Thống kê gây sốc về thành tích của MU trên sân nhà tại Champions League mùa này

11/04/2019 15:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Phong độ thi đấu tệ hại trên sân nhà Old Trafford của MU ở mùa giải năm nay tiếp tục nối dài sau trận thua 0-1 trước Barcelona, tại tứ kết lượt đi Champions League.

ĐIỂM NHẤN MU 0-1 Barca: McTominay xuất sắc. Suarez để lại dấu ấn. Messi đổ máu

ĐIỂM NHẤN MU 0-1 Barca: McTominay xuất sắc. Suarez để lại dấu ấn. Messi đổ máu

Barcelona dù không thể hiện màn trình diễn quá xuất sắc trên sân Old Trafford nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước MU nhờ sự vượt trội về đẳng cấp.

Tính đến thời điểm này tại Champions League mùa 2018-19, MU đã có 4 trận không ghi bàn trên sân nhà Old Trafford. Thầy trò HLV Ole Solskjaer không thực hiện được bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào trong trận thua 0-1 trước Barcelona. Thậm chí, cầu thủ gần nhất và cũng là duy nhất ghi bàn cho MU tại Champions League mùa này ở Old Trafford là tiền vệ Marouane Fellaini, hồi tháng 11 năm ngoái trước Young Boys.

Mặc dù đã lội ngược ngoạn mục trước PSG ở vòng 1/8 vừa qua nhưng MU vẫn chưa tìm ra cách cải thiện phong độ thi đấu trên sân nhà. 

Chú thích ảnh
MU sẽ phải leo một ngọn núi lớn ở Tây Ban Nha

Trong khi Barcelona là một đối thủ đẳng cấp hơn so với PSG thiếu vắng Neymar thì điểm tựa sân nhà của MU vẫn không phát huy tác dụng, khi họ không thể ghi bàn – lần thứ 4 ở mùa giải năm nay.

Pha phản lưới nhà của Luke Shaw đã vô tình giúp Barcelona nắm lợi thế trước trận lượt về: chiến thắng, bàn thắng sân khách và đá sân nhà. MU không thể giữ sạch lưới mà còn thể hiện màn trình diễn đáng thất vọng khi không thể thực hiện được bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào. MU đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước Barcelona nhưng lần lượt Marcus Rashford, Diogo Dalot và Anthony Martial đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chú thích ảnh
Thất bại 0-1 trước Barca không phải là một kết quả tệ và cơ hội của thầy trò Ole Solskjaer vẫn còn ở trận lượt về.

 

Chú thích ảnh
Tuy nhiên, đây lại là thất bại thứ 4 của MU trong 5 trận gần nhất và nguyên nhân chính đến từ khả năng dứt điểm tệ hại.

 

Chú thích ảnh
MU thậm chí dứt điểm nhiều hơn Barcelona nhưng 10 lần đều không đi trúng đích.

"Thống kê đó không đúng" – HLV Ole Solskjaer khẳng định. "Đêm nay không phải là đêm của MU và chúng tôi đã không thể ghi bàn. Tôi thất vọng vì chúng tôi không thể sút trúng mục tiêu. Điều này thật thất vọng bởi Marcus Rashford có cơ hội còn Anthony Martial cũng tạo ra nguy hiểm vào cuối trận. Thường trong các buổi tập, cậu ấy chạm bóng và ghi bàn".

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cầu thủ gần nhất ghi bàn trên sân nhà cho MU là Marouane Felliani, trong chiến thắng 1-0 (ở những phút bù giờ) trước Young Boys vào tháng 11 năm ngoái. Khoảnh khắc đó rất đáng nhớ với hành động đập chai nước, ăn mừng quá khích của HLV Jose Mourinho ở khu vực kỹ thuật. Còn bây giờ thì cả Marouane Felliani và Jose Mourinho đã rời MU.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Jose Mourinho ăn mừng quá khích sau bàn thắng của Marouane Felliani

Trong khi Jose Mourinho bị đổ lỗi về kết quả tồi tệ của MU trên sân nhà ở Champions League thì có vẻ như Ole Solskjaer vẫn chưa cải thiện được điều đó, mặc dù có thể MU đã phải gặp những đối thủ khó khăn hơn.

Một lần nữa, Ole Solskjaer sẽ phải tìm cách để giúp MU vượt qua Barcelona và giành vé vào bán kết Champions League. Cũng giống như những lần trước, các câu hỏi vẫn đang được đặt ra rằng làm thế nào để MU cải thiện phong độ tệ hại trên sân nhà ở mùa giải này và chấm dứt tình trạng không thể dứt điểm trúng mục tiêu.

Video Jordi Alba ăn vạ

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm