Sterling cùng đẳng cấp với Messi, Suarez và Neymar

28/11/2015 23:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm trận đấu với Man City, hậu vệ Ryan Bertrand của Southampton đã hết lời ca ngợi cầu thủ chạy cánh của đối phương, và cũng là đồng đội của mình ở đội tuyển Anh, Raheem Sterling.

Sau khi chuyển đến Man City từ Liverpool với bản hợp đồng trị giá 49 triệu bảng, Raheem Sterling đang hòa nhập nhanh với các đồng đội và dần chứng tỏ khả năng trong màu áo mới. Tiền vệ người Anh đã ghi 6 bàn trong 15 lần ra sân cho Man City mùa này, và ở cấp độ ĐTQG Sterling cũng có 2 bàn sau 20 trận.


Sterling đang chơi tốt ở đội bóng mới

Thử thách tiếp theo giành cho Sterling và các đồng đội sẽ là Southampton, một đối thủ khó chơi dưới bàn tay của Ronald Koeman. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cả 2 đội. Nếu Man City giành thắng lợi, Sterling và các đồng đội sẽ tạm thời lấy lại ngôi đầu từ tay Leicester City. Trong khi đó, Southampton cũng có thể lọt vào Top 6 nếu ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Trước trận đấu, Ryan Bertrand của Southampton đã hết lời tán dương Raheem Sterling phía bên kia chiến tuyến. Bertrand tin rằng người đồng đội trên ĐTQG của mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: “Anh ấy (Raheem Sterling) ngang hàng với những Messi, Suarez và Neymar. Họ không chỉ là những cầu thủ tấn công xuất sắc mà còn rất chịu khó giành lại bóng sau khi để mất”.

“Raheem không ngại tham gia phòng ngự cùng các đồng đội. Đó là điều kiện cần thiết để bạn trở thành cầu thủ xuất sắc và được cả thế giới biết đến. Nếu như anh ấy tiếp tục ghi bàn đều đặn, Raheem hoàn toàn có thể đạt đến đẳng cấp của một cầu thủ Barcelona”.


Mặc dù thường đối đầu ở cấp CLB, Bertrand rất nể trọng tài năng của Sterling

Trong trận đấu giữa Man City và Southampton đang diễn ra, Raheem Sterling đã sớm thể hiện tầm ảnh hưởng của mình khi góp công lớn vào bàn thắng mở tỉ số của đội chủ nhà. Ngay phút thứ 9 của trận đấu, Sterling đã quyết đoán cướp bóng trong chân của Maya Yoshida, sau đó dũng mãnh tiến vào vòng cấm của đối phương và tung ra đường căng ngang thuận lợi cho De Bruyne đệm bóng vào lưới trống.

Thành tích ghi bàn trong mùa giải 2015-16:

Raheem Sterling – 15 trận 6 bàn

Lionel Messi – 12 trận 8 bàn

Luis Suarez – 19 trận 17 bàn

Neymar – 16 trận 14 bàn


Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm