa này.

MU, Man United, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Solskjaer, Ighalo, Sanchez, ngoại hạng Anh
MU chiêu mộ Rabiot?

HLV Sarri có vẻ không định sử dụng anh thường xuyên và Juve sẵn sàng gán anh cho MU trong hợp đồng chứng kiến Paul Pogba trở lại Turin. Hiện phương thức chuyển nhượng vẫn chưa được xác định. Hoặc là Juve gán Rabiot cho MU và trả thêm tiền để đón Pogba trở lại Turin. Hoặc MU trả tiền mặt để mua Rabiot và con số này vào khoảng 26 triệu bảng.

Giggs tiết lộ lý do Beckham bị bán

Năm 2003, MU tạo nên thương vụ chấn động trên thị trường chuyển nhượng khi bán David Beckham cho Real Madrid. Becks thời điểm đó đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thành viên của Thế hệ 1992 là trụ cột, góp công lớn vào những thành tựu của MU, đặc biệt là cú ăn ba năm 1999. Ở cấp độ ĐTQG, Becks là thủ quân của “Tam sư” và có tầm ảnh hưởng bậc nhất bóng đá xứ sương mù.

Khi đó, đa số thông tin đều cho rằng Beckham bị Sir Alex đem bán vì sự cố “chiếc giày bay” với Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, Ryan Giggs cảm thấy rằng Sir Alex đã bán Beckham vì lý do chuyên môn. Theo cách nhìn nhận của Giggs, Sir Alex có sở trường bán cầu thủ ngay trước thời điểm họ đánh mất tầm ảnh hưởng hoặc đó là lúc thích hợp để hai bên tìm hướng đi mới. MU đã thu về 25 triệu bảng nhờ bán Becks cho Real Madrid, khép lại hành trình của tiền vệ hào hoa ở Old Trafford.

“Tôi nghĩ lý do chính là vấn đề chuyên môn”, Giggs chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BeIN Sports. “Lúc đó, Becks gần như tạo ra tranh cãi mỗi tuần và tôi thực sự tin rằng việc cậu ấy rời CLB sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đó chỉ còn là vấn đề của thời gian”.

MU, Man United, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Solskjaer, Ighalo, Sanchez, ngoại hạng Anh
Giggs tin Sir Alex bán Beckham vì lý do chuyên môn

  

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Beckham và Sir Alex không thể trở lại như cũ. Tại Real Madrid, Becks gắn bó thêm 4 năm trước khi chuyển sang LA Galaxy, AC Milan và kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo PSG. Trong khi đó, Giggs treo giày trong màu áo MU dù cũng có lần đứng trước nguy cơ bị Sir Alex đem bán.

“Chuyện bị đem bán không lạ”, Giggs kể. “Đầu mùa 2003-04, tôi có khởi đầu không tốt, đánh mất phong độ. Tốc độ của tôi không còn được như trước. Đó là mùa giải mà Beckham đã ra đi và tôi đến gần nhất với nguy cơ bị bán. Thật may là vào cuối mùa, tôi kịp trở lại. Nếu tôi không thể tìm lại phong độ, ai biết điều gì sẽ xảy ra”.

MU lại săn hàng từ Bồ Đào Nha

Sau 24 trận ở Primeira Liga mùa này, Carlos Vinicius đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 15 lần lập công, xếp trên đồng đội Pizzi 1 bàn thắng. Ngoài ra, chân sút sinh năm 1995 người Brazil còn có 5 pha kiến tạo thành bàn. Tính trên mọi đấu trường, Vinius đã ghi tới 20 bàn thắng sau 33 trận mùa này.

Màn trình diễn ấn tượng của Vinicius đã lọt mắt xanh những tuyển trạch viên của MU tại Bồ Đào Nha. Thực tế, Quỷ đỏ cũng đang cần bổ sung một cầu thủ trung phong mũi nhọn kiểu như Vinicius, bởi Martial và Rashford vốn là những cầu thủ có thiên hướng đá rộng, dạt cánh, trong khi việc mua đứt Odion Ighalo, vốn đã ngoài 30 tuổi, lại trở nên khó khăn vì Thân Hoa Thượng Hải hét giá cao.

Vinicius gia nhập Benfica từ Napoli hè năm ngoái với giá 15 triệu bảng, và có hợp đồng đến năm 2024, kèm theo điều khoản giải phóng là 88 triệu bảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động lớn đến thị trường chuyển nhượng như hiện nay thì Benfica khó lòng thu được số tiền trên như ý đồ của chủ tịch Luis Filipe Vieira. Theo The Sun, MU đã đưa ra lời mời trị giá 35 triệu bảng cho chân sút cao 1m90 này. Hiện tại, cả Liverpool cũng đang quan tâm đến Vinicius.

Hồi tháng Giêng vừa qua, MU đã chiêu mộ một ngôi sao từ giải vô địch Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes (Sporting Lisbon), và tiền vệ này đã hòa nhập nhanh chóng với 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 9 trận. BLĐ Quỷ đỏ, vì thế hẳn có lý khi quyết định đặt niềm tin vào Carlos Vinicius.

MU, Man United, chuyển nhượng MU, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Pogba, Solskjaer, Ighalo, Sanchez, ngoại hạng Anh
Mùa tới, Vinicius và Bruno Fernandes sẽ là đồng đội?

Trần Giáp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm