‘Thật đáng tiếc khi Rashford phải thi đấu dưới thời Mourinho’

11/03/2018 19:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Frank De Boer tin rằng Marcus Rashford xứng đáng có cơ hội ra sân mỗi tuần và thật tiếc cho anh khi thi đấu dưới thời Jose Mourinho.

Tiền đạo Marcus Rashford là chủ nhân của cả hai bàn thắng giúp Man United đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford tối qua. Đây cũng là lần hiếm hoi tài năng trẻ 20 tuổi được ra sân trong đội hình xuất phát của M.U thời gian gần đây.

Cựu HLV của Crystal Palace, Frank De Boer cho rằng Rashford xứng đáng có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Man United 2-1 Liverpool

“Thật đáng tiếc khi HLV lại là Mourinho. Rashford là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy có thể phạm sai lầm khi bạn cho cậu ấy thời gian”, De Boer bắt đầu. “Nhưng Mourinho không phải người như vậy. Nếu Rashford có một hoặc hai trận không tốt, Mourinho sẽ gạt cậu ấy ra ngoài”.

“Rashford là một cầu thủ trẻ nhưng rất tài năng, cậu ấy cần được ra sân nhiều. Bạn sẽ muốn xem cậu ấy thi đấu mỗi tuần”.

Rashford đã đá chính chỉ 14 trên tổng số 27 lần xuất hiện tại Premier League mùa này. Cầu thủ người Anh được thay ra ở phút 70 để nhường chỗ cho Marouane Fellaini trong trận đấu với Liverpool hôm qua (10/3).

Hai bàn thắng hôm qua là những pha lập công đầu tiên của Rashford trong năm 2018. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho rất hài lòng về Rashford: "Cậu ấy đã ghi hai bàn thắng trong một trận đấu lớn với một đối thủ hàng đầu".

“Cậu ấy có được cơ hội đầu tiên và đã ghi bàn. Trong vài tháng qua, điều đó đã không xảy ra nên Rashford cảm thấy hơi thiếu tự tin. Hôm nay chúng tôi đã tin tưởng cậu ấy. Rashford đang cải thiện rất nhiều trong tập luyện".

Chú thích ảnh
Rashford xứng đáng có cơ hội đá chính nhiều hơn
Jose Mourinho: ‘Tôi phải rút Rashford ra vì sợ… Gary Neville’

Jose Mourinho: ‘Tôi phải rút Rashford ra vì sợ… Gary Neville’

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tối qua, HLV Jose Mourinho đã lý giải quyết định rút Marcus Rashford khỏi sân. Và đó là một lời đá xéo dành cho cựu danh thủ Gary Neville.

Rashford, người đang cố chứng minh bản thân để được tham dự cùng ĐT Anh tại World Cup sắp tới cho biết: “Bạn phải sẵn sàng khi cơ hội đến. Bàn thắng đầu tiên đã cho tôi sự tự tin. Trong bàn thứ hai khi trái bóng rơi về phía tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa nó vào lưới”, anh nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm