Tại sao Man City không cần lo lắng khi vắng Sergio Aguero?

10/12/2016 07:48 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sergio Aguero đã bị treo giò tổng cộng 7 trận cho tới thời điểm này cho dù mùa giải chưa đi được nửa chặng đường. Dẫu vậy, HLV Pep Guardiola vẫn ra sức bảo vệ cho các hành vi của tiền đạo người Argentina.

Ở trận đấu với Chelsea tại vòng 14 Premier League, Man City đã phải nhận thất bại 1-3. Cùng với đó, họ còn mất cả Sergio Aguero sau khi cầu thủ này có pha phạm lỗi nguy hiểm với trung vệ David Luiz ở cuối trận. Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định cấm tiền đạo người Argentina thi đấu 4 trận. Giải đấu chưa đi được nửa chặng đường nhưng Aguero đã 2 lần nhận án treo giò từ FA. Trước đó, tiền đạo của Man City từng phải nghỉ thi đấu 3 trận sau tình huống dùng củi trỏ đánh vào mặt trung vệ Winston Reid của West Ham.


Pha bóng ác ý của Aguero với David Luiz

HLV Pep Guardiola cho rằng Aguero liên tục có hành vi mất bình tĩnh là do cầu thủ này đang cảm thấy thất vọng với phong độ kém cỏi của mình thời gian qua. “Sergio không phải một cầu thủ nóng tính. Cậu ấy phải nhận 2 thẻ đỏ, bị treo giò 7 trận. Chúng tôi chấp nhận án phạt từ Liên đoàn. Tôi cảm thấy không thoải mái khi phải nói về quyết định của các trọng tài. Đó là công việc của họ. Chúng tôi chỉ đơn giản chấp nhận và cố gắng không để điều đó tái diễn lần nữa”, Pep Guardiola phát biểu.

Mặc dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Man City trên mọi đấu trường mùa này với 16 pha lập công nhưng đây là một mùa giải biến động với Aguero. Trong màu áo CLB, Aguero bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở trong những thời điểm quan trọng của trận đấu. Điển hình nhất là trong các trận đấu với Everton, Middlesbrough và Chelsea. Ở cấp thi đấu đội tuyển, Aguero đã mất vị trí xuất phát chính thức ở Argentina. Tiền đạo 28 tuổi đã đá hỏng 4/8 quả phạt đền mà anh thực hiện cho đội tuyển xứ Tango.


Aguero liên tục bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn dễ dàng

Ngày 10/12, Man City sẽ đối đầu với Leicester ở vòng 15 Premier League. Aguero sẽ bắt đầu thực hiện án phạt của mình từ trận đấu này. Sau 12 trận ra sân ở Premier League mùa này, Aguero có 10 lần phá lưới đối phương. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng thiếu vắng Aguero là tổn thất nặng nề cho Man City nhưng thực tế thống kê lại cho thấy điều ngược lại. Từ khi gia nhập Man City năm 2011 tới nay, dù Aguero có ra sân hay không thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới thành tích của đội chủ sân Etihad. Bất ngờ hơn khi không có Aguero, Man City còn giành chiến thắng nhiều hơn với tỷ lệ 64,3%. Còn khi có Aguero, tỷ lệ chiến thắng của Man City là 63,6%.

Cùng vắng mặt với Aguero ở trận đấu với Leicester vì án treo giò còn có tiền vệ Fernandinho. Tiền người Brazil cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chelsea vì có hành vi bóp cổ với Fabregas. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Fernandinho ở mùa giải này, nâng tổng số thẻ đỏ Man City phải nhận ở mùa này lên con số 6.


Fernandinho (phải) bị treo giò 3 trận vì hành vi bóp cổ Fabregas

Thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng nhưng HLV Pep Guardiola không cho phép các cầu thủ khác được lấy đó làm lý do biện minh cho phong độ nghèo nàn của mình. “Đội bóng còn có những cầu thủ khác. Chúng tôi sẽ không ca thán, phàn nàn rằng đội bóng không giành chiến thắng là vì thiếu vắng Aguero hay Fernandinho. Chúng tôi chấp nhận án phạt và sẽ tìm ra cách giải quyết để giành chiến thắng”, HLV Pep Guardiola khẳng định.

Aguero bị treo giò sẽ là cơ hội để cho tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho thể hiện giá trị của mình. Tiền đạo này đã ghi được 5 bàn thắng cho Man City ở mùa giải này. HLV Pep Guardiola tin rằng cầu thủ người Nigeria đủ khả năng thay thế cho Aguero. Dẫu vậy, ông vẫn chuẩn bị những phương án dự phòng khác.

“Iheanacho là tiền đạo của chúng tôi. Tiền đạo duy nhất tôi có trong đội hình. Cậu ấy có sự nhạy bén trong việc săn bàn. Đội bóng cần điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm”, HLV Pep Guardiola nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm