THỐNG KÊ: Hàng công MU thi đấu cực tệ, hiệu suất ghi bàn kém cả... 'thảm họa' Bebe

14/06/2019 21:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bebe là một trong những bản hợp đồng tệ nhất dưới thời Sir Alex Ferguson, cũng như lịch sử MU. Thế nhưng, tiền đạo chân gỗ này vẫn có hiệu suất ghi bàn tốt hơn các chân sút Quỷ đỏ hiện tại.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019. Lịch thi đấu U20 World Cup 2019. Lịch thi đấu World Cup bóng đá nữ 2019. Xem bóng đá trực tiếp.

 

Sir Alex Ferguson thường có thói quen đến xem các mục tiêu của mình thi đấu trực tiếp rồi mới ký hợp đồng với họ. Tuy nhiên, trong một lần, ông đã phá vỡ truyền thống này và tin tưởng bộ phận trinh sát của mình trong trường hợp của tiền đạo Bebe.

Thời điểm đó, vị chiến lược gia huyền thoại nói: “Đôi khi, bạn phải đi theo bản năng và đôi khi bạn cũng phải tin tưởng nhân viên của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy, nhưng tôi đánh giá bộ phận tuyển trạch viên của mình rất cao và các trinh sát ở Bồ Đào Nha khẳng định chúng tôi cần phải làm một điều gì đó thật nhanh với chàng trai này”.

Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Bebe chỉ có 7 lần ra sân cho MU, và tất cả đến trong mùa giải đầu tiên của anh tại CLB.

Những ký ức về Bebe

MU, M.U, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man United, chuyển nhượng M.U, hàng công MU, hiệu suất ghi bàn, Bebe, thảm họa, Alexis Sanchez, Lukaku, Martial, Rashford, Ole
Bebe ăn mừng khi ghi bàn cho MU

Năm 2010, Bebe chuyển tới MU với giá 7,4 triệu bảng. Anh trưởng thành từ bóng đá đường phố và chưa một lần được Sir Alex xem tận mắt. Trong suốt những năm qua, Bebe luôn được coi là “thảm họa chuyển nhượng” khi người ta nhắc đến MU.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi biết rằng Bebe đang có tỷ lệ ghi bàn ấn tượng trong màu áo “Quỷ đỏ”. Trong suốt 334 phút thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, anh đã ghi được 2 bàn vào lưới của Wolves và Bursapor. Bebe chỉ ra sân 2 lần ở Premier League và đúng 1 lần ở Champions League.

Bebe ghi bàn tốt hơn cả các tiền đạo hiện tại của MU

Thống kê trên đồng nghĩa với việc cứ mỗi 167 phút, Bebe sẽ có được một bàn thắng. Đây là hiệu suất ghi bàn rất thú vị nếu bạn so sánh với các chân sút trong đội hình MU hiện tại.

Trên thực tế, Bebe có hiệu suất ghi bàn còn tốt hơn Alexis Sanchez, Anthony Martial, Romelu Lukaku và Marcus Rashford trong mùa giải 2018/2019.

Sau đây là thống kê cụ thể về hiệu suất ghi bàn của MU:

1. Bebe - 167 phút

2. Anthony Martial - 177 phút

3. Romelu Lukaku - 178 phút

4. Marcus Rashford - 236 phút

5. Alexis Sanchez - 542 phút

Có thể nói Bebe có hiệu suất ghi bàn cao là bởi anh thi đấu ít hơn các cầu thủ MU hiện tại. Nhưng thống kê này chỉ càng nhấn mạnh việc hàng công của MU đã chơi tệ ra sao trong mùa giải trước.

Càng buồn hơn khi một trong những bản hợp đồng thảm họa của MU lại có chỉ số cao hơn những cầu thủ được đánh giá cao như Rashford và Martial.

MU, M.U, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man United, chuyển nhượng M.U, hàng công MU, hiệu suất ghi bàn, Bebe, thảm họa, Alexis Sanchez, Lukaku, Martial, Rashford, Ole
Nhận lương cực khủng nhưng Sanchez thậm chí còn không bằng... Bebe

Mặc dù MU chắc chắn phải cải thiện hàng thủ nhưng HLV Solskjaer cũng cần chú ý cả việc nâng cấp hàng công trong mùa Hè này. “Quỷ đỏ” còn một chặng đường dài nếu muốn quay trở lại trong top 4 đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh và họ cần phải tỏ ra hiệu quả hơn khi đứng trước khung thành đối thủ.

Những màn trình diễn của 'thảm họa' Bebe trong màu áo MU

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm