Thất bại trước Man City là thất bại tồi tệ nhất

08/12/2012 19:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lão tướng Ryan Giggs bảo thất bại trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa trước là thất bại tồi tệ nhất của anh và đồng đội. Ryan Giggs đã chơi 37 trận derby thành Manchester và ghi bàn đầu tiên vào lưới Man City năm 1991 khi anh mới 17 tuổi. 



Lão tướng Ryan Giggs

Tối mai M.U và Man City bước vào trận derby mà đội nào cũng có lí do để tự hào. M.U đang dẫn đầu Premier League, hơn chính đối thủ cùng thành phố với họ 3 điểm. Man City tuy đứng thứ 2 nhưng họ lại là đội duy nhất ở Premier League còn bất bại cho tới lúc này. Man City đang phải chịu áp lực lớn trước trận derby tối mai vì họ vừa thất bại cay đắng ở Champions League, bị loại từ vòng bảng và mất luôn cả suất đá Europa League.

Thế nên, Mancini và các học trò bắt buộc phải bảo vệ bằng được chức vô địch Premier League. Đó là mục tiêu tối thiểu họ phải đạt được chứ không phải tối đa. Nhưng Giggs nhìn nhận áp lực mà Man City đang phải chịu còn ở một góc độ khác. “Đối thủ nào khi gặp chúng tôi cũng coi trận đấu đó là quan trọng. Họ coi trọng cuộc đối đầu bởi chúng tôi là M.U. Bây giờ Man City cũng coi trọng cuộc chiến với chúng tôi không chỉ vì chúng tôi là M.U mà còn vì họ là ĐKVĐ Premier League. Họ có danh dự và vị thế phải bảo vệ. Họ có những ngôi sao phải chứng tỏ giá trị của mình và cả sức mạnh tiền bạc nữa. Chắc chắn là họ đang chịu áp lực lớn. Không có gì phải nghi ngờ điều đó”.

Trước đây, ở Premier League cũng từng có Arsenal rồi Chelsea cạnh tranh với M.U. Họ đều đã có lúc chiến thắng “Quỷ đỏ” không chỉ trong một cuộc chiến cụ thể mà cả trong một mùa giải kéo dài. Nhưng sau đó cả Chelsea lẫn Arsenal đều bị M.U bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Giờ đến lượt Man City ở vào vị thế cạnh tranh với đội bóng của Giggs. Tiền vê kỳ cựu của M.U bảo thách thức lần này rất khác với những thử thách trước đó anh và đồng đội đã đối mặt.

Đơn giản vì Man City và M.U là những đội bóng cùng thành phố nên trận đấu giữa họ có tính chất khác với những cuộc chiến của M.U với Chelsea hay với Arsenal. “Cuộc đối đầu với Man City khác với những trận đấu gặp Chelsea hay Arsenal vì họ cùng thành phố với chúng tôi. Vì không biết bao nhiêu tiền họ đã đổ vào TTCN để mua các ngôi sao, không chỉ là 11 người đá chính. Chúng tôi thực sự đang đối mặt với một đối thủ toàn ngôi sao. Và cuộc đối đầu này mang lại cảm giác khác hẳn”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm