Tại sao Liverpool nên 'phá két' vì Van Dijk?

26/04/2017 07:48 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chỉ ra vấn đề đáng lo ngại nhất với Liverpool mùa này thì đó chính là hàng phòng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ. Liverpool sở hữu hàng công thuộc loại mạnh nhất Premier League, nhưng chính khả năng phòng ngự yếu kém (tệ nhất Top 6) đã khiến họ không thể cạnh tranh cho chức vô địch.

 

Liverpool không chỉ thiếu một trung vệ đẳng cấp thật sự ở hàng thủ mà họ cũng không có nốt một thủ lĩnh có khả năng chỉ đạo phòng ngự. Vì vậy, phong độ của Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào hiệu suất hoạt động của tuyến giữa, vốn là điểm mạnh nhất của họ.

Thiếu trung vệ đẳng cấp

Khi hoàn toàn lành lặn, Matip và Lovren sẽ là cặp trung vệ chính thức của Liverpool và các thống kê chỉ ra rằng họ chính là sự lựa chọn tốt nhất cho HLV Juergen Klopp. Liverpool hoàn toàn bất bại khi Matip và Lovren cùng ra sân ở đội hình xuất phát, còn trong 20 trận một trong hai cầu thủ này không đá chính, họ đã thua 5. Nhưng vấn đề là Matip và Lovren mới đá cặp với nhau ở đội hình xuất phát trong 13 trận tại Premier League mùa này.

Ngoài ra, Liverpool chỉ thua 11 bàn khi có Matip – Lovren ở hàng thủ, còn khi bộ đôi này bị cắt đứt, số bàn thua “The Kop” phải nhận là 29. Tất cả chỉ ra rằng Matip – Lovren là cặp trung vệ tốt nhất của Liverpool, nhưng điều đó không có nghĩa là HLV Klopp có thể dựa hoàn toàn vào họ. Matip và Lovren là sự lựa chọn hàng đầu của Klopp đơn giản là bởi ông không còn sự lựa chọn nào khác.

Thực tế là sự kết hợp giữa Matip và Lovren chỉ dừng lại ở mức khá mà thôi. Bản thân cả hai cầu thủ này chưa phải là những trung vệ đẳng cấp của Premier League trong khi tư duy phòng ngự của họ cũng đều không được đánh giá cao. Thậm chí, vào thời điểm này, Matip lẫn Lovren đều không có phong độ tốt bằng Mamadou Sakho, cầu thủ đã bị Klopp đẩy sang Crystal Palace hồi tháng 1 vừa qua. Ngoài Matip và Lovren, HLV Klopp còn có 2 sự lựa chọn khác là Klavan và Lucas, nhưng một người (Klavan) chỉ là trung vệ dạng trung bình, còn người kia vốn là một tiền vệ phòng ngự.

Vấn đề lớn nhất của Liverpool là gì?

Vấn đề lớn nhất của Liverpool là gì?

HLV Juergen Klopp đã không thể giải quyết được vấn đề tình huống cố định của Liverpool. Và liệu West Brom có thể khai thác điều đó?

Virgil van Dijk sẽ giải quyết tất cả

Chắc chắn HLV Klopp sẽ phải chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp nếu muốn cạnh tranh cho chức vô địch mùa tới, nhưng liệu họ có sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đạt được mục tiêu? Nếu Liverpool chấp nhận chi bạo cho một trung vệ, họ nên sẵn sàng đáp ứng cái giá 50 triệu bảng mà Southampton hét cho Virgil van Dijk.

Van Dijk là mẫu trung vệ toàn năng đang được cả Premier League thèm muốn. Tuyển thủ Hà Lan này không chiến cực giỏi nhờ thể hình hoàn hảo (cao 1m93, nặng 92kg) nhưng còn được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng (tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84% mùa này), chỉ huy hàng thủ. HLV Claude Puel của Southampton đánh giá Van Dijk “nằm trong số những hậu vệ hay nhất Premier League” trong khi cả Steven Gerrard lẫn Jamie Carragher đều thúc giục Liverpool nên “phá két” vì cầu thủ 25 tuổi này.

Thống kê cho thấy không có hậu vệ nào ở Premier League giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu trên không mỗi trận nhiều hơn Van Dijk (4,7 lần), và tổng cộng, anh đã thắng 73% các pha tranh chấp từ đầu mùa tới giờ. Mỗi trận ở Premier League mùa này, Van Dijk sở hữu 2,6 pha can thiệp và 1,9 cú tắc bóng thành công.

Trong bối cảnh Liverpool liên tục gặp khó vì cơn bão chấn thương, sự có mặt của Van Dijk sẽ khiến HLV Klopp an tâm phần nào bởi tuyển thủ Hà Lan không có tiền sử chấn thương, ngoại trừ ca duy nhất khiến anh ngồi ngoài từ đầu năm tới nay.

Không phải vô cớ mà cả Chelsea, Man United, Man City hay thậm chí là Real Madrid cũng đang quan tâm tới trung vệ người Hà Lan. Vì thế, Liverpool sẽ phải làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo Van Dijk chọn Anfield, kể cả là phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB đi chăng nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm