Tại sao Ibrahimovic dự bị trước Chelsea?

16/04/2017 21:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –  đại chiến với đội bóng đầu bảng Chelsea, HLV Jose Mourinho đã bất ngờ đưa ra bản danh sách đội hình xuất phát thiếu vắng chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic.

Tiếp đón đội bóng cũ trên sân nhà Old Trafford, HLV Jose Mourinho bất ngờ cất đi Ibrahimovic, chân sút số 1 của Quỷ đỏ lên băng ghế dự bị để trao cơ hội lại cho sao trẻ Marcus Rashford, đá cặp cùng với Jesse Lingard. Đây là một nước đi thiếu cẩn trọng hay có sự tính toán của “Người đặc biệt”?

Thực ra, việc này xuất phát từ tiền đạo người Thụy Điển. Ngày hôm nay, chính Ibra đã thừa nhận anh đang phải vật lộn với sự mệt mỏi trước trận đấu thứ 53 của Man United. Trong trận hòa Anderlecht ở Tứ kết lượt đi Europa League, tiền đạo 35 tuổi cũng đã có một màn trình diễn thiếu ấn tượng.


Ibra đã thấm mệt vì phải đá quá nhiều

“Tôi cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái. Tôi thừa nhận, trận hòa Anderlecht là một màn trình diễn không tốt. Chúng tôi đã đá nhiều trận, và tôi phải tham gia hầu hết các trận đó. Nhưng chúng tôi vẫn còn 1 tháng để cố gắng. Chúng tôi vẫn luôn thúc đẩy bản thân. Còn Europa League, còn Premier League. Chúng tôi chiến đấu vì những trận đấu đó”.

NÓNG: Chelsea bất ngờ mất Courtois ngay trước đại chiến với Man United

NÓNG: Chelsea bất ngờ mất Courtois ngay trước đại chiến với Man United

Vài giờ nữa Chelsea sẽ tới làm khách trên sân Old Trafford của Man United thì bất ngờ họ phải nhận một thông tin cực sốc từ thủ thành số một Thibaut Courtois


HLV Mourinho cũng nắm được những nguy cơ liên quan tới vấn đề thể lực có thể sẽ gây ra hệ lụy rất lớn đối với Man United. Đội bóng của ông phải đá tới 9 trận trong vòng một tháng. Theo tính toán, Man United sẽ chơi 64 trận cả thảy trong suốt mùa giải, nếu như thầy trò Mourinho lọt chung kết Europa League. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Ibra sẽ đá 44 trận, con số hết sức nặng nề đối với tiền đạo 35 tuổi.

“Chelsea là một đội bóng tuyệt vời. Nếu không, họ đã không đứng đầu bảng. Họ cũng có lợi thế khi chỉ cần đá một trận mỗi tuần, điều đó sẽ làm nên sự khác biệt. Vào cuối mùa giải, chúng tôi đá nhiều hơn họ. Kỷ lục bất bại của chúng tôi không có gì đáng để tự hào. Tôi muốn trở thành người đứng đầu và không phải bởi kỷ lục này. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả”, Ibra kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm