TIẾT LỘ: Arsenal là đội bóng dính nhiều chấn thương nhất Premier League

01/04/2017 15:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – ArsenalMan United là hai CLB bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhiều nhất trong suốt 5 năm qua. Pháo thủ có số ca chấn thương trong 2 năm thậm chí còn nhiều hơn Man United trong 5 mùa giải gần nhất.

Arsenal đang có thành tích rất tệ ở mùa giải này. Pháo thủ đã để thua 4/5 trận gần nhất ở Premier League và tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Wenger còn nhận thất bại 2-10 trước Bayern qua đó bị loại khỏi Champions League một cách đầy cay đắng.

Vậy điều gì khiến Arsenal thường xuyên có chuỗi phong độ thảm hại như vậy trong giai đoạn giữa mùa giải? Do Wenger? Áp lực? Hay chỉ là sự thiếu may mắn?

Sau tất cả, chấn thương mới là điều ảnh hưởng nhiều nhất đến Arsenal. Theo thống kê, Pháo thủ phải ngồi ngoài 10.285 ngày kể từ đầu mùa giải 2011/12. Trong khi đó, Man United mất 9.600 ngày. Những số liệu trên được tính trong giai đoạn mùa giải đang diễn ra.


Thống kê về số ngày chấn thương của những CLB tại EPL

Sở dĩ Arsenal có được "thành tích" ấn tượng như vậy vì họ sở hữu trong đội hình Jack Wilshere và Abou Diaby. Hai cầu thủ trên có số ngày nghỉ chấn thương lên tới... 800 ngày. Thời gian gần đây, những ngôi sao như Santi Cazorla và Aaron Ramsey cũng bắt đầu nằm viện thường xuyên hơn.

Hai đội bóng vùng Merseyside là Everton và Liverpool lần lượt xếp ở vị trí 3 và 4 với 8.058 ngày và 8.044 ngày.

Tottenham là CLB cuối cùng nằm trong top 5 với số ngày làm bạn với bộ phận y tế lên tới 7.625 ngày.






Chấn thương trở thành nỗi ám ảnh ở Premier League

Tính riêng mùa giải 2016/17, Sunderland là đội bóng bị ảnh hưởng nhiều nhất từ chấn thương. "Mèo đen" có số ngày nằm viện là 1.761 ngày. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến họ đang xếp thứ 20 trên BXH mùa này. Xếp ngay sau Sunderland là West Ham (1.574), Hull City (1.434), Watford (1.388) và Crystal Palace (1.385).

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và West Brom:

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm