Thua lỗ trong kinh doanh, M.U đổ lỗi cho... Tổng thống Donald Trump

09/02/2018 06:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- CLB Manchester United vừa đón nhận kết quả kinh doanh tệ nhất trong 8 năm qua. Họ đổ lỗi sự sa sút này là vì Tổng thống Mỹ Donald Trump.

M.U vừa công bố kết quả kinh doanh tài chính mới nhất. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đã chịu thua lỗ 29 triệu bảng trong 6 tháng tính đến ngày 31/12/2017. Đây là kết quả kinh doanh tệ nhất của M.U trong vòng 8 năm qua, kể từ lần thua lỗ 65,8 triệu bảng ở quý 3 năm 2010.

M.U đã đổ lỗi nguyên do dẫn đến thua lỗ là bởi chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Mỹ đã cắt giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và chỉ đánh thuế 1 lần lên doanh thu của các công ty Mỹ đang hoạt động ở nước ngoài. Chính sách này đã ảnh hưởng lớn đến nhiều tập đoàn lớn trên toàn thế giới, trong đó có M.U, doanh nghiệp chỉ trả một phần thuế của họ tại Mỹ.

Chú thích ảnh
M.U lỗ 29 triệu bảng trong 6 tháng cuối năm 2017

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Cliff Batey của M.U khẳng định chính sách này chỉ có tác động ngắn hạn, về lâu dài CLB sẽ được hưởng lợi. "Điều này sẽ mang lại lợi ích cho CLB trong thời gian dài. Cần nhắc lại đây là một khoản phí không phải tiền mặt và không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tài chính của chúng tôi hoặc khả năng đáp ứng Luật công bằng tài chính của CLB".

Trong 3 tháng cuối cùng của năm 2017, M.U chi 69,6 triệu bảng cho tiền lương và thưởng, tăng 6 triệu bảng so với năm trước chủ yếu là bởi tiền thưởng cho cầu thủ tăng lên vì Quỷ đỏ giành vé dự Champions League.

Chú thích ảnh
Sanchez đã lập kỷ lục áo đấu cho một tân binh đến vào phiên chợ Đông

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward cho biết mô hình kinh doanh vững chắc của M.U đã hậu thuẫn cho họ trong việc ký hợp đồng với Alexis Sanchez với chi phí lên tới 600.000 bảng/tuần, cũng như gia hạn với HLV Jose Mourinho. Ông Woodward cũng tiết lộ thêm rằng thoả thuận với Sanchez đã được đền đáp xứng đáp sau khi ngôi sao Chile lập kỷ lục về doanh thu áo đấu đối với một cầu thủ đến CLB vào tháng 1, gấp 3 doanh thu áo đấu của Juan Mata năm 2014.

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U vững vàng. Arsenal đang hưởng lợi từ... Chelsea

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U vững vàng. Arsenal đang hưởng lợi từ... Chelsea

Man City quá mạnh và ổn định, không cần bàn về vị trí của họ trong top 4. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

Thông báo chiêu mộ thành công Sanchez từ Arsenal cũng tạo cú hích lớn trên mạng xã hội, vượt qua cả thương vụ Neymar đến PSG. "Bài viết của M.U trên Instagram thu hút tới 2 triệu lượt thích và bình luận, là thông báo được chia sẻ nhiều nhất trên Facebook và cũng là thông báo được nhắc đến nhiều nhất. Thương vụ Sanchez đã tạo ra tương tác trên mạng xã hội nhiều hơn so với việc PSG bỏ tiền mua cầu thủ đắt nhất thế giới Neymar từ Barcelona mùa Hè năm ngoái".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm