Sterling ghi bàn, Guardiola tận dụng cơ hội đá xoáy Wenger

27/11/2017 09:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Phong độ xuất sắc của Raheem Sterling trong chiến thắng 2-1 của Man City trước Hudersfield là cơ sở để HLV Pep Guardiola móc máy nhận xét của người đồng nghiệp Arsene Wenger.

Trong chuyến làm khách tới sân của Hudersfield, Man City gặp nhiều khó khăn khi nhận bàn thua trước sau pha phản lưới của Nicolas Otamendi. Nhưng rồi nỗ lực không ngừng nghỉ ở hiệp 2 đã giúp đoàn quân của Guardiola làm nên cuộc lội ngược dòng.

Phút thứ 47, Sterling bị cầu thủ chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Aguero không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Man City. Phút thứ 84, Sterling có bàn thắng của riêng mình và cũng là bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Chú thích ảnh
Wenger từng tố Sterling chỉ giỏi ăn vạ

Ấn tượng với màn trình diễn của Sterling, Guardiola lại càng cay cú với bình luận của ông Wenger. Trong trận đấu giữa Man City và Arsenal, Wenger từng tố cáo Stering ăn vạ trước Monreal để kiếm phạt đền. Trận đấu đó, Man City giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Bây giờ, Guardiola phản pháo. “Có lẽ Wenger sẽ nói rằng đó là một quả phạt đền. Chắc chắn đó là một quả phạt đền”, Pep đề cập đến bàn gỡ hòa của Man City.

Video clip highlights bàn thắng trận Hudersfield- Man City

Pep sau đó tiếp tục khen ngợi màn trình diễn của Sterling: “Tôi rất ấn tượng. Cậu ấy còn rất trẻ và có thể tiến bộ hơn nữa”.

Với chiến tích ở trận cầu này, Sterling đã nâng thành tích của mình lên 12 bàn thắng trên mọi mặt trận, hơn Sergio Aguero 1 bàn. Bàn thắng ở phút thứ 84 cũng là bàn thứ 4 Sterling ghi được trong 10 phút còn lại của trận đấu. “Cậu ấy là cầu thủ của chiến thắng”, Guardiola nhận định. “Mới chỉ tháng 11 thôi và tôi chắc Sterling sẽ pha vỡ kỷ lục. Sterling là cầu thủ hàng đầu, không chỉ nhờ những bàn thắng của cậu ấy”.

Messi gạch tên Barca, tin Man City hoặc PSG sẽ vô địch Champions League

Messi gạch tên Barca, tin Man City hoặc PSG sẽ vô địch Champions League

Tiền đạo Lionel Messi cho rằng Paris Saint-Germain và Man City đang là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này. Nhưng tiền đạo người Argentina cũng không dám loại trừ Real Madrid ra khỏi danh sách.

Chiến thắng này giúp Man City có 37 điểm sau 13 vòng đấu ở Premier League. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử Premier League. Kỷ lục cũ thuộc về chính họ mùa 2011-2012. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini khi đó có 35 điểm, và lên ngôi vào cuối mùa. Bên cạnh đó, Man City cũng trở thành đội bóng đầu tiên chơi ở giải cao nhất xứ sương mù có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên sân khách.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm